
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 09/10/2025
Kim Phong
26/12/2024, 15:33
Thị trường trồi sụt nhiều trong phiên chiều nay nhưng đóng cửa VN-Index cũng chỉ giảm 1,17 điểm. VN30-Index vẫn giữ được sắc xanh dù tăng không đáng kể. Nhóm cổ phiếu ngân hàng trong rổ blue-chips còn mạnh giúp chỉ số này mạnh hơn VN-Index. Trong 10 cổ phiếu kéo điểm tốt nhất, có tới 7 mã nhóm này...
Thị trường trồi sụt nhiều trong phiên chiều nay nhưng đóng cửa VN-Index cũng chỉ giảm 1,17 điểm. VN30-Index vẫn giữ được sắc xanh dù tăng không đáng kể. Nhóm cổ phiếu ngân hàng trong rổ blue-chips còn mạnh giúp chỉ số này mạnh hơn VN-Index. Trong 10 cổ phiếu kéo điểm tốt nhất, có tới 7 mã nhóm này.
MBB tăng 1,84%, BID tăng 0,91%, VIB tăng 2,86%, STB tăng 2,34% là 4 cổ phiếu ngân hàng mạnh nhất. Ngoài ra còn có HDB tăng 1,05%, ACB tăng 0,39%, TPB tăng 0,91% cũng thuộc nhóm 10 mã kéo điểm hàng đầu.
Có thể thấy biên độ tăng giá của nhóm này cũng không mấy ấn tượng, tuy nhiên việc duy trì được sắc xanh tốt hơn mặt bằng chung cũng là thành công khi tổng thể rổ blue-chips phiên này kém. Thanh khoản của rổ đã sụt giảm tới 34% so với hôm qua và giao dịch của nhóm ngân hàng trong rổ VN30 cũng giảm 35%. VN30-Index đóng cửa tăng 0,02% với 11 mã tăng/15 mã giảm.
Khả năng đi ngược dòng thị trường của nhóm cổ phiếu nhỏ vừa qua khá tốt, nhưng đến hôm nay thì kém đi đáng kể do áp lực chốt lời bắt đầu xuất hiện rõ nét. Phiên sáng VN-Index mới có 52 mã giảm hơn 1%, chiều nay là 75 mã. Giao dịch lớn ở nhóm này buổi sáng mới xuất hiện ở YEG, nhưng sang chiều có cả loạt mã khác thanh khoản lớn như MWG giảm 1,13% khớp 402,2 tỷ; DXG giảm 1,84% với 165,7 tỷ; KBC giảm 2,13% với 132,4 tỷ; VTP giảm 1,43% với 11,4 tỷ; DGC giảm 1,18% với 108,4 tỷ; HAH giảm 1,7% với 96,3 tỷ…
Tính chung tổng thanh khoản của 75 cổ phiếu giảm sâu nhất thị trường chiếm 20,2% sàn HoSE. Tỷ trọng giao dịch này cũng không phải là cao, nhưng là thay đổi đáng chú ý nhất trong 5 phiên gần đây. Rổ VN30 chỉ có 3 mã giảm hơn 1% là SSB, BVH và MWG, còn lại toàn các cổ phiếu trung bình tới nhỏ. Số lượng lớn và thanh khoản khá cao cho thấy có sự thay đổi trong giao dịch: Nhà đầu tư đang đẩy mạnh chốt lời các mã nóng sau nhịp tăng ngắn hạn khá tích cực.
Tuy vậy xu hướng này chưa lan quá rộng, khả năng nâng đỡ của dòng tiền vẫn đủ sức tạo sự phân hóa, thậm chí dẫn dắt nhiều cổ phiếu tiếp tục tăng. 11 cổ phiếu tăng kịch trần trong VN-Index hôm nay đều là các mã nhỏ, tiêu biểu là PGV, BMC, HPX, KHP. Ngưỡng giao dịch loanh quanh 10-30 tỷ đồng có khá nhiều mã khỏe như FCN tăng 6,62%, SCR tăng 5,66%, ITC tăng 5,53%, HQC tăng 5,1%, HAX tăng 4,36%... Những cổ phiếu này đều không còn giữ được mức cao nhất trong phiên nhưng biên độ lùi giá cũng không nhiều, quan trọng là mức tăng so với tham chiếu còn rất ấn tượng. Đây là hiệu quả của dòng tiền nóng vẫn nâng đỡ.
Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay giải ngân tốt hơn nhiều so với phiên sáng, đạt 818,6 tỷ đồng, tăng tới 70%. Mức bán ra giảm nhẹ 2% còn 827,5 tỷ, tương ứng bán ròng không đáng kể 8,9 tỷ đồng. Phiên sáng khối này xả ròng tới 355,8 tỷ. Giao dịch bán tập trung vào VCB -175,4 tỷ, FPT -67,7 tỷ, VNM -49,2 tỷ, STB -41,4 tỷ, NLG -32,5 tỷ, MSN -28,3 tỷ, HPG -22,5 tỷ. Phía mua ròng có SSI 43,4 tỷ, CTG -41,7 tỷ, KDH 28,4 tỷ, PDR 24,3 tỷ, VHM 20,2 tỷ.
Phiên chững đà tăng hôm nay không phải là diễn biến bất thường gì, vì sau một ngày tăng với biên độ lớn, thị trường cần nghỉ ngơi. Các nhà đầu tư ổn định tâm lý và các quyết định giao dịch không còn bị cuốn theo diễn biến mang tính thời điểm nữa. Mặt khác “độ nóng” của nhiều cổ phiếu cũng khiến dòng tiền đầu cơ vận động ít hơn. Hiện xu hướng chốt lời các cổ phiếu đầu cơ vẫn chưa lan rộng, nhiều mã vẫn còn động lực tăng. Trong khi đó thanh khoản tổng thể nhỏ lại, thanh khoản rổ blue-chips chưa thay đổi lớn nghĩa là sự luân chuyển dòng vốn còn hạn chế.
Khối lượng giao dịch bình quân trong tháng 9 đạt 54,43 triệu cổ phiếu/phiên, giảm 48,9% so với mức 106,56 triệu cổ phiếu/phiên của tháng trước.
Tại buổi làm việc với Phó Chủ tịch phụ trách Phát triển và Đối tác toàn cầu Tập đoàn Tether, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh Việt Nam rất muốn học tập kinh nghiệm của các quốc gia đi trước để phát triển thị trường tài sản mã hóa, tạo kênh để thu hút nguồn tài chính, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước...
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) vừa lên tiếng cảnh báo về khả năng thị trường chứng khoán toàn cầu điều chỉnh giảm mạnh...
Nhóm cổ phiếu ngân hàng chiều nay mạnh lên đáng kể, hỗ trợ nhóm Vin vốn đã khỏe từ sáng. Sự cộng hưởng hiếm hoi của hai nhóm dẫn dắt này giúp VN-Index lấy lại độ cao đầu phiên sáng và “chắc chân” trên ngưỡng 1700 điểm. Duy chỉ có dòng tiền lại chưa bùng nổ tương xứng.
Về lâu dài, tăng trưởng kinh tế vẫn là yếu tố quyết định chính cho hiệu suất của thị trường chứng khoán. Thị trường chứng khoán Việt Nam hiện vẫn đang giao dịch với mức định giá khá hợp lý, khoảng 13 lần P/E dự phóng.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: