18:24 19/07/2012

Tháng 7, CPI tại Hà Nội tiếp tục giảm mạnh

Nhật Bình

Cơ quan thống kê vừa công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7/2012 tại Hà Nội đã giảm 0,29% so với tháng trước

Diễn biến chỉ số giá tiêu dùng qua các tháng.
Diễn biến chỉ số giá tiêu dùng qua các tháng.
Cơ quan thống kê vừa công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7/2012 tại Hà Nội đã giảm 0,29% so với tháng trước.

Đây là tháng thứ hai liên tiếp CPI tại Hà Nội giảm và là tháng thứ ba giảm kể từ đầu năm nay.

Như vậy, so với cuối năm ngoái, CPI tháng này còn tăng 2,27% và tăng 4,64% so với cùng kỳ năm 2011.

Giá xăng dầu, gas giảm trong thời gian gần đây, cùng với cầu hàng hóa suy giảm, là những nguyên nhân chính khiến chỉ số giá tháng này tiếp tục giảm.

3 nhóm có tỷ trọng lớn trong rổ CPI của Hà Nội giảm kéo theo sự đi xuống của chỉ số giá chung. Trong đó, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,21%, nhóm hàng nhà ở, điện, nước, chất đốt và vât liệu xây dựng giảm 1,2% và nhóm hàng giao thông giảm 2,9%.

Cũng theo thông báo của cơ quan thống kê, CPI tại Đà Nẵng tháng 7 này cũng giảm trên 0,2%. Trong khi đó, nguồn tin của VnEconomy cho hay, CPI tại Tp.HCM tháng 7 này giảm mạnh gần 0,8%.

Điều này cho thấy, CPI của cả nước nhiều khả năng sẽ có tháng giảm thứ hai liên tiếp và có thể giảm sâu hơn mức giảm 0,26% của tháng 6/2012.