09:56 15/08/2008

Tây Ban Nha sẽ tăng gấp đôi sản lượng điện gió

Thu Trà

Theo Bộ Môi trường Tây Ban Nha, sản lượng phong điện có thể đáp ứng tới 40% nhu cầu tiêu thụ trong nước

Theo AFP ngày 14/8, Tây Ban Nha - quốc gia sản xuất điện từ sức gió lớn thứ hai thế giới sẽ tăng gấp đôi sản lượng nguồn năng lượng “sạch” này vào năm 2012 so với mức 9.653 MW/năm hiện nay, tương đương 10% sản lượng điện quốc gia.

Theo Bộ Môi trường Tây Ban Nha, sản lượng phong điện có thể đáp ứng tới 40% nhu cầu tiêu thụ trong nước. Hiện nay, Tây Ban Nha đang thực hiện lắp đặt nhiều cối xay gió nặng tới 250 tấn, với chiều cao 100 m, tại khu vực bờ biển bán đảo Iberia và các đảo Canarias.

Các chuyên gia khẳng định việc chú trọng phát triển các nguồn năng lượng “sạch” góp phần đáng kể vào việc thực hiện cam kết của Tây Ban Nha trong Nghị định thư Kyoto về giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính và giảm phụ thuộc vào nguồn điện nhập khẩu. Việc phát triển nguồn năng lượng này sẽ tạo thêm việc làm cho 96.000 người.