Thanh khoản tụt mạnh, thị trường giằng co, đến lượt HPX được “giải cứu”
Kim Phong
30/11/2022, 12:14
Hơn 1.227 tỷ đồng đổ vào “giải cứu” HPX sáng nay góp công lớn kéo thanh khoản chung của thị trường lên. Tuy vậy tổng giao dịch khớp lệnh hai sàn niêm yết vẫn sụt giảm 29% so với sáng hôm qua, cho thấy có sự ngãng ra của bên mua. VN-Index khá vất vả mới vượt trở lại trên tham chiếu gần 4 điểm...
Nhóm cổ phiếu lớn phân hóa là nguyên nhân khiến VN-Index tăng chậm sáng nay.
Hơn 1.227 tỷ đồng đổ vào “giải cứu” HPX sáng nay góp công lớn kéo thanh khoản chung của thị trường lên. Tuy vậy tổng giao dịch khớp lệnh hai sàn niêm yết vẫn sụt giảm 29% so với sáng hôm qua, cho thấy có sự ngãng ra của bên mua. VN-Index khá vất vả mới vượt trở lại trên tham chiếu gần 4 điểm.
Trong số “bộ ba siêu giải chấp” là NVL, PDR và HPX thì HPX được giải cứu muộn nhất. Sáng nay cổ phiếu này từ giá sàn dội lên kịch trần cũng phải mất 15 phút sau khi bước vào đợt khớp lệnh liên tục. Tổng lượng chuyển nhượng thành công sáng nay tại HPX là 146,5 triệu cổ tương ứng 1.227 tỷ đồng. Hiện HPX vẫn đang còn dư bán giá trần gần 1,75 triệu cổ. Khối ngoại có động thái xả gần 35 triệu HPX với mức bán ròng 291,2 tỷ đồng.
Thanh khoản của HPX chiếm 16% tổng giá trị khớp lệnh hai sàn và chiếm 17,2% giá trị HoSE. Sáng hôm qua HPX vẫn mất thanh khoản, giao dịch chưa tới 5 tỷ đồng. Bù lại, PDR sáng nay mất thanh khoản, mới giao dịch hơn 10 tỷ đồng trong khi sáng hôm qua được giải cứu với thanh khoản 1.072 tỷ đồng.
Dù có sự bù trừ cho nhau giữa HPX và PDR, nhưng tổng thể sáng nay vẫn là một phiên sụt giảm thanh khoản đáng chú ý. Sau phiên đua giá dữ dội chiều qua, dòng tiền có tín hiệu chững lại. Trừ HPX, sáng nay HoSE chỉ có 13 cổ phiếu đạt thanh khoản trên trăm tỷ đồng, trong khi sáng hôm qua trừ PDR, tới 26 mã đạt mức thanh khoản tương tự.
Khối ngoại cũng đã giảm cường độ giao dịch đáng kể, HoSE sáng nay được giải ngân 1.037,8 tỷ đồng, trong khi sáng hôm qua tới 1.845,8 tỷ đồng. Mức bán ra là 703,3 tỷ, tương ứng mua ròng 334,5 tỷ đồng. Đây là mức mua ròng rất yếu so với sáng hôm qua với 1.404,9 tỷ đồng.
Diễn biến chỉ số VN-Index sáng nay.
Như vậy thị trường đang có sự suy yếu nhất định trong dòng tiền từ cả khối nhà đầu tư trong nước lẫn nước ngoài. Diễn biến thị trường cũng giảm quán tính rất sớm, khi nửa đầu phiên sáng nay VN-Index chủ đạo là đỏ và độ rộng khá hẹp. Chỉ từ 10h30 trở đi nhịp phục hồi mới xuất hiện rõ ràng, nhưng cường độ cũng không đột biến. VN-Index tăng cao nhất trên tham chiếu 1,03% tương đương gần 10 điểm, nhưng cuối cùng co lại chỉ còn tăng 3,53 điểm tương đương 0,34% so với tham chiếu.
Độ rộng của HoSE kết phiên sáng là 228 mã tăng/167 mã giảm. Tuy vậy cường độ tăng không quá nổi bật, chỉ có 119 cổ phiếu vượt tham chiếu từ 1% trở lên, trong đó 16 mã kịch trần, 68 mã tăng trong khoảng 2-6%.
Nhóm tăng hết biên độ ngoài NVL, PDR, HPX còn có DXG, APG, KDH, DGW, ITA, MIG. Có thể thấy nhóm bất động sản vẫn khá nổi bật khi tín hiệu “giải cứu” những cổ phiếu tiêu điểm của nhóm này đang bị giải chấp liên tục xuất hiện, từ NVL tới PDR và sáng nay là HPX. Nhiều cổ phiếu bất động sản vẫn tăng rất khỏe như NVT, LGL, SJS, DRH, HDG, CEO, DXS, PVL.. đều tăng từ 3% tới 6%.
Nhóm VN30 tiếp tục có sự phân hóa trong nhóm trụ, với VIC giảm 1,01%, GAS giảm 0,98%, VCB giảm 0,38%, VNM giảm 0,72%, trong khi BID tăng 2,2%, VPB tăng 2,48%, VIB tăng 6,33%, MWG tăng 3,5%. Độ rộng của rổ ghi nhận 13 mã tăng/15 mã giảm. Thanh khoản rổ này cũng giảm mạnh 41% so với sáng hôm qua khi có sự sụt giảm giao dịch tại PDR.
Sự hạ nhiệt giao dịch cũng diễn ra ở các nhóm cổ phiếu tín hiệu là chứng khoán, ngân hàng. Nhiều mã chứng khoán lớn giảm khá sâu như SHS giảm 2,27%, FTS giảm 2,11%, VCI giảm 1,72%, SSI giảm 1,58%. Trong khi đó các mã nhỏ như TVB, APS, CTS, WSS, SBS vẫn tăng trên 3%. Cổ phiếu ngân hàng nhóm VN30 có VIB, BID, VPB tăng tốt nhưng phần lớn vẫn là các mã nhỏ như EIB, PGB, NAB, VAB.
Khối ngoại ngoài HPX, chỉ bán ròng lẻ tẻ ở vài cổ phiếu như VNM -16,9 tỷ, SHB -6 tỷ. Phía mua có HPG 141,7 tỷ, VHM 54,4 tỷ, VIC 33,9 tỷ, SSI 32,8 tỷ, STB 29,7 tỷ, KDH 24,3 tỷ, PVD 22,5 tỷ, KBC 20 tỷ.
Lượng cung giá thấp về tài khoản có thể khiến thị trường sẽ chịu áp lực chốt lời
07:48, 30/11/2022
Chứng khoán Mỹ giảm phiên thứ ba liên tiếp, giá dầu tăng nhờ tin về Trung Quốc
07:09, 30/11/2022
Giải pháp khơi thông dòng vốn cho doanh nghiệp
18:12, 29/11/2022
Đọc thêm
Tổng thống Trump dọa áp thuế quan 200% lên Trung Quốc
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/8 cảnh báo có thể áp thuế quanncao hơn đối với hàng hóa Trung Quốc nếu Bắc Kinh hạn chế xuất khẩu nam châm đất hiếm...
Blog chứng khoán: Hưng phấn lại bùng nổ
Khả năng kích thích tâm lý vẫn còn, khi các trụ đồng thuận và điểm số tăng dữ dội thì làn sóng mua vào lại xuất hiện.
Thanh khoản phiên chiều tăng vọt 77% so với buổi sáng và đến từ hành động mua đuổi giá. Nhóm cổ phiếu ngân hàng hội phục mạnh mẽ, cộng hưởng với các trụ cũ như VIC, VHM, HPG. VN-Index đóng cửa tăng tới 53,6 điểm tương đương lấy lại hơn hai phần ba số điểm đã mất của hai phiên trước.
Tỷ giá căng thẳng do tâm lý găm giữ USD, áp lực từ nay tới cuối năm không đổi
Áp lực đối với tỷ giá sẽ chưa có thay đổi cơ bản nếu nhu cầu ngoại tệ từ nay đến cuối năm tiếp tục tăng...
Sau Jackson Hole, triển vọng lãi suất Fed vẫn bấp bênh
Các số liệu sắp tới về lạm phát và thị trường lao động có thể đảo lộn khả năng lãi suất hạ vào tháng 9...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: