“Thành phố iPhone” Trung Quốc chuyển mình thành trung tâm sản xuất xe điện
Ngọc Trang
15/11/2024, 13:04
Trong bối cảnh Apple đã chuyển một phần dây chuyền sản xuất iPhone sang Ấn Độ và một số quốc gia khác, Trịnh Châu đang trải qua một cuộc chuyển đổi mạnh mẽ sang một lĩnh mới, đó là sản xuất xe điện...
Khoảng một nửa trong số 130 nhà hàng từng phục vụ công nhân trên một con phố gần các nhà máy iPhone hiện đã đóng cửa - Ảnh: Nikkei Asia
Thành phố Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, từ lâu được biết đến là “kinh đô” sản xuất iPhone của thế giới và thường được gọi là “thành phố iPhone” bởi quy mô sản xuất cũng như hệ sinh thái xoay quanh các nhà máy sản xuất điện thoại thông minh của Apple.
Tuy nhiên, trong bối cảnh Apple đã chuyển một phần dây chuyền sản xuất iPhone sang Ấn Độ và một số quốc gia khác, Trịnh Châu đang trải qua một cuộc chuyển đổi mạnh mẽ sang một lĩnh mới, đó là sản xuất xe điện. Các nhà sản xuất xe điện của BYD và nhiều công ty trong chuỗi cung ứng xe điện đã bắt đầu xuất hiện tại đây.
CHUYỂN MÌNH THÀNH "ĐẠI BẢN DOANH" XE ĐIỆN
Vào những ngày cuối tháng 10, một nhà máy của BYD bận rộn khi công nhân hối hả đưa những chiếc ô tô mới xuất xưởng lên xe kéo. Trên khắp các khu vực, có thể dễ dàng thấy những công nhân đeo băng tay với dòng chữ “mới tuyển dụng”.
Nhà máy này bắt đầu hoạt động ở đây từ tháng 3/2023. BYD hiện sản xuất xe năng lượng mới tại đây, bao gồm các mẫu xe điện như Song Pro và Sea Lion 07, cũng như xe hybrid sạc điện, với tốc độ hơn 1 xe/phút – theo thông tin từ công ty. Năm 2023, nhà máy này xuất xưởng 200.000 xe và đặt mục tiêu tăng gấp đôi sản lượng trong năm nay.
Gần đó, một nhà máy sản xuất pin xe điện cũng đang được xây dựng. Nhiều công ty khác cũng đang đầu tư dây chuyền sản xuất xe năng lượng mới tại Trịnh Châu.
Xe điện được chất lên xe kéo và vận chuyển ra khỏi Trịnh Châu, nơi từng là "thành phố iPhone" tại Trung Quốc - Ảnh: Nikkei Asia
Công ty nhà nước SAIC Motor cũng đã đầu tư 2 tỷ nhân dân tệ (277 triệu USD) xây một nhà máy pin tại đây và đưa vào hoạt động vào tháng 10. Theo một giám đốc của SAIC, công ty có kế hoạch đưa Trịnh Châu trở thành “đại bản doanh sản xuất và xuất khẩu xe năng lượng mới”.
Yutong Bus, công ty sản xuất xe buýt hàng đầu Trung Quốc, cũng đang đẩy mạnh sản xuất xe buýt điện ở Trịnh Châu.
Theo tờ báo Nikkei Asia, sự bùng nổ xe điện năng lượng mới tại Trịnh Châu một phần bắt nguồn từ các biện pháp khuyến khích của Chính phủ cũng như chính quyền thành phố này.
2 năm trước, ông An Wei, bí thư thành ủy thành phố, tuyên bố sẽ biến Trịnh Châu thành trung tâm sản xuất xe năng lượng mới lớn nhất cả nước. Từ đó, thành phố này đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ như trợ cấp nghiên cứu, phát triển và ưu đãi dựa trên doanh số, nhằm thu hút các nhà sản xuất pin, động cơ và phát triển phần mềm tự lái.
Nhà máy của BYD đã nâng tổng sản lượng xe năng lượng mới năm 2023 của Trịnh Châu lên khoảng 320.000 chiếc, gấp hơn ba lần so với năm trước đó. Hồi tháng 9, thị trưởng Trịnh Châu He Xiong cho biết thành phố đặt mục tiêu đưa sản lượng xe năng lượng mới toàn thành phố lên hơn 1,5 triệu chiếc vào năm 2025. Ông cũng đặt mục tiêu đưa tỷ lệ sản xuất phụ tùng xe năng lượng mới tại Trịnh Châu lên 60%.
DẤU ẤN NHẠT DẦN CỦA "THÀNH PHỐ IPHONE"
Từ trước đến nay, nền kinh tế Trịnh Châu chủ yếu phụ thuộc vào hoạt động lắp ráp iPhone. Foxconn, nhà thầu Đài Loan lắp ráp khoảng 60% iPhone cho Apple, mở nhà máy iPhone lớn nhất thế giới tại Trịnh Châu vào năm 2010.
Tuy nhiên, theo dữ liệu thống kê của thành phố, sản lượng điện thoại di động của Trịnh Châu năm 2023 chỉ đạt khoảng 140 triệu chiếc, bằng một nửa so với mức đỉnh năm 2017. Apple đã và đang dịch chuyển hoạt động sản xuất iPhone từ Trung Quốc sang Ấn Độ và một số quốc gia khác nhằm ứng phó với rủi ro địa chính trị gia tăng.
“Trong những thời điểm bận rộn nhất, chúng tôi từng có 3 ca làm việc mỗi ngày, nhưng giờ đây chỉ còn 2 ca”, một nguồn tin từ Foxconn cho biết.
Tỷ lệ iPhone sản xuất tại Ấn Độ hiện vẫn ở mức thấp nhưng được dự báo sẽ tăng lên 25% trong vài năm tới. Gần đây, Foxconn, có tên gọi chính thức là Hon Hai Precision Industry, đã công bố kế hoạch mở rộng đầu tư tại Ấn Độ.
Ngoài vấn đề địa chính trị, doanh số iPhone ảm đạm cũng là một nhân tố. Theo nhà phân tích Kuo Ming-Chi của công ty TF International Securities (Trung Quốc), số lượng đơn hàng iPhone 16 mới ra mắt mà Apple đặt với các nhà thầu sản xuất trong giai đoạn tháng 10/2024 tới tháng 6/2025 giảm gần 10 triệu chiếc so với dự kiến ban đầu.
Ở giai đoạn cao điểm, nhà máy của Foxconn ở Trịnh Châu tuyển dụng khoảng 350.000 nhân sự. Tuy nhiên, theo một công ty tuyển dụng địa phương, con số này đã giảm xuống chỉ còn vài chục nghìn một phần do việc ứng dụng tự động hóa và một phần do đơn hàng giảm. Khoảng một nửa trong số 130 nhà hàng từng phục vụ công nhân trên một con phố gần nhà máy này đã đóng cửa.
“Doanh số của chúng tôi đã giảm chỉ còn 1/3 so với thời kỳ cao điểm trong giai đoạn 2015-2017”, quản lý của một nhà hàng cho biết.
Hoạt động lắp ráp iPhone không chỉ là “xương sống” của nền kinh tế Trịnh Châu mà còn cửa cả tỉnh Hà Nam. Điện thoại di động chiếm hơn 60% kim ngạch xuất khẩu của tỉnh trong giai đoạn 2015-2017. Tuy nhiên, tỷ lệ này đã giảm xuống còn 46% vào năm 2023.
Trong bối cảnh này, Trịnh Châu đứng trước nhu cầu bách phải thúc đẩy một ngành công nghiệp tăng trưởng mới. Trong một tuyên bố hồi tháng 2, lãnh đạo thành ủy Trịnh Châu nhân mạnh “Đưa Trịnh Châu phát triển đột phá là một mục tiêu quan trọng trong công cuộc hiện đại hóa toàn tỉnh”.
“Trịnh Châu là một hình mẫu về sự dịch chuyển các cơ sở sản xuất và hệ thống phát triển, vượt ra ngoài việc chỉ thực hiện các hợp đồng sản xuất phụ đơn giản”, ông Asei Ito, phó giáo sư kinh tế tại Viện Khoa học xã hội thuộc Đại học Tokyo, cũng là một chuyên gia về kinh tế Trung Quốc, nhận xét. “Nếu chuỗi cung ứng của các công ty địa phương phát triển mạnh mẽ, thì nền tảng công nghiệp của Trung Quốc cũng sẽ mạnh lên”.
Vì sao iPhone không còn đắt hàng như trước kia?
20 điện thoại bán chạy nhất mọi thời đại, số một không phải iPhone
Phát hành trái phiếu nhân dân tệ ngoài Trung Quốc đại lục nhiều chưa từng thấy
Hoạt động phát hành trái phiếu nhân dân tệ bên ngoài Trung Quốc đại lục đang trên đà đạt mức cao kỷ lục trong năm nay...
“Mỹ muốn dựa vào stablecoin để bán được nhiều trái phiếu kho bạc hơn”
Việc ông Bessent nhìn thấy tiềm năng của stablecoin đối với nhu cầu trái phiếu kho bạc Mỹ diễn ra vào thời điểm nhiều nhà đầu tư đang lo lắng về tình hình tài chính công ngày càng xấu đi của Chính phủ Mỹ...
Những công ty đại chúng sở hữu nhiều bitcoin nhất
Đồ thị dưới đây gồm các công ty có cổ phiếu niêm yết đại chúng sở hữu nhiều bitcoin nhất tính tới ngày 31/7/2025…
Ấn Độ giảm mua, Trung Quốc tăng cường nhập khẩu dầu Nga
Các nhà máy lọc dầu Trung Quốc đã đặt mua thêm ít nhất 15 lô dầu Nga giao vào tháng 10 và 11/2025...
Tổng thống Trump tuyên bố sẽ không phê duyệt các dự án điện gió và mặt trời
Ông Trump đã mở một cuộc tấn công trên diện rộng nhằm vào lĩnh vực năng lượng tái tạo kể từ khi ông nhậm chức nhiệm kỳ tổng thống thứ hai...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: