Thanh khoản “đóng băng” chờ ETF tái cơ cấu, ORS tiếp tục giảm sàn, TPB xuống đáy 7 tháng
Kim Phong
21/03/2025, 12:17
Thị trường giao dịch chậm lại đáng kể trong phiên sáng nay khi phiên chiều sẽ là đợt tái cơ cấu lớn của các quỹ ETF ngoại. Thanh khoản sàn HoSE giảm 34% so với sáng hôm qua, xuống thấp nhất 26 phiên. Dù vậy các cổ phiếu đơn lẻ vẫn nhiều mã rất sôi động, trong đó áp lực bán tháo dữ dội chưa có dấu hiệu kết thúc tại ORS và TPB...
TPB và ORS vẫn đang chịu áp lực bán rất lớn.
Thị trường giao dịch chậm lại đáng kể trong phiên sáng nay khi phiên chiều sẽ là đợt tái cơ cấu lớn của các quỹ ETF ngoại. Thanh khoản sàn HoSE giảm 34% so với sáng hôm qua, xuống thấp nhất 26 phiên. Dù vậy các cổ phiếu đơn lẻ vẫn nhiều mã rất sôi động, trong đó áp lực bán tháo dữ dội chưa có dấu hiệu kết thúc tại ORS và TPB.
ORS bước sang phiên giảm sàn thứ 2 liên tiếp và giá đã phá đáy 15 tháng khi xuống mức 11.450 đồng. Khoảng 18,27 triệu đơn vị đã được trao tay trị giá 209,5 tỷ đồng. ORS vẫn đang dư bán sàn hơn 1,2 triệu đơn vị. Cổ phiếu này đã có nhịp điều chỉnh tới 28% kể từ đỉnh cuối tháng 2/2025.
TPB khá hơn một chút, sau phiên giảm sốc 5,3% hôm qua, sáng nay giảm tiếp 2,63% và giá cũng về sát đáy 7 tháng. Cổ phiếu này có tín hiệu được bắt đáy khi xuất hiện dao động ngược trong thời gian ngắn, thậm chí còn có nhịp hồi về tham chiếu. Thanh khoản TPB vẫn còn khá lớn với 22,48 triệu cổ tương đương 335,4 tỷ đồng. Hôm qua TPB đã bị bán tháo tới gần 81 triệu cổ tương đương 1.249 tỷ đồng.
Ảnh hưởng của hai cổ phiếu này không đáng kể tới cả chỉ số lẫn các cổ phiếu cùng ngành. Với nhóm chứng khoán, sắc xanh vẫn nhỉnh hơn với một số mã tương đối mạnh như VND tăng 2,31%, BVS tăng 1,25%, APS tăng 1,61%, APG tăng 0,98%. Các mã lớn VCI, SSI cũng xanh nhẹ. Với nhóm ngân hàng, 11/27 mã đang tăng và 13 mã khác giảm. Phần lớn các mã giảm mạnh nhất là ngân hàng nhỏ như BAB, NAB, KLB. Ngược lại số tăng cũng chỉ vài mã ít ảnh hưởng như VAB, NVB, BVB, EIB, SGB, ABB, VBB.
Sức mạnh của nhóm ngân hàng lại tiêu tán trong sáng nay nhưng may mắn VIC, VHM, FPT và GVR nổi trở lại. FPT sau phiên giằng co hôm qua, sáng nay đã tiếp 2,96% với thanh khoản lớn thứ 2 thị trường, đạt 435,4 tỷ đồng. Khối ngoại giảm bán đáng kể ở mã này với tổng lượng bán chỉ còn chiếm 18,7%, giá trị ròng chỉ hơn 8 tỷ đồng. FPT trở thành cổ phiếu đỡ điểm tốt nhất cho VN-Index. VHM tăng 1,58%, VIC tăng 1,36% nhưng vẫn chỉ là đang dao động trong vùng đỉnh cao từ tuần trước. Tổng 3 trụ nói trên giúp chỉ số có được 2,8 điểm. Nếu tính thêm cả GVR tăng 2,03%, 4 mã đem về gần 3,5 điểm.
Trong khi đó, tổng tăng của VN-Index cuối phiên sáng chỉ là 0,01 điểm, phản ánh rõ nét sức mạnh từ nhóm trụ. Độ rộng chỉ số chỉ có 186 mã tăng/240 mã giảm thể hiện diễn biến giảm giá đã quay lại với số đông. Ngay trong rổ VN30, độ rộng cũng chỉ đạt 9 mã tăng/16 mã giảm nhưng chỉ số vẫn tăng 0,71 điểm. Ảnh hưởng từ việc kéo trụ ban đầu tạo được chút hưng phấn. Độ rộng sàn HoSE có thời điểm thể hiện vượt trội với 218 mã tăng/183 mã giảm. Dù vậy lực mua suy yếu theo thời gian đã khiến giá không duy trì được độ cao ổn định.
Điểm tích cực là diễn biến suy yếu này chưa khiến giá tổn thương quá nhiều. Trong 240 mã đỏ mới có 56 mã giảm hơn 1%, nhưng chỉ 10 mã đạt giao dịch trên 10 tỷ đồng. Ngoài TPB, ORS, có thêm STB giảm 1,03%, GEX giảm 1,05%, DGC giảm 1,6%, POW giảm 1,95%, DBC giảm 2,04%, BCG giảm 4,08% là thanh khoản nổi bật.
Ở phía tăng, dĩ nhiên việc kéo trụ cũng không đem lại hiệu quả rõ rệt. Đại đa số mã xanh thanh khoản rất kém hoặc biên độ tăng không đáng kể. Ngoài các bue-chips như FPT, VHM, GVR, VIC, chỉ có VND tăng 2,31%, EIB tăng 1,5%, TCH tăng 1,73%, HAH tăng 1,2%, CTR tăng 1,89% là đạt giao dịch vài chục tỷ đồng thanh khoản.
Giao dịch hai sàn đang chậm lại đáng kể, có lẽ nhà đầu tư chờ đợi đợt mua bán tái cơ cấu của các quỹ ETF trong thời gian ATC chiều nay. Tổng giá trị khớp lệnh HoSE và HNX đã giảm tới 35% so với sáng hôm qua, riêng sàn HoSE giảm 34%.
Nhà đầu tư nước ngoài đã giảm đáng kể quy mô xả FPT nhưng vẫn duy trì cường độ bán ở nhiều mã khác. Tổng giá trị bán ròng trên HoSE vẫn tới 502,1 tỷ đồng. Các mã bị xả nhiều nhất là VND -58,8 tỷ, GEX -44,7 tỷ, SHB -41 tỷ, DBC -39,7 tỷ, CTG -39,5 tỷ, DGC -31,9 tỷ. Phía mua ròng có VHM 53,3 tỷ, VCI 43,1 tỷ.
Đọc thêm
Chứng khoán Mỹ lùi lại sau kỷ lục, giá dầu giảm vì hy vọng về thượng đỉnh Mỹ - Nga
Thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Sáu (15/8) trong trạng thái không đồng nhất của các chỉ số, với S&P 500 và Dow Jones cùng giảm điểm sau khi đạt cao kỷ lục nội phiên...
Khối ngoại xả ròng hơn 3.000 tỷ, cổ phiếu nào bị bán nhiều nhất?
Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay bán ròng thêm 3087.8 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 2824.0 tỷ đồng.
Những cổ phiếu nào sẽ lọt hai rổ mới VN50 Growth và Chỉ số công nghiệp công nghệ VNMITECH?
Chứng khoán Yuanta đưa ra dự báo hàng loạt cổ phiếu lọt vào hai bộ chỉ số mới là VN50 Growth và Chỉ số công nghiệp hiện đại và công nghệ VNMITECH...
Blog chứng khoán: Điểm số giảm nhẹ, cổ phiếu “đi” nặng
Thị trường bị xả mạnh hôm nay và càng về cuối lực bán hạ giá càng lớn. Tuy VNI điều chỉnh nhẹ nhưng cổ phiếu giảm sâu trên diện rộng. Có vẻ tâm lý hi vọng nhịp hồi buổi chiều đã trở thành cái bẫy.
Lần thứ 2 HOSE nhắc nhở GIL chậm nộp báo cáo tài chính quý 2/2025
Ngày 7/8, HOSE đã nhắc nhở GIL chậm nộp Báo cáo tài chính quý 2/2025 (mẹ và hợp nhất) và tới ngày 13/8, HOSE vẫn chưa nhận được báo cáo.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: