
Hai gã internet khổng lồ Tencent và Alibaba đều có mặt trong top 10 công ty lợi nhuận tốt nhất của Trung Quốc, theo danh sách Fortune 500 mới nhất của Trung Quốc vừa được công bố ngày 10/7.
Danh sách này được tổng hợp bởi Fortune Trung Quốc và CICC Wealth Management sau khi tiến hành khảo sát kết quả hoạt động và thành tựu của các công ty niêm yết lớn nhất tại Trung Quốc trong năm ngoái.
500 công ty có mặt trong danh sách này có tổng doanh thu năm 2017 là 39,65 nghìn tỷ Nhân dân tệ (khoảng 5,95 nghìn tỷ USD), tăng 18,22% so với năm trước đó. Lợi nhuận ròng của các công ty này tăng 24,24% lên 3,48 nghìn Nhân dân tệ (522,5 tỷ USD). Ngưỡng doanh thu để lọt vào danh sách của năm nay là 13,86 tỷ Nhân dân tệ (2,08 tỷ USD), tăng 22,44% so với năm trước đó.
Tổng công ty Hóa chất và Dầu khí Trung Quốc, Công ty Xăng dầu PetroChina, Tổng công ty Kỹ thuật Xây dựng Nhà nước Trung Quốc tiếp tục giữ 3 vị trí đứng đầu danh sách, không thay đổi so với năm trước.
Có sẵn nền tảng, các công ty Internet khổng lồ đang nhanh chóng thâm nhập vào nhiều lĩnh vực khác với tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận mạnh mẽ. Tổng vốn hoá của 7 công ty dịch vụ Internet trong đó có Alibaba, Tencent và iQiyi, đã vượt qua 7 nghìn tỷ Nhân dân tệ (1,05 nghìn tỷ USD), chiếm 15% trong danh sách.
Ngoài các ngân hàng thương mại và bảo hiểm nổi tiếng, top 10 công ty lợi nhuận tốt nhất có Tencent và Alibaba. 10 công ty này chiếm tới gần 40% tổng lợi nhuận của các công ty trong danh sách Fortune 500 của Trung Quốc.
Fortune 500 Trung Quốc năm nay có 47 công ty mới, trong đó có iQiyi – công ty dịch vụ Internet mới niêm yết trên sàn chứng khoán Nasdaq hồi tháng 3. Năm ngoái, iQiyi ghi nhận doanh thu hơn 17,3 tỷ Nhân dân tệ (gần 6 tỷ USD), đứng thứ 419 trong danh sách.
Danh sách năm nay có tổng cộng 55 công ty bất động sản, nhiều nhất trong tất cả các ngành với doanh thu tăng trưởng hơn 19,6%. Ngoài ra, danh sách Fortune 500 Trung Quốc năm nay có 10 công ty không có lợi nhuận, số lượng thấp nhất trong 7 năm qua.
Thâm hụt ngân sách Mỹ gia tăng chủ yếu do nước này phải hoàn trả thuế quan và chi số tiền kỷ lục để trả lãi cho khoản nợ công hơn 40 nghìn tỷ USD...
EU muốn tận dụng AI để thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh với Mỹ, Trung Quốc. Tuy nhiên, châu Âu cũng phải giải bài toán cân bằng giữa đổi mới sáng tạo, bảo vệ người lao động, an toàn công nghệ và môi trường…
Tuần này, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026 lên 3,1% nhưng cảnh báo khả năng chống chịu của nền kinh tế đang dần chạm giới hạn…
Thỏa thuận giữa Đức và Pháp hướng tới bảo vệ ngành công nghiệp ô tô châu Âu trước sức ép cạnh tranh từ Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy đầu tư, nghiên cứu và sản xuất xe điện (EV). Tuy nhiên, đề xuất nới lỏng mục tiêu giảm phát thải từ năm 2035 cũng đặt ra bài toán cân bằng giữa sức cạnh tranh công nghiệp và tham vọng khí hậu của khu vực…
Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10), hoàn tất một tuần đi xuống, dù tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm...
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Cận thị bệnh lý (cận thị thoái hóa/cận thị ác tính) là dạng cận thị nghiêm trọng và nguy hiểm nhất. Khác với cận thị thông thường, bệnh liên quan đến sự kéo dài bất thường và liên tục của trục nhãn cầu, dẫn đến các tổn thương cấu trúc ở đáy mắt và có nguy cơ cao gây mù lòa.