Thăm Trung Quốc, đệ nhất phu nhân Triều Tiên gây ấn tượng

Diệp Vũ

29/03/2018, 13:17

Cư dân mạng Trung Quốc đánh giá cao phong cách thời trang của bà Ri Sol Ju khi thăm Bắc Kinh

Từ trái qua: đệ nhất phu nhân Triều Tiên Ri Sol Ju, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, và đệ nhất phu nhân Trung Quốc Bành Lệ Viên - Ảnh: KCNA/Reuters.
Từ trái qua: đệ nhất phu nhân Triều Tiên Ri Sol Ju, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, và đệ nhất phu nhân Trung Quốc Bành Lệ Viên - Ảnh: KCNA/Reuters.

Bà Ri Sol Ju, đệ nhất phu nhân Triều Tiên, đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong chuyến thăm Trung Quốc cùng nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), cư dân mạng Trung Quốc đánh giá cao phong cách thời trang của bà Ri khi bà cùng ông Kim Jong Un bất ngờ có chuyến thăm tới nước này. Tuy nhiên, các nhà kiểm duyệt Internet ở Trung Quốc đã nhanh chóng chặn các nội dung bàn về vẻ bề ngoài và trang phục của bà Ri.

Bà Ri Sol Ju, vị phu nhân trẻ tuổi và bí ẩn của ông Kim Jong Un được cho từng là một ca sỹ nổi tiếng ở Triều Tiên. Trong chuyến thăm Bắc Kinh hai ngày, bà xuất hiện trên truyền hình quốc gia Trung Quốc trong ít nhất 3 bộ trang phục khác nhau.

Nhà thiết kế thời trang William Tang Tat-chi của Hồng Kông nhận xét rằng phong cách ăn mặc của bà Ri là tinh tế nhưng không bảo thủ.

Chuyến thăm Bắc Kinh là dịp xuất hiện trước công chúng hiếm hoi của bà Ri trong một sự kiện ngoại giao, bởi từ trước đến nay bà hầu như chỉ xuất hiện trong các sự kiện trong nước. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của cả ông Kim Jong Un và bà Ri kể từ khi ông lên cầm quyền vào năm 2011.

Nhiều cư dân mạng của Trung Quốc bày tỏ sự khen ngợi đối với hình thức của bà Ri. "Bà Ri Sol Ju thật xinh đẹp và nhã nhặn. Có thể nói là bà ấy sẽ làm tốt công tác ‘ngoại giao đệ nhất phu nhân’, làm tốt hơn em gái của ông Kim Jong Un", một người bình luận trên mạng xã hội Weibo.

Em gái của ông Kim Jong Un là bà Kim Yo Jong mới đây đã dẫn đầu đoàn quan chức Triều Tiên tới Thế vận hội mùa đông Pyeongchang ở Hàn Quốc. Dư luận thậm chí đã đồn bà Kim Yo Jong thăm Trung Quốc trước khi Bắc Kinh xác nhận rằng ông Kim Jong Un đang thăm Trung Quốc.

Một bình luận khác trên Weibo nói bà Ri có "một sự hiện diện quyền lực" trong chuyến thăm Bắc Kinh này. Một số khác so sánh vẻ đẹp của bà Ri với các ngôi sao Hàn Quốc, nói rằng bà "xinh đẹp ngang với nữ minh tinh Song Hye-kyo" - một diễn viên Hàn Quốc rất được ưa chuộng ở Trung Quốc.

Ảnh 1.
Ảnh 1.

Từ trái qua: đệ nhất phu nhân Triều Tiên Ri Sol Ju, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, và đệ nhất phu nhân Trung Quốc Bành Lệ Viên - Ảnh: KCNA/Reuters.

Đến nay, không có nhiều thông tin về bà Ri được công bố. Bà kết hôn với ông Kim Jong Un vào năm 2012, và được một số nhà phân tích cho là sinh vào tháng 9/1989. Vợ chồng bà được cho là đã sinh được ba người con.

Trong lễ đón tại Bắc Kinh, bà Ri mặc một chiếc áo khoác nhẹ màu lạc đà kết hợp với chân váy ngang gối và giày cao gót cùng màu. Bà sử dụng phụ kiện là dây chuyền, hoa tai và cài áo hình con bướm.

Khi thăm Học viện Khoa học Trung Quốc, bà Ri mặc áo khoác màu trắng, bên trong là chiếc đầm màu táo xanh, sử dụng cài áo hình bông hoa, tay cầm chiếc xắc màu da.

Tại một bữa trưa với Chủ tịch Tập Cận Bình và đệ nhất phu nhân Trung Quốc Bành Lệ Viên ở Nhà khách Quốc gia Điếu Ngư Đài, bà Ri diện bộ váy áo màu ngà voi với chi tiết trang trí hình hoa ở cổ áo và phần tay áo nhún bèo.

Nhà thiết kế thời trang Tang nói những bộ trang phục trong chuyến thăm Bắc Kinh này của bà Ri không mang phong cách hiện đại, nhưng vẫn gây ấn tượng nếu xét tới việc bà đến từ một quốc gia mà sự tiếp cận với thời trang là tương đối hạn chế.

Ảnh 2.
Ảnh 2.

Khi thăm Học viện Khoa học Trung Quốc, bà Ri mặc áo khoác màu trắng, bên

trong là chiếc đầm màu táo xanh, sử dụng cài áo hình bông hoa, tay cầm

chiếc xắc màu da.

Đến giữa ngày thứ Tư, các kết quả tìm kiếm với từ khóa "Ri Sol Ju" vẫn bị chặn trên Weibo. Hầu hết những lời bình luận bên dưới các bản tin về chuyến thăm Bắc Kinh của ông Kim Jong Un và bà Ri đều bị xóa.

Đọc thêm

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 10/2025

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 10/2025

Những thị trường có nhu cầu vàng lớn nhất, Việt Nam cũng có mặt

Những thị trường có nhu cầu vàng lớn nhất, Việt Nam cũng có mặt

Mật độ triệu phú tại các nền kinh tế trên thế giới

Mật độ triệu phú tại các nền kinh tế trên thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy