Tối qua (8/4), Tòa án Hình sự Thái Lan đã phê chuẩn lệnh bắt giam 7 thủ lĩnh của phe “áo đỏ”, những người đã cầm đầu đoàn biểu tình tràn vào tòa nhà Quốc hội hôm 7/4.
Theo hãng tin AP, trong số 7 người bị tòa án ra lệnh bắt giữ, có ông Arisman Pongruengrong, lãnh đạo nòng cốt của lực lượng này.
Trước đó, trưa ngày 7/4, những người biểu tình chống chính phủ đã xông vào tòa nhà Quốc hội khiến nhiều nghị sĩ phải sơ tán bằng trực thăng. Chiều tối cùng ngày, Thủ tướng Abhisit Vejjajiva đã áp dụng tình trạng khẩn cấp tại Bangkok và các tỉnh lân cận. Đây là lần thứ 4 kể từ năm 2008, thủ đô Bangkok phải đặt trong tình trạng khẩn cấp do những vấn đề chính trị.
Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Nội vụ Chaovarat Chanweerakul, bất chấp lệnh của chính phủ, cuộc biểu tình đã tiếp tục lan rộng ra 17 tỉnh, thành. Natthawut Saikua, một lãnh đạo của phe "áo đỏ", còn tuyên bố lực lượng này sẽ tiếp tục chiếm giữ cầu Phan Fah Lilat và khu thương mại Ratchaprasong.
Ông Natthawut đã kêu gọi người biểu tình tại Bangkok và các tỉnh lân cận kéo về 2 địa điểm này trong ngày hôm nay (9/4) để “chiến đấu với lực lượng quân đội bằng tay không”.
Trong một diễn biến có liên quan, trưa 8/4, phát ngôn viên Chính phủ Thái Lan cho hay, Thủ tướng Abhisit đã không thể sang Việt Nam tham dự hội nghị cấp cao ASEAN, do phải tiếp tục theo dõi tình hình biểu tình trong nước.
Đề xuất này có thể dẫn tới thay đổi lớn trong cách thức hoạt động của Fed, đồng thời mở ra nhiều cuộc thảo luận về tác động đối với thị trường tài chính...
Trong niên vụ 2025/2026, Brazil tiếp tục dẫn đầu thế giới với 63 triệu bao cà phê, trong khi Việt Nam đứng thứ hai với 31,7 triệu bao, chiếm 18% tổng sản lượng toàn cầu...
Do dân số già hóa nhanh chóng, các quốc gia châu Âu đang đối mặt với áp lực lớn trong việc duy trì sự bền vững tài chính của hệ thống lương hưu..
Nhu cầu điều hòa không khí tại châu Âu tăng mạnh trong mùa hè năm nay, khi nhiệt độ vượt ngưỡng 40 độ C khiến người dân và các doanh nghiệp phải tìm kiếm giải pháp làm mát khẩn cấp...
Singapore trở thành quốc gia sở hữu hộ chiếu quyền lực nhất thế giới với 192 điểm đến không cần thị thực vào năm 2026...
Sáu tháng đầu năm 2026 khép lại với nhiều tín hiệu tích cực của nền kinh tế. Đằng sau những con số tăng trưởng là yêu cầu nhìn lại hiệu quả thực thi các quyết sách và nhận diện những động lực cần tiếp tục được khơi thông trong chặng đường còn lại của năm, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Tại Họp báo Chính phủ thường kỳ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong chủ trì ngày 3/8, thông tin về tình hình phát triển kinh tế-xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm cho thấy các ngành sản xuất duy trì xu hướng tích cực.