08:35 09/06/2008

Thặng dư thương mại Trung Quốc sụt giảm

Thanh Tùng

Cơ quan Hải quan Trung Quốc cho biết, thặng dư thương mại của nước này có thể giảm lần đầu tiên trong vòng 5 năm qua trong năm 2008

Theo Xinhua ngày 6/6, Cơ quan Hải quan Trung Quốc cho biết, thặng dư thương mại của nước này có thể giảm lần đầu tiên trong vòng 5 năm qua trong năm 2008.

Hai nguyên nhân chính là đồng Nhân dân tệ tăng giá và sự tăng trưởng chậm lại của nền kinh tế Mỹ. Cơ quan này dự báo năm 2008, xuất khẩu của Trung Quốc tăng chậm lại, trong khi nhập khẩu vẫn tăng tốc. Hải quan Trung Quốc chỉ ra “sự gia tăng rõ ràng” về giá trị của đồng Nhân dân tệ so với đồng USD, ngoài ra còn do sự suy giảm nhu cầu từ bên ngoài, phần lớn là do triển vọng kinh tế Mỹ suy yếu, và sự gia tăng chủ nghĩa bảo hộ toàn cầu.

Trung Quốc đạt thặng dư thương mại 58 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm 2008, giảm 7,9% so với cùng kỳ năm 2007. Năm 2007, thặng dư thương mại của nước này tăng lên mức kỷ lục 262,2 tỷ USD, tăng 47,7% so với năm 2006, gấp 10 lần so với năm 2003, khi lần đầu tiên thặng dư thương mại bắt đầu tăng nhanh.