
Sáng ngày 28/2, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã tiếp Phó Chủ tịch Tập đoàn LEGO Edward Lewin, nhân dịp chuyến công tác tại Geneva, Thụy Sĩ.
Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch LEGO bày tỏ cảm ơn tất cả các cấp, các ngành, địa phương đã hỗ trợ, tạo điều kiện cho Tập đoàn thực hiện dự án lớn nhất của mình tại Việt Nam.
Dự án sẽ đi vào hoạt động trong năm 2024, góp phần tạo ra 4.000 việc làm trong vòng 15 năm tới.
Dự án tại Bình Dương là nhà máy thứ 6 của LEGO trên thế giới và thứ 2 ở châu Á, với kỳ vọng sẽ giúp Lego mở rộng mạng lưới chuỗi cung ứng toàn cầu của mình, qua đó đáp ứng linh hoạt, nhanh chóng sự thay đổi về nhu cầu tiên dùng ở mỗi khu vực.
Theo LEGO, đây cũng là nhà máy trung hòa carbon đầu tiên của LEGO được phát triển theo hướng xanh, bền vững và thân thiện với môi trường với mục tiêu không có khí thải carborn, nguồn điện sử dụng hoạt động cho nhà máy là năng lượng tái tạo cung cấp từ hệ thống tấm pin mặt trời từ cánh đồng pin ngay bên cạnh nhà máy, do đó tác động rất tích cực đến môi trường, hệ sinh thái.
Đặc biệt, nhà máy được xây dựng đáp ứng mức tiêu chuẩn tối thiểu của Leed Gold - chứng chỉ công trình xây dựng xanh được công nhận trên toàn cầu, góp phần vào mục tiêu giảm 37% lượng khí thải carbon tuyệt đối của tập đoàn vào năm 2032 (so với năm 2019).
Dự kiến, dự án sẽ đi vào hoạt động vào đầu năm 2024, tạo ra khoảng 4.000 việc làm đòi hỏi trình độ rất cao, sai số rất nhỏ, Phó Chủ tịch Edward Lewin cho biết.
Tập đoàn LEGO mong muốn Việt Nam hỗ trợ để hoàn tất các thủ tục liên quan đến quyền sử dụng đất, phòng cháy chữa cháy và tối ưu hóa việc sản xuất điện mặt trời.
Phó Chủ tịch LEGO cũng đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc nâng cao tỉ lệ năng lượng tái tạo trong cơ cấu điện của Việt Nam.
Nhân dịp này, LEGO cũng đề nghị Chính phủ Việt Nam hỗ trợ sáng kiến của Tập đoàn đề nghị Liên Hợp Quốc thông qua Nghị quyết về ngày quốc tế vui chơi của trẻ em.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đánh giá dự án của LEGO đầu tư tại tỉnh Bình Dương không chỉ là dự án đầu tư lớn nhất của một doanh nghiệp Đan Mạch tại Việt Nam mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu giảm phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050.
Đây cũng là một trong những dự án tiên phong để giải quyết một trong những thách thức lớn của cộng đồng quốc tế là giảm phát thải, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.
Đối với những kiến nghị của Tập đoàn liên quan đến dự án, Phó Thủ tướng khẳng định sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ, đồng thời đề nghị LEGO làm việc trực tiếp với Khu công nghiệp VSIP và UBND tỉnh Bình Dương để được hỗ trợ, giải quyết.
Phó Thủ tướng cũng đánh giá cao sáng kiến của LEGO về đề nghị Liên Hợp Quốc thông qua ngày quốc tế vui chơi cho trẻ em bởi việc chăm lo cho trẻ em là trách nhiệm chung của cộng đồng, trong đó có các doanh nghiệp.
Hiệp hội Mía đường Việt Nam kiến nghị bổ sung, làm rõ đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với đồ uống có đường, đồng thời đề xuất áp dụng mức thuế cao hơn đối với đồ uống sử dụng si-rô ngô hàm lượng fructose cao...
Bước sang năm thứ tư, chiến dịch “Bước chân Gắn kết Yêu Thương” do CapitaLand Development (CLD) Việt Nam khởi xướng thu hút hơn 8.500 người đồng hành, thành công đạt được 490 triệu bước chân. Thành tích này đã mở khóa khoản tài trợ trị giá 98.000 USD (hơn 2,5 tỷ đồng) từ Quỹ CapitaLand Hope (CHF) - nhánh từ thiện của Tập đoàn CapitaLand - dành cho Tổ chức Trẻ em Blue Dragon.
Chính sách khuyến công không trực tiếp hỗ trợ trồng trọt, chăn nuôi hay nuôi trồng thủy sản, mà tập trung vào khâu phía sau của chuỗi giá trị như chế biến, bảo quản, hoàn thiện sản phẩm, đổi mới thiết bị và phát triển thị trường. Đây là những yếu tố quan trọng để nâng cao giá trị nông sản, thay vì chỉ tiêu thụ dưới dạng nguyên liệu thô...
Dự thảo Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu hướng tới vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, trao quyền định giá cho doanh nghiệp, nâng cao năng lực thương nhân đầu mối và bảo đảm vững chắc nguồn cung…
Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Panama José Raúl Mulino cùng Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Panama với chủ đề “Kết nối thị trường – Kiến tạo cơ hội hợp tác” đã đánh dấu một mốc phát triển quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia...
Việt Nam đã vươn lên thành một trong những “cường quốc xuất khẩu” trên thế giới. Tuy nhiên, đằng sau kim ngạch hàng trăm tỷ USD và những dòng hàng hóa đã đi khắp các thị trường, thương hiệu Việt vẫn đang đối mặt với bài toán định vị và nâng cao giá trị trên bản đồ toàn cầu.
Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà khẳng định, Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại sẽ tập trung đẩy mạnh các chương trình tín dụng, nhất là tín dụng với lãi suất ưu đãi cho các tế bào thực tăng trưởng của nền kinh tế và hướng tới các doanh nghiệp nhỏ và vừa.