
Đây là lần thứ hai LSO tái ngộ khán thính giả thủ đô trong khuôn khổ Vietnam Airlines Classic Hanoi Concert 2018 – một chương trình hòa nhạc ngoài trời được xây dựng với mục đích kiến tạo không gian văn hóa trên tuyến phố phố đi bộ, biến Hà Nội thành điểm điến của người yêu nghệ thuật bằng những sự kiện tầm cỡ quốc tế.
Năm nay, LSO tiếp tục mang đến một nhạc trưởng trẻ tuổi nữa: cô Elim Chan, người đã giành giải quán quân tại cuộc thi Chỉ huy dàn nhạc Donatella Flick hồi tháng 12/2014, chuẩn bị đảm nhiệm vai trò nhạc trưởng chính của Dàn nhạc NorrlandsOperan và nhạc trưởng khách mời tại Dàn nhạc Hoàng gia Scotland.Chương trình của LSO đã có sự thay đổi đáng kể so với đêm diễn năm 2017 khi có tới 6 nhạc phẩm ngắn, quen thuộc và rất dễ cảm thụ dành cho số đông, trong khi đó, điểm nhấn dành cho những người yêu nhạc cổ điển sẽ là Giao hưởng số 5 của Jean Sibelius – nhà soạn nhạc người Phần Lan, một tác phẩm tuyệt vời gợi lên vẻ đẹp của quê hương ông cũng như tình yêu đất nước nồng nàn.
Trước khi buổi diễn chính thức bắt đầu, tất cả những người tham gia đã dành một phút mặc niệm Nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười. Ngay sau bản Tiến quân ca với phần hòa âm khá mới mẻ là khúc overture đầy hứng khởi The Barber Of Seville của G.Rossini với sự thăng hoa gần như lập tức của bè dây. Sức nóng của đêm nhạc còn được tăng lên rất nhiều qua phần thể hiện đầy kỹ thuật nhưng cũng vô cùng tinh tế, mạch lạc và lôi cuốn của các nghệ sĩ solo trumpet trong bản Trumpet Concerto cung Mi giáng trưởng của Haydn và nhất là nghệ sĩ solo violin trong nhạc khúc kinh điển Zigeunerweisen của Sarasate. Có thể coi đó là những khoảnh khắc giàu cảm xúc nhất, khi chứng kiến cây vĩ và những ngón tay của viloinist như bay múa trên dây đàn.
Với cây đũa trong tay, Elim Chan dường như đã thoát hẳn khỏi vóc dáng bé nhỏ rụt rè thường ngày, cô thực sự gây bất ngờ qua lối chỉ huy mạnh mẽ, quyết liệt và phong cách chững chạc không thua gì các nhạc trưởng lão luyện. Không khó để nhận ra những dấu ấn khác biệt Elim Chan để lại, nhất là ở overture The Barber Of Seville hay các vũ khúc Slavionic (Slavionic Dance Op.72, tác giả Dvorak).Mặc dù chỉ chơi trong không gian mở với không nhiều đòi hỏi khắt khe về kỹ thuật nhưng LSO vẫn thoải mái mang đến những màn trình diễn đỉnh cao, xứng đáng với tên tuổi và bề dầy hơn trăm năm của dàn nhạc.
Trong buổi gặp gỡ báo chí diễn ra trước đó, ông Gareth Davies, người đang giữ chức Chủ tịch dàn nhạc cho biết, LSO sẽ hết sức nỗ lực cùng các đối tác Việt Nam để có thể trở lại Hà Nội vào năm 2019 với sự góp mặt của Sir Simon Rattle - một trong những nhạc trưởng hàng đầu thế giới, cũng là Giám đốc âm nhạc của LSO.
Nghiên cứu của Innova Market Insights cho thấy 42% người tiêu dùng cho rằng protein là thành phần quan trọng nhất đối với họ. Trong bối cảnh đó, món tráng miệng yêu thích của mùa hè đang được khoác lên mình một diện mạo lành mạnh hơn...
Thị trường trong nước vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng với quy mô gần 100 triệu dân. Vì vậy, các chương trình khuyến mại tập trung sẽ tiếp tục là giải pháp hiệu quả nhằm kích thích sức mua, nhất là trong những tháng cuối năm khi nhu cầu tiêu dùng thường tăng cao...
Đến hẹn lại lên, thị trường bánh Trung thu Hà Nội khởi động với sự góp mặt trước tiên từ các khách sạn 5 sao. Bánh ngon, bao bì sang trọng đi kèm những câu chuyện ý nghĩa. Đây là một món quà – một khoản đầu tư xứng đáng để duy trì những mối quan hệ kinh doanh…
Giá vật liệu xây dựng liên tục tăng cao gần đây đã khiến chi phí xây dựng bị đội lên đáng kể, tạo áp lực lớn lên cả người dân và văn phòng kiến trúc. Trong bối cảnh đó, xu hướng vật liệu xanh và tái sử dụng vật liệu cũ đang trở thành tiêu chuẩn nhà ở mới…
Hollywood đang phải trả lời một câu hỏi sống còn: Làm sao để khán giả phải rời ghế sofa đến rạp? Trong bối cảnh đó, chỉ sau vài ngày công chiếu, “The Odyssey” của Christopher Nolan đã vượt mốc 300 triệu USD doanh thu toàn cầu, trong khi kinh phí sản xuất khoảng 250 triệu USD...
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 30-2026 phát hành ngày 27/07/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Tuy đã có các khung cơ bản nhưng những chi tiết để doanh nghiệp có thể thực hiện được dự án tín chỉ carbon vẫn còn thiếu. Doanh nghiệp vẫn đang chờ hướng dẫn chi tiết từ các bộ, ngành để có thể tạo ra tín chỉ trao đổi, bù trừ trong nước và có thêm loại hàng hóa thứ hai đưa lên sàn giao dịch, thay vì chỉ có Hạn ngạch như hiện nay.