08:49 09/08/2007

Thái Lan sẽ kiện Australia lên WTO

Thu Trà

Thái Lan sẽ cùng các nước và vùng lãnh thổ trong khu vực kiện Australia lên WTO do nước này kiểm soát chặt chẽ đối với tôm nhập khẩu

Theo tờ "Người Australia", Thái Lan sẽ cùng các nước và vùng lãnh thổ trong khu vực kiện Australia lên WTO do nước này áp dụng các quy định kiểm soát chặt chẽ đối với các sản phẩm tôm nhập khẩu.

Nhóm nước này bao gồm Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam, Indonesia, Malaysia và Philippines.

Quyết định trên được đưa ra sau cuộc thảo luận ngày 6/8 tại thủ đô Canberra giữa các quan chức Thái Lan và Cơ quan An toàn sinh học Australia.

Theo các quy định mới của Australia, từ cuối tháng 9 tới, Australia ngừng nhập khẩu tất cả các loại tôm chưa qua chế biến và áp dụng các biện pháp kiểm tra bổ sung đối với thịt tôm và tôm cắt lát.

Một thành viên đoàn Thái Lan cho biết nhóm các nước ASEAN có thể yêu cầu Australia bồi thường các thiệt hại họ phải gánh chịu. Chủ tịch Hiệp hội nhập khẩu hải sản Australia Harry Peters nhận định, trong trường hợp thua kiện, Australia có thể phải bồi thường 500 triệu AUD cho mỗi năm áp dụng các biện pháp hạn chế nhập khẩu tôm.