Thái Lan: Songkran 2023 sẽ là lễ hội té nước lớn nhất từ trước đến nay
Tường Bách
06/04/2023, 09:14
Năm 2023 này sẽ là năm đầu tiên lễ hội Songkran quay trở lại sau 3 năm bị gián đoạn bởi đại dịch Covid-19. Năm ngoái, Thái Lan cho phép tổ chức một số lễ kỷ niệm nhưng cấm té nước trên đường phố trong dịp lễ hội...
Ảnh: Bangkok Post
Nhân kỳ nghỉ Tết cổ truyền, hàng nghìn người dân Thái Lan dự kiến sẽ bắt đầu trở về quê nhà từ ngày 12/4 để đón Tết. Thủ tướng Thái Lan chỉ thị cho Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Nội vụ và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan phải đảm bảo giao thông công cộng thuận tiện. Để giảm bớt gánh nặng tài chính cho người dân và giảm ùn tắc giao thông, Bộ Giao thông Vận tải sẽ miễn phí nhiều tuyến đường cao tốc. Trong khi đó, các ô tô có thể được đỗ miễn phí tại Sân bay quốc tế Suvarnabhumi để tạo điều kiện thuận lợi cho những người di chuyển bằng đường hàng không.
Tờ Reuters trích dẫn dữ liệu từ Đại học Phòng Thương mại Thái Lan ngày 4/4, cho biết chi tiêu của người tiêu dùng quốc gia này trong dịp năm mới có thể tăng 17% lên ngưỡng 3.65 tỷ USD – mức cao nhất trong 4 năm qua. Hiệu trưởng Thanavath Phonvichai của trường cho biết con số này thể hiện đại dịch Covid-19 đã được giải quyết tại quốc gia này. Ông nhận định lễ Songkran năm nay sẽ rất nhộn nhịp do nhu cầu bị dồn nén và trong bối cảnh nền kinh tế và ngành du lịch đang phục hồi.
Ngày 26/3, người phát ngôn chính phủ Thái Lan Anucha Burapachaisri cho biết các hoạt động rầm rộ mừng Tết Songkran sẽ được tổ chức trên khắp đất nước trong tháng Tư. Sau ba năm hạn chế vì đại dịch Covid-19, Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) dự kiến lễ hội Songkran năm nay sẽ quay trở lại với quy mô hoành tráng nhờ sự phục hồi nhanh hơn kỳ vọng của thị trường du lịch. Ông Anucha dẫn nguồn tin từ TAT cho biết các lễ hội lớn sẽ được tổ chức tại 5 vùng miền chính của đất nước.
Các hoạt động rầm rộ mừng Tết Songkran sẽ được tổ chức trên khắp đất nước Thái Lan trongtháng Tư.
Thậm chí, tại Pattaya, Songkran 2023 sẽ kéo dài một tuần như để "bù" cho nhiều năm không được tổ chức, đồng thời thúc đẩy du lịch. Do đó, sau khi chơi Songkran ở Bangkok, Chiangmai... du khách có thể đến Pattaya để tiếp tục tham dự lễ hội té nước. Ngày "Big Day" (lễ hội Wan Lai) diễn ra vào 19/4, cũng là ngày cuối của Songkran ở Pattaya. Vào ngày này, ngoài làm công đức, ném bóng nước, Pattaya tổ chức nhiều sự kiện khác như: triển lãm tác phẩm điêu khắc cát trên bãi biển, cuộc thi sắc đẹp, biểu diễn văn hóa, nghệ thuật...
Một trong những lễ hội nhạc hip hop và rap lớn nhất thế giới với nhiều khách mời nổi tiếng như: Cardi B, Travis Scott, Chris Brown... cũng sẽ được tổ chức tại "thiên đường ăn chơi" của Thái Lan. Bên cạnh đó, cuộc diễu hành "Kong Khao" qua các khu phố để tri ân Nữ thần Lúa gạo, thu hút đông du khách. Các nhà phân tích du lịch dự đoán Songkran 2023 có thể là lễ hội té nước lớn nhất từ trước đến nay nếu xét về số lượng người tham dự, do thời gian tạm dừng tổ chức kéo dài đã khiến nhiều du khách háo hức.
Songkran là một trong những lễ hội lớn nhất năm của Thái Lan, thu hút hàng triệu du khách mỗi năm. Du khách quốc tế thoải mái tham gia và được người dân địa phương chào đón nhiệt tình. Năm 2019, Thái Lan tổ chức Songkran nhưng hạn chế tại một số địa điểm để chuẩn bị cho lễ đăng quang của vị vua thứ 10. Năm 2020 và 2021, Songkran bị hủy bỏ do Covid-19. Năm 2022, Thái Lan tổ chức Songkran trở lại nhưng chỉ giới hạn trong các sự kiện tôn giáo truyền thống. Các trò vui như xịt nước, ném nước, ném bột màu đều bị cấm.
Dựa trên các số liệu thu thập từ hoạt động đặt chỗ cho tuần lễ Songkran, Tổng Cục Du lịch Thái Lan cho biết, ngoài du khách đến từ các thị trường du lịch ngắn hạn, năm nay nước này cũng đón lượng lớn du khách Lào và Malasyia đi bằng đường bộ đến chơi Tết Songkran ở các tỉnh giáp biên.
Khách du lịch nước ngoài ước tính sẽ ở lại Thái Lan trung bình 3 - 4 ngày với mức chi tiêu mỗi ngày khoảng 160 USD, cao hơn so với mức chi tiêu vào thời điểm này trong năm 2019 do giá cả đã tăng trên toàn quốc.
Các chuyến bay quốc tế dự kiến sẽ tăng tần suất thêm 20 chuyến và 2.074 chỗ trong dịp lễ Songkran, chủ yếu từ các thị trường bay ngắn như Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Việt Nam và Campuchia. Để giúp khách du lịch trong dịp này, Cơ quan quản lý sân bay Thái Lan đã giới thiệu ứng dụng "Sawasdee" (có nghĩa là "Xin chào") để hành khách có thể kiểm tra tình trạng của các chuyến bay, thời gian chờ đợi khi làm thủ tục, an ninh và nhập cảnh, cũng như tình trạng hành lý cá nhân.
Trong dịp Tết Songkran, Cục Cảnh sát du lịch Thái Lan sẽ triển khai 4.000 cảnh sát và tình nguyện viên trên khắp đất nước nhằm đảm bảo an toàn cho các du khách. Ngoài ra, lực lượng chức năng Thái Lan đang tích cực tiến hành các biện pháp nhằm hạn chế tình trạng hướng dẫn viên du lịch bất hợp pháp, đặc biệt là ở các thành phố du lịch lớn như Bangkok, Chiang Mai, Phuket và Pattaya.
Ngành du lịch Thái Lan muốn dùng các loại hình lễ hội để kích cầu du lịch.
Trước đó, Chính phủ Thái Lan thông báo nước này vượt mốc 6 triệu lượt khách quốc tế từ đầu năm nay tính đến ngày 27/3. Bộ trưởng Tài chính Arkhom Termpittayapaisith cho biết lượng khách du lịch nước ngoài có thể đạt 27 triệu lượt trong năm nay, tăng từ 11,15 triệu lượt vào năm 2022.
Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) phụ trách tiếp thị và truyền thông, ông Chattan Kunjara Na Ayudhya cho biết Thái Lan đang tập trung quảng bá những “sức mạnh mềm” tạm gọi là “5F”, bao gồm: Fight (Võ thuật), Food (Ẩm thực), Festival (Lễ hội), Fashion (Thời trang) và Film (Phim). Ngoài ra, Thái Lan cũng đặt mục tiêu thu hút khách du lịch cao cấp. Ông Chattan Kunjara Na Ayudhya cho rằng để đạt được mục tiêu này điều quan trọng nhất hấp dẫn khách du lịch cao cấp là dịch vụ, sau đó là sự bền vững.
Đầu năm nay, Thái Lan đã tổ chức Tết Nguyên đán, đưa Thái Lan trở thành một trong 5 quốc gia trên thế giới tổ chức Tết Nguyên đán lớn nhất bên ngoài Trung Quốc. TAT cho biết cũng đang có kế hoạch tổ chức Tết Trung thu tại Thái Lan trong năm nay (rơi vào ngày 29/9), coi đây như một “điểm cộng” để thu hút khách du lịch Trung Quốc. Theo số liệu của TAT, từ ngày 1/1 đến ngày 15/2, Thái Lan đã đón 161.540 lượt du khách Trung Quốc. Dự kiến, số lượt du khách Trung Quốc đến Thái Lan sẽ đạt 5 triệu trong cả năm nay.
Hội An dự định thu phí tham quan phố cổ, doanh nghiệp lữ hành nghĩ gì?
08:49, 05/04/2023
Phương tiện di chuyển trên không mở ra tiềm năng cho du lịch Đông Nam Á
08:02, 04/04/2023
Nối lại đường bay trực tiếp từ Narita (Nhật Bản), đưa 180 khách đến Đà Nẵng
Gần 600.000 video clip ngắn, 1 tỷ view về sự kiện A80
Nhân dân đã làm nên điều đặc biệt của toàn bộ sự kiện diễu binh, diễu hành, đây là điều Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch Lê Hải Bình nhấn mạnh khi nhắc về ý nghĩa lịch sử của Lễ diễu binh, diễu hành A80 vừa qua…
Phát hiện xe khách chở hàng trăm kg thực phẩm không rõ nguồn gốc
Trưa 6/9, Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa cho biết vừa tiếp nhận từ Công an tỉnh Thanh Hóa vụ việc hơn 400 kg thực phẩm không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu nhập lậu, được phát hiện trên tuyến đường Nghi Sơn – Bãi Trành.
Thuế quan sẽ định hình lại chiến lược định giá hàng xa xỉ
Ngành hàng xa xỉ đang phải đối mặt với một trong những ngã rẽ đầy rủi ro nhất trong nhiều năm qua, khi tác động của thuế quan Mỹ ảnh hưởng trực tiếp đến các chiến lược định giá toàn cầu…
Kiến trúc thô mộc “kết nối” hài hòa với khí hậu
Những công trình kiến trúc làm từ vật liệu các vật liệu thô mộc không chỉ thân thiện, giảm thiểu tác động tới môi trường mà còn mang đến một vẻ đẹp riêng, gần gũi và đầy sự giao hòa với nắng gió, cây xanh...
Du lịch Thái Lan buộc phải tung ra nhiều ưu đãi mới
Ngành du lịch Thái Lan đang chứng kiến sự sụt giảm mạnh về lượng du khách Trung Quốc, với dự kiến sẽ giảm 40% trong năm nay. Những lo ngại về an ninh cũng làm giảm niềm tin du lịch, buộc chính phủ phải đưa ra các ưu đãi mới…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: