Quân đội Thái Lan đã chuẩn bị một kế hoạch sơ tán công dân nước này khỏi Hồng Kông trong trường hợp tình hình an ninh ở Hồng Kông xấu đi.
Hãng tin Bloomberg dẫn lời người phát ngôn quân đội Thái Lan Pongsak Semachai ngày 14/8 cho biết không quân nước này sẵn sàng triển khai hai máy bay, gồm một chiếc Lockheed C-130 Hercules và một chiếc Airbus A340, nếu Chính phủ Thái Lan ra lệnh sơ tán công dân Thái khỏi Hồng Kông.
Phong trào biểu tình phản đối dự luật dẫn độ và kêu gọi dân chủ ở Hồng Kông đã bước sang tuần thứ 11. Hôm thứ Hai và thứ Ba tuần này, sân bay Hồng Kông rơi vào tình trạng tê liệt vì các cuộc đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát.
Hãng hàng không Thai Airways của Thái Lan ngày 14/8 cho biết sẽ sử dụng máy bay lớn hơn để đưa về nước những hành khách Thái đang bị mắc kẹt ở sân bay Hồng Kông vì tình trạng hủy chuyến do biểu tình.
Ngoài ra, Thai Airways cũng tính tăng chuyến bay tới Macau, Thẩm Quyến và Quảng Châu để đưa công dân Thái về nước trong trường hợp sân bay Hồng Kông lại rơi vào tình trạng tê liệt - người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Narumon Pinyosinwat cho biết qua mạng xã hội Twitter.



Thâm hụt ngân sách Mỹ gia tăng chủ yếu do nước này phải hoàn trả thuế quan và chi số tiền kỷ lục để trả lãi cho khoản nợ công hơn 40 nghìn tỷ USD...
EU muốn tận dụng AI để thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh với Mỹ, Trung Quốc. Tuy nhiên, châu Âu cũng phải giải bài toán cân bằng giữa đổi mới sáng tạo, bảo vệ người lao động, an toàn công nghệ và môi trường…
Tuần này, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026 lên 3,1% nhưng cảnh báo khả năng chống chịu của nền kinh tế đang dần chạm giới hạn…
Thỏa thuận giữa Đức và Pháp hướng tới bảo vệ ngành công nghiệp ô tô châu Âu trước sức ép cạnh tranh từ Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy đầu tư, nghiên cứu và sản xuất xe điện (EV). Tuy nhiên, đề xuất nới lỏng mục tiêu giảm phát thải từ năm 2035 cũng đặt ra bài toán cân bằng giữa sức cạnh tranh công nghiệp và tham vọng khí hậu của khu vực…
Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10), hoàn tất một tuần đi xuống, dù tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm...
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Thực tế, sau 9 tháng năm 2026, dù kinh tế ghi nhận nhiều kết quả tích cực, chỉ có 12/34 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng hai con số. Bài toán đặt ra không chỉ là huy động thêm nguồn lực, mà còn là nâng cao năng lực thực thi và chuyển hóa nguồn lực thành giá trị thực chất.