Diễn biến đi ngang buồn tẻ lặp lại trong phiên sáng nay và thanh khoản hai sàn giảm xuống ngưỡng quanh 5 ngàn tỷ đồng. Trong khi thị trường ngập ngừng chờ tin, điểm tốt là biên độ giảm không mạnh và khối ngoại có tín hiệu giảm áp lực rút vốn...
Nhóm cổ phiếu thanh khoản cao nhất sáng nay vẫn tăng giá nhiều hơn là giảm.
Diễn biến đi ngang buồn tẻ lặp lại trong phiên sáng nay và thanh khoản hai sàn giảm xuống ngưỡng quanh 5 ngàn tỷ đồng. Trong khi thị trường ngập ngừng chờ tin, điểm tốt là biên độ giảm không mạnh và khối ngoại có tín hiệu giảm áp lực rút vốn.
VN-Index kết phiên sáng giảm 0,11%, tương đương -1,28 điểm. Độ rộng khá kém với 180 mã tăng/250 mã giảm, nhưng số giảm trên 1% chỉ là 52 mã. Thêm nữa thanh khoản nhóm này chỉ chiếm 7% giá trị sàn, với 7 mã giao dịch được trên 10 tỷ đồng.
Thanh khoản nhỏ đã kéo dài sang phiên thứ 3 liên tục, trùng vào thời điểm thị trường chờ đợi các sự kiện liên quan đến cuộc họp của FED cũng như đợt tái cơ cấu ETF. Cổ phiếu dao động với biên độ quá nhỏ nên các hoạt động đầu cơ lướt sóng cũng không có “đất diễn”, nên dòng tiền nóng cũng nhỏ. Điều này dẫn đến kết cục khó tránh, là thị trường lình xình đi ngang trên nền thanh khoản thấp.
Tổng giá trị khớp hai sàn sáng nay chỉ đạt 5.946 tỷ đồng, giảm hơn 6% so với sáng hôm qua, xuống mức thấp nhất 7 phiên. HoSE giảm hơn 8% còn 5.280 tỷ đồng. Toàn sàn HoSE có 10 cổ phiếu giao dịch trên 100 tỷ đồng, trong đó 3 mã giảm và 6 mã tăng.
Nhóm cổ phiếu trụ làm không tốt vai trò giữ nhịp, mà chỉ có một vài mã nổi bật. VN30-Index đang giảm 0,09% với 5 mã tăng/19 mã giảm. HPG và FPT là 2 mã đáng kể duy nhất, tăng tương ứng 1,64% và 1,37%. Rất may nhóm trụ cũng không giảm nhiều: Không có mã nào trong Top 10 vốn hóa của VN-Index giảm quá 1%. Cổ phiếu ảnh hưởng nhất là MSN – vốn hóa đứng thứ 12 – giảm 1,78%, lấy đi 0,4 điểm của chỉ số. Các trụ còn lại giảm nhẹ: VCB giảm 0,24%, GAS giảm 0,38%, VHM giảm 0,24%, VPB giảm 0,77%, VNM giảm 0,57%, CTG giảm 0,56%.
Không có nhóm cổ phiếu nào nổi bật sáng nay mà chỉ có các đại diện cụ thể. Nhóm thép có HPG tăng tốt 1,64%, POM tăng 4,05% nhưng HSG chỉ tăng nhẹ 0,69%, NKG tăng 0,86%. Cổ phiếu bất động sản đa số là đỏ, nhưng cũng có DXS tăng 1,83%, DXG tăng 1,55%, QCG tăng 1,36%... Toàn sàn HoSE có 44 cổ phiếu tăng trên 1% nhưng tỷ trọng thanh khoản tốt hơn nhóm giảm, chiếm 26,2% sàn, chủ yếu nhờ HPG, FPT, DXG, HAG giao dịch lớn.
Ngoài biên độ giá nhỏ, khối ngoại cũng là điểm đáng chú ý sáng nay. Mặc dù vẫn bán ròng nhưng quy mô trên HoSE chỉ bằng một nửa sáng hôm qua với 157,7 tỷ đồng. Thay đổi lớn nhất là khối này giảm bán. Cụ thể, tổng giá trị bán ra còn 570,7 tỷ đồng, giảm 32% so với sáng hôm qua trong khi mua vào chỉ giảm 22%. Lúc này điều quan trọng nhất là khối ngoại giảm bán, vì lực mua là tương đối kém trong thời gian dài nên con số bán ròng mới lớn. Thêm nữa, bên bán luôn phản ánh nhu cầu thoát khỏi thị trường, nên trước khi đảo chiều vị thế giao dịch, cần sự suy yếu ở bên bán trước.
Một số mã bị bán nổi bật sáng nay là FUEVFVND -52,3 tỷ đồng, MSN -27,5 tỷ, VPB -26,4 tỷ, VCB -23,1 tỷ, KBC -21,5 tỷ, SSI -20,6 tỷ. Phía mua có VND 39,5 tỷ, HPG 21,9 tỷ.
VN-Index trượt dốc dần trong phiên sáng nay và độ rộng cũng co lại theo. Cụ thể, chỉ số đạt đỉnh lúc 10h12 với mức tăng hơn 2 điểm, độ rộng ghi nhận 234 mã tăng/168 mã giảm. Đến 10h45 khi chỉ số bắt đầu đỏ, độ rộng còn 202 mã tăng/207 mã giảm. Kết phiên HoSE còn 180 mã tăng/250 mã giảm. Như vậy sự suy yếu ở chỉ số ngoài yếu tốt tụt giá của nhóm blue-chips thì cũng có sự trượt giá chung ở cổ phiếu.
Hiện thị trường đang không có động lực thay đổi ở cả chiều tăng lẫn chiều giảm. Mặc dù bán có chiếm ưu thế - nên số cổ phiếu giảm giá nhiều hơn – nhưng biên độ nhỏ cho thấy cũng chỉ là hiệu ứng cung cầu mang tính thời điểm. Thị trường vận động không có quán tính.
Chứng khoán Mỹ đạt đỉnh mới gần 2 năm trong lúc chờ báo cáo lạm phát, giá dầu vẫn đuối
08:09, 12/12/2023
Chốt lời cổ phiếu, Pyn Elite Fund thôi làm cổ đông lớn của SHS sau 3 ngày
07:49, 12/12/2023
Câu hỏi lớn của năm 2024: Fed giảm lãi suất vì lý do gì?
07:00, 12/12/2023
Đọc thêm
Blog chứng khoán: Cơ hội ngày càng mỏng
Tâm lý chán nản dâng cao hơn trong phiên cuối tuần bất chấp VNI thực sự đóng cửa ở đỉnh cao lịch sử mới. Độ rộng rất tiêu cực và cổ phiếu bị ép xuống biên độ khá rộng trong phiên xác nhận bên bán đã tạo áp lực đủ lớn.
“Lệch pha” ngày càng rõ, VN-Index áp sát ngưỡng 1920 điểm, cổ phiếu đỏ la liệt
VN-Index nhích thêm 6,36 điểm trong phiên hôm nay tiến lên mức 1915,37 điểm. Chỉ “nhấn” thêm chút nữa là chỉ số có đỉnh cao lịch sử mới và điều này hoàn toàn khả thi nếu VIC, VHM tiếp tục mạnh. Tuy nhiên nhà đầu tư có hưởng lợi hay không lại là vấn đề khác.
Trung Quốc mua ròng vàng 18 tháng liên tiếp
Nhu cầu mua ròng vàng của các ngân hàng trung ương, nhất là PBOC, là một trong những lý do khiến giới phân tích lạc quan về triển vọng dài hạn của giá vàng...
Giao dịch khối ngoại sụt giảm mạnh trong tháng 4, rút ròng hơn 10.000 tỷ trong 10 phiên gần nhất
Hoạt động giao dịch của cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đều thu hẹp so với tháng trước. Trong đó, nhóm tổ chức nước ngoài và cá nhân nước ngoài ghi nhận mức sụt giảm mạnh nhất, lần lượt gần 37% và 31,6%.
Thấy gì khi dòng tiền toàn cầu tiếp tục đổ mạnh vào các ETF cổ phiếu Mỹ?
ETF cổ phiếu tại Mỹ hút ròng khoảng 133,1 tỷ USD, tăng mạnh so với mức 33,6 tỷ USD của tháng trước.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: