10:36 13/07/2007

Tháng 5, thâm hụt thương mại Mỹ đạt hơn 60 tỷ USD

Kiều Oanh

Thâm hụt thương mại Mỹ tăng 2,3% trong tháng 5 lên mức 60,04 tỷ USD, Bộ Thương mại Mỹ ngày 12/5 cho biết

Hàng hóa nhập khẩu tại cảng Los Angeles, Mỹ.
Hàng hóa nhập khẩu tại cảng Los Angeles, Mỹ.

Thâm hụt thương mại Mỹ tăng 2,3% trong tháng 5 lên mức 60,04 tỷ USD, Bộ Thương mại Mỹ ngày 12/5 cho biết.

Nguyên nhân chủ yếu khiến thâm hụt thương mại Mỹ tăng trong tháng 5 là nhập khẩu nhiên liệu tăng.

Trong tháng 5, xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ của Mỹ tăng 2,2% đạt mức kỷ lục 132 tỷ USD. Trong khi đó, nhập khẩu cũng tăng 2,2% lên mức kỷ lục 192,1 tỷ USD.

Trong đó, nhập khẩu các sản phẩm từ dầu tăng 6,2%, đạt mức 26,6 tỷ USD, mức cao nhất kể từ tháng 8 năm ngoái.

Tháng 4, thâm hụt thương mại của Mỹ là 58,7 tỷ USD. Nếu tiếp tục đà tăng này, thặng dư thương mại của Mỹ sẽ đạt mức 709 tỷ USD trong năm nay, thấp hơn 6,5% so với mức kỷ lục 758,5 tỷ USD trong năm ngoái.

Mỹ đã liên tục lập kỷ lục về thâm hụt thương mại trong 5 năm liên tục vừa qua.

(Theo Xinhua)