
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên vừa công bố danh mục dự án sử dụng đất để đầu tư đối với Khu dân cư nông thôn mới Tân Thái, xã Tân Thái, huyện Đại Từ.
Dự án được thực hiện trên khu đất rộng gần 30 ha. Tổng số lượng nhà ở là 704 căn, trong đó nhà ở phố thương mại là 289 lô; nhà ở liền kề là 200 lô; biệt thự 124 lô; nhà ở tái định cư dạng chia lô là 91 lô. Quy mô dân số tại dự án khoảng 2.800 – 3.000 người. Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án hơn 1.108 tỷ đồng.
Mục tiêu của dự án nhằm cụ thể hóa mục tiêu phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Xây dựng và phát triển Khu du lịch Hồ Núi Cốc đáp ứng các tiêu chí công nhận là khu du lịch quốc gia trước năm 2025... Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm. Tiến độ thực hiện dự án trong giai đoạn 2021 – 2024. Hiện trạng khu đất chưa giải phóng mặt bằng.
Khu dân cư nông thôn mới Tân Thái được UBND tỉnh Thái Nguyên chấp thuận chủ trương đầu tư vào đầu tháng 10 vừa qua. Cơ cấu sử dụng đất như sau: Đất ở (hơn 9 ha), đất công cộng (1,5 ha), đất cây xanh (gần 7 ha), đất giao thông (hơn 11 ha),... Dự án sẽ được đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư.
Trước đó, trong cuộc họp rà soát các dự án khu dân cư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên về việc thực hiện đấu thầu, đấu giá để thu ngân sách năm 2021 diễn ra ngày 11/9 đã chỉ ra rằng, hiện nay tiến độ triển khai đấu giá, đấu thầu một số dự án khu dân cư, khu đô thị bị chậm.
Cụ thể, theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, trên địa bàn tỉnh hiện có 43 dự án khu dân cư, khu đô thị sử dụng đất đang đề nghị xin chấp thuận chủ trương đầu tư để thực hiện đấu giá, đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư. Tuy nhiên, đến nay, mới có 5 dự án hoàn thành thủ tục thẩm định để trình UBND tỉnh phê duyệt; số còn lại đều gặp vướng mắc.
Nguyên nhân được cho là hồ sơ trình thẩm định của các địa phương không đảm bảo chất lượng và chưa đúng với quy định nên phải trả. Tuy nhiên theo đại diện lãnh đạo một số địa phương, trình tự, thủ tục thực hiện đấu thầu, đấu giá để lựa chọn nhà đầu tư cho các dự án này chưa thống nhất; một số quy định mới được triển khai nên còn lúng túng.
Sau khi xem xét, lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên nhận định, đối với những vấn đề vướng mắc trong công tác này thì việc tháo gỡ để các khu đô thị, khu dân cư có thể sớm thực hiện đấu giá, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong những tháng còn lại của năm. Do đó, thời gian tới, các địa phương, sở ngành liên quan cần hết sức tập trung thực hiện.
Sẵn sàng đưa nguồn cung căn hộ mới chất lượng tại khu Đông TP.HCM đến với đông đảo khách hàng – nhà đầu tư, Khải Minh Land đồng hành - hợp tác cùng MIK Group, chính thức phân phối dự án Imperia Sensa Park quy mô gần 5ha.
Từ nền tảng quy hoạch bài bản, hệ sinh thái tiện ích tích hợp đang từng bước hoàn thiện và những công trình hạ tầng kết nối liên vùng mới vừa đưa vào khai thác, Waterpoint đang cho thấy vị thế của một đại đô thị kiểu mẫu tại cửa ngõ phía Tây TPHCM, nơi những “giá trị thực” đã hiện hữu rõ nét và tiếp tục được bồi đắp mỗi ngày.
Dù Luật Đất đai 2024 có nhiều đổi mới nhưng thực tiễn thi hành vẫn phát sinh không ít vướng mắc. Việc sửa đổi Luật nhằm tháo gỡ các "điểm nghẽn", đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính cho chính quyền địa phương 02 cấp. Qua đó, khơi thông nguồn lực đất đai phục vụ mục tiêu tăng trưởng "hai con số"…
Với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, Nhà nước hỗ trợ cho vay vốn để thanh toán tiền thuê nhà trong các dự án nhà ở cho sinh viên…
SonKim Land, đơn vị phát triển dự án, cùng Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Quốc Lộc Phát và các đối tác đã tổ chức Lễ Cất nóc The OpusK. Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong tiến trình phát triển một tổ hợp văn phòng và không gian sống cao cấp tại trung tâm Thủ Thiêm.
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bóc gỡ đường dây phân bón giả quy mô lớn, với hơn 24.000 tấn sản phẩm được đưa ra thị trường. Số hàng này được tiêu thụ thông qua khoảng 200 doanh nghiệp, đại lý tại nhiều tỉnh, thành phố.