
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 18/11/2025
Chương Phượng
23/06/2025, 10:23
Theo thống kê sơ bộ của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), mưa lớn từ tối 20 đến sáng 23/6 đã gây lũ và sạt lở đất tại khu vực miền núi phía Bắc, khiến 1 người thiệt mạng do sạt lở đất vào nhà (Bắc Kạn); 112 nhà hư hỏng; 399 hộ dân bị ngập lụt và 1.432,2 ha lúa, hoa màu bị ngập úng…
Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo trong ngày và đêm 23/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, một số nơi có thể vượt ngưỡng 100mm. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm, kèm theo nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Cùng thời điểm, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng ghi nhận các trận mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ trên 60mm, tập trung vào chiều tối và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cảnh báo: Trong 6 giờ tới, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại các tỉnh: Lai Châu, Sơn La, Hoà Bình, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang.
Trước đó, từ tối 20/6 đến tối 22/6, các tỉnh miền Bắc đã hứng chịu đợt mưa lớn kéo dài, với tổng lượng mưa phổ biến từ 150-250mm. Một số địa phương ghi nhận lượng mưa kỷ lục như Cúc Đường (Thái Nguyên) 378mm, Gia Bảy (Thái Nguyên) 369mm, Yên Hân (Bắc Kạn) 214mm, Kim Sơn 2 (Hoà Bình) 277mm. Mưa chủ yếu tập trung vào đêm 20/6 đến rạng sáng 22/6, gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản.
Theo thống kê sơ bộ, mưa lũ đã khiến 1 người thiệt mạng do sạt lở đất tại Bắc Kạn, 3 người bị thương tại Thái Nguyên và Lạng Sơn. Hơn 110 ngôi nhà tại Lạng Sơn bị hư hỏng nặng, tổng cộng có 112 nhà bị ảnh hưởng nghiêm trọng; 399 hộ dân bị ngập lụt, tập trung tại Thái Nguyên (265 nhà), Bắc Kạn (44 nhà), Tuyên Quang (16 nhà), và Phú Thọ (70 nhà). Nhờ sự chủ động của chính quyền địa phương, phần lớn người dân tại các khu vực ngập đã được sơ tán an toàn và hiện đã trở về nơi ở.
Về sản xuất nông nghiệp, mưa lớn đã gây ngập úng và thiệt hại cho hơn 1.430ha lúa và hoa màu. Các địa phương bị ảnh hưởng nặng gồm Bắc Kạn (396,7ha), Thái Nguyên (438,9ha), Bắc Giang (350ha), Lạng Sơn (231ha), cùng một số diện tích nhỏ tại Hà Giang, Tuyên Quang. Đến sáng 23/6, nước đã rút tại Bắc Kạn, Hà Giang, Tuyên Quang và Lào Cai, các địa phương còn lại đang tích cực thống kê, đánh giá thiệt hại.
Thiệt hại trong chăn nuôi và thủy sản: 63 con gia súc và 75.381 con gia cầm bị chết; 49,5ha thủy sản bị ảnh hưởng. Mặc dù hệ thống giao thông cơ bản đã được thông tuyến sau các điểm sạt lở, nhưng một số công trình hạ tầng, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, vẫn đang gặp khó khăn trong khắc phục.
Đáng chú ý, tại tỉnh Hà Giang, một điểm trường – công trình kè bê tông tại Trường Trung học cơ sở Nàn Xỉn đã bị thiệt hại nặng. Phần kè rộng 13m, cao 4m bị nghiêng, nứt tường bao, tạo hàm ếch sâu tới 110cm; tường bao và nền sân bị tách rời, ba gian nhà ăn bị nứt dài 4,5m, rộng tới 20cm, đối diện nguy cơ sụp đổ rất cao.
Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, các địa phương như Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Hà Giang đã và đang khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai. Tại Tuyên Quang, UBND tỉnh đã yêu cầu các huyện, thành phố, cơ quan chức năng theo dõi sát các bản tin thời tiết, cảnh báo thiên tai để kịp thời thông tin, hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh. Đồng thời, lực lượng xung kích được huy động kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, vùng trũng thấp để sẵn sàng di dời khi có tình huống nguy hiểm xảy ra.
Tỉnh Thái Nguyên đã ban hành chỉ đạo ứng phó khẩn cấp, yêu cầu các địa phương tập trung theo dõi diễn biến mưa lũ, hỗ trợ người dân di chuyển khỏi vùng ngập lụt, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. Các lực lượng công an, dân quân tự vệ, xung kích cấp xã đã được triển khai lập chốt tại các tuyến giao thông bị ngập sâu, phân luồng kịp thời nhằm ngăn ngừa tai nạn.
Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai cũng đưa ra cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trong 6 giờ tới tại các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang. Đồng thời, Cục yêu cầu các tỉnh chịu ảnh hưởng tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, chủ động các phương án ứng phó, tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên cập nhật thiệt hại về Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Ngoài ra, công tác hộ đê cũng được các tỉnh Thái Nguyên, Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang tích cực triển khai để đảm bảo an toàn hệ thống đê điều trước tình hình mưa lũ phức tạp. Việc rà soát, kiểm tra các tuyến đê, điểm xung yếu và sẵn sàng phương án hộ đê được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong những ngày tới.
Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường như Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Cục Quản lý xây dựng công trình thủy lợi, Tổng cục Thủy sản và Kiểm ngư tiếp tục phối hợp với các địa phương hướng dẫn kỹ thuật, triển khai các biện pháp phục hồi sản xuất sau thiên tai.
Trong bối cảnh mưa lớn còn có khả năng tiếp diễn tại Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, việc tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng phó thiên tai cho người dân cũng là yêu cầu cấp thiết. Các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh phổ biến kiến thức nhận biết, ứng phó với lốc, sét, mưa đá, lũ quét, sạt lở đất… để giảm thiểu tối đa thiệt hại.
Việt Nam và Đức khẳng định hợp tác năng lượng là trụ cột quan trọng, đồng thời nhất trí việc nâng cấp lên Đối tác năng lượng Việt Nam – Đức, coi đây là khuôn khổ hợp tác bao trùm để thúc đẩy chuyển dịch năng lượng...
Theo Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, UBND cấp xã thiết lập đường dây nóng, bố trí lực lượng trực 24/24 giờ để tiếp nhận thông tin và kịp thời xử lý hoặc phối hợp xử lý các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn, kể cả khu vực giáp ranh địa phận giữa 2 xã, 2 tỉnh…
Trong 10 tháng năm 2025, tôm tiếp tục là mặt hàng chủ lực dẫn dắt xuất khẩu thủy sản với mức tăng trưởng 22% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, các sản phẩm khác như cá tra và mực – bạch tuộc cũng ghi nhận sự tăng trưởng tích cực, lần lượt là 9% (đạt 1,8 tỷ USD) và 19%. Ngược lại, mặt hàng cá ngừ có sự sụt giảm nhẹ 4%...
Ngành tôm Đồng bằng sông Cửu Long đang bước vào cuộc “cách mạng xanh”, chuyển đổi sang mô hình nuôi trồng bền vững nhằm giảm phát thải và bảo vệ môi trường. Trọng tâm của hướng đi này là việc áp dụng công nghệ mới để kiểm soát chặt chẽ từ con giống, thức ăn đến quy trình nuôi và sử dụng năng lượng tái tạo, mở ra hướng phát triển hiệu quả và bền vững.
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng, việc giảm phát thải khí nhà kính trong nông nghiệp trở thành một yêu cầu cấp thiết. Tại An Giang, một trong những địa phương trọng điểm của Đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao và phát thải thấp, các nỗ lực đang được triển khai mạnh mẽ nhằm xây dựng nền tảng kiến thức cho sản xuất lúa phát thải thấp...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: