
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Hai, 01/12/2025
Kim Phong
25/03/2024, 12:07
Mặc dù có tới 7/10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất vẫn đang xanh, nhưng biên độ tăng yếu khiến VN-Index sáng nay không có quán tính tăng là chỉ lình xình sát tham chiếu. Thanh khoản rổ VN30 giảm tới 45% so với sáng phiên trước và sàn HoSE giảm 30%. Dòng tiền vẫn đang ưu tiên tập trung vào các cổ phiếu vừa và nhỏ.
Mặc dù có tới 7/10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất vẫn đang xanh, nhưng biên độ tăng yếu khiến VN-Index sáng nay không có quán tính tăng là chỉ lình xình sát tham chiếu. Thanh khoản rổ VN30 giảm tới 45% so với sáng phiên trước và sàn HoSE giảm 30%. Dòng tiền vẫn đang ưu tiên tập trung vào các cổ phiếu vừa và nhỏ.
VN-Index tăng đạt đỉnh sáng nay lúc 10h30 cũng chỉ tăng hơn 5 điểm so với tham chiếu. Chốt phiên mức tăng còn 1,72 điểm tương đương 0,13%. VN30-Index tăng 0,12%. Thị trường đã có phiên thứ 2 liên tục xác nhận vượt hoàn toàn đỉnh cao đầu tháng 3 này, nhưng vẫn không thể có sự bùng nổ như chờ đợi.
Lý do là quá trình vượt đỉnh của VN-Index phụ thuộc hoàn toàn vào sức mạnh của các cổ phiếu blue-chips, trong đó nhóm ngân hàng là quan trọng nhất. Nhóm này lại đang hụt hơi khá rõ, 2 mã lớn nhất là VCB và BID tăng yếu 0,52% và 0,37%. CTG – cổ phiếu lớn thứ 3 thị trường lại giảm 0,56%. MBB và TCB là hai cổ phiếu khá lớn duy nhất đáng kể, với mức tăng tương ứng 1% và 1,56%.
Cả rổ VN30 có 16 mã tăng/12 mã giảm và chỉ số tăng rất nhẹ trên nền thanh hkoản giảm tới 45% so với phiên sáng thứ Sáu vừa qua. Cả buổi 30 mã blue-chips mới giao dịch thành công 3.587 tỷ đồng, mức thấp nhất 4 phiên sáng gần nhất. Thậm chí Top 10 thanh khoản sàn HoSE cũng chỉ xuất hiện 2 mã thuộc rổ này đứng áp chót là MSN với 288,8 tỷ đồng, giá giảm 1,53% và HPG với 251 tỷ, giá tăng nhẹ 0,16%.
Thanh khoản đang dồn vào các cổ phiếu tầm trung và thanh khoản nhóm này cũng rất tốt. Độ rộng VN-Index đang có 227 mã tăng/185 mã giảm cho thấy sự phân hóa vẫn còn. Cổ phiếu bất động sản vẫn đang được chú ý lớn nhất, nhiều mã thanh khoản rất cao – so với mặt bằng chung sáng nay – và giá tăng tích cực như NVL tăng 4,97% thanh khoản 1.360 tỷ đồng; DXG tăng 1,76% với 343,5 tỷ; DIG tăng 1,1% với 323,8 tỷ; HPX tăng 6,94% với 253,3 tỷ; PDR tăng 1,75% với 182,7 tỷ; HHV tăng 1,61% với 168 tỷ, LCG tăng 3,64% với 132 tỷ; VCG tăng 1,17% với 136,8 tỷ…
Dù vậy tổng thể biên độ tăng giá của cổ phiếu sáng nay cũng không mạnh. Toàn sàn HoSE mới có 55 mã tăng trên 1% với thanh khoản chiếm 35,7% sàn. Trong số này có 12 mã giao dịch từ 100 tỷ đồng trở lên thì trừ NKG, TCB, TPB, MBB, còn lại toàn cổ phiếu bất động sản.
Phía giảm giá cũng khá tích cực, dù có 50 mã giảm hơn 1% thì thanh khoản lại rất nhỏ, chỉ chiếm 7,4% sàn. MSN và DGC là hai mã duy nhất thanh khoản cao, với MSN đạt 288,8 tỷ đồng, giá giảm 1,53% và DGC đạt 128,3 tỷ, giá giảm 1,78%. GVR, MSB, VTP, DGW, PNJ, FRT là các mã khác thanh khoản từ 20 tỷ trở lên.
Khả năng duy trì phân hóa hiện tại chủ yếu là nhờ nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ vẫn đang còn dòng tiền tốt. Nhóm này khó có thể đẩy điểm số lên cao cũng như tạo hưng phấn bùng nổ. Các nhà đầu tư vẫn đang cố gắng tìm kiếm cơ hội riêng lẻ ở các cổ phiếu ít chi phối chỉ số. Nhóm blue-chips hầu như chỉ còn vai trò kiềm chế để biến động VN-Index không quá thất thường.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay giảm mạnh cường độ giao dịch so với sáng phiên trước nhưng vẫn tiếp tục bán ròng. Cụ thể, quy mô giải ngân trên HoSE giảm 88%, đạt 628,4 tỷ đồng. Bán ra giảm 85%, đạt 846,2 tỷ, tương ứng bán ròng 217,8 tỷ đồng. Đây đã là phiên sáng bán ròng thứ 10 liên tục. NVL được mua ròng vượt trội với 149,1 tỷ đồng. NVL cũng là cổ phiếu thanh khoản cao nhất thị trường và chủ yếu là cầu nội. Khối ngoại mua vào chỉ chiếm 11,2% tổng khối lượng. PDR và VCB là hai mã duy nhất còn lại đáng kể bên mua, với 39 tỷ và 21 tỷ đồng ròng. Phía bán có VHM -91,1 tỷ, MSN -75,3 tỷ, VNM -46,4 tỷ, PVD -32,6 tỷ, CTG -23,9 tỷ, FRT -22 tỷ.
Cổ phiếu VIC sẽ bị bán ra mạnh vì giá tăng mạnh trong quý 3, vượt quá tỷ trọng cho phép ở quỹ VNM ETF.
Với việc dòng tiền nội thận trọng, chủ yếu do có sự lệch pha giữa chỉ số VN-Index và trạng thái danh mục chỉ số đi một đằng, danh mục đi một nẻo, rất khó để kỳ vọng thanh khoản thị trường tăng mạnh trong tuần tới.
Một số ngân hàng toàn cầu đã tăng dự báo giá vàng trong thời gian gần đây, cho rằng giá kim loại quý này có khả năng đạt tới mốc 5.000 USD/oz trong năm 2026...
Đà tăng mới của giá bạc đang mang lại một nguồn “sức sống mới” cho thị trường kim loại quý nói chung...
Hiện tượng kéo trụ giúp VN-Index có tuần tăng thứ 3 liên tiếp trong trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” với đa số cổ phiếu điều chỉnh hoặc không đem lại lợi nhuận tương xứng. Đặc biệt thanh khoản khớp lệnh trung bình cũng rơi xuống mức thấp nhất 21 tuần, thể hiện phản ứng thận trọng với diễn biến hiện tại.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: