
Các chỉ số thể hiện biến động chao đảo khá mạnh chiều nay, nhưng ít nhất sự giằng co giữa các cổ phiếu trụ vẫn giúp VN-Index tăng. Tuy vậy những mã bị xả thì vẫn giảm cực mạnh, như VPB chạm tới ngưỡng sàn.
Biến động của độ rộng sàn HoSE phiên chiều cho thấy hiện tượng rung lắc xuất hiện ở rất nhiều cổ phiếu. Ngay cả nhóm mạnh nhất như chứng khoán, chiều nay cũng thêm nhiều cổ phiếu rơi rụng. Tuy nhiên các mã ngân hàng vẫn là mối lo chính.
Lợi nhuận ngắn hạn quá cao ở cổ phiếu ngân hàng luôn tiềm ẩn nguy cơ bị xả hàng. Nhà đầu tư có thể chấp nhận bán phá giá để thu về tiền mặt, nhất là khi hệ thống giao dịch vẫn chưa thực sự thông suốt.
VPB là cổ phiếu tâm điểm của cả thị trường khi thanh khoản tiếp tục tập trung dòng diền rất lớn. Giao dịch ở cổ phiếu này thể hiện nhu cầu tháo chạy rất cao. Riêng chiều nay VPB giao dịch tới 11,93 triệu cổ phiếu, tương đương rút ra hơn 800 tỷ đồng. Tổng thanh khoản cả phiên tại VPB đạt 37,83 triệu cổ, tương đương 2.578 tỷ đồng.
Áp lực bán giá thấp đẩy VPB sụt giảm riêng buổi chiều tới 2,1% so với cuối phiên sáng. Tính chung cả ngày, VPB bốc hơi 6,21% giá trị. Đây là mức giảm mạnh nhất kể từ phiên giảm sàn ngày 28/1/2021.
VPB báo hiệu rủi ro có thể đến với nhiều cổ phiếu ngân hàng khác. Tuy vậy sức đề kháng cũng khiến nhóm cổ phiếu ngân hàng tuy giảm nhiều, nhưng không bị bán tháo. VCB vẫn tăng 0,78%, HDB tăng 1,91%, ACB tăng 3,67%. BID, MBB, KLB duy trì được tham chiếu. Tuy vậy toàn bộ số còn lại của nhóm ngân hàng đều giảm giá.
Biến động ở nhóm này không phải là nguyên nhân duy nhất khiến VN-Index chao đảo. VHM, VIC, thậm chí là SAB, HPG cũng tụt giá đáng kể. Riêng với VN30-Index, ảnh hưởng của VPB rất đậm nét do đây là cổ phiếu vốn hóa lớn nhất. Độ rộng duy trì hẹp trong suốt cả phiên chiều. Ảnh hưởng từ nhóm blue-chips chủ yếu tập trung vào nhóm ngân hàng nhưng cũng không khiến cổ phiếu giảm giá hàng loạt. VN30 kết thúc phiên với 12 mã tăng/14 mã giảm. Độ rộng chung trên HoSE là 183 mã tăng/198 mã giảm.
Áp lực xả ở nhóm ngân hàng cũng bộc lộ khá rõ trong nhóm thanh khoản cao nhất. Trong 8 cổ phiếu có giá trị khớp lệnh nhất hai sàn thì ngoài HPG, còn lại 7 cổ phiếu ngân hàng. Cả 8 mã này đều giảm.
Nhóm chứng khoán chiều nay cũng chịu áp lực nhất định. HCM đã “bung trần”, chỉ còn tăng 6,52% so với tham chiếu. SSI tụt trở lại tham chiếu. VND còn tăng 2,76%, VCI tăng 4,08% cũng không ở mức cao nhất....
Giao dịch sôi động nhất phiên chiều lại là các cổ phiếu vừa và nhỏ. Midcap vẫn tăng 1,35%, tốt hơn phiên sáng (tăng 1,18%). VNSmallcap cũng mở rộng mức tăng lên 0,71% so với tham chiếu. Midcap cũng là rổ duy nhất tăng thanh khoản phiên này. Tổng giá trị khớp của rổ đạt 6.208 tỷ đồng, tăng 8% so với hôm qua, mức cao nhất 5 phiên.
Nhà đầu tư nước ngoài tăng bán cực mạnh KDC. Riêng phiên chiều giá trị bán ròng ở mã này tới 214 tỷ đồng, nâng tổng mức bán ròng cả phiên lên 323,1 tỷ đồng. Tuy nhiên khối này cũng tăng mua nhiều mã, nổi bật là VIC, PLX, VRE, VHM nên vị thế mua ròng vẫn được duy trì khoảng 96 tỷ đồng cuối ngày.
Việc nới trần diễn ra trong bối cảnh tăng trưởng tiền gửi toàn ngành còn thấp, trong khi tín dụng ngân hàng vẫn là kênh chính để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, qua đó làm gia tăng rủi ro thanh khoản của hệ thống.
Mặc dù thanh khoản chiều nay suy giảm so với phiên sáng nhưng mặt bằng giá cổ phiếu lại cao hơn, cho thấy có tín hiệu giảm bán. Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ thu hút dòng tiền tốt và tăng giá vượt trội blue-chips.
SSI Research duy trì quan điểm thị trường đi ngang, với chiến lược mua khi điều chỉnh, bán khi tăng mạnh vẫn là lựa chọn ưu tiên trong tháng tới, đặc biệt trong mùa cao điểm công bố kết quả kinh doanh, trừ khi xuất hiện sự hỗ trợ chính sách đáng kể hơn ở phía huy động vốn.
Dòng vốn vào các quỹ ETF có đầu tư tại Việt Nam tiếp tục rút hơn 12 triệu USD, ghi nhận tuần thứ 2 rút ròng trong đó diễn biến rút vốn xảy ra trên nhiều quỹ, dẫn đầu bởi Fubon FTSE.
Trong tháng 6 vừa qua nhà đầu tư trong nước đã mở mới gần 268.000 tài khoản chứng khoán trong tháng 6/2026, tăng nhẹ so với tháng trước.
Bước vào 6 tháng cuối năm 2026, kinh tế Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá lớn khi tăng trưởng GDP nửa đầu năm đạt mức ấn tượng 8,18%. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai chữ số đầy tham vọng, nền kinh tế phải đối mặt với không ít áp lực từ xu hướng nhập siêu, áp lực lạm phát và điểm nghẽn giải ngân đầu tư công.
Việt Nam đang từng bước làm chủ công nghệ lò phản ứng mô-đun nhỏ; phát triển các dược chất phóng xạ thế hệ mới để chẩn đoán và điều trị ung thư, hướng đến phục vụ cộng đồng, người bệnh... Đó là hai trong số rất nhiều hạng mục mà Việt Nam đang nỗ lực trong công cuộc xây dựng nền công nghiệp hạt nhân hiện đại.