
Cập nhật tình hình kinh doanh 9 tháng đầu năm 2023 của Công ty CP Đầu tư Thế giới di động cho thấy, đến cuối tháng 9, Thế giới di động sở hữu 5764 cửa hàng trên toàn quốc. Trong đó, 1.165 cửa hàng Thế giới di động; 2.286 cửa hàng Điện máy Xanh; 1.706 cửa hàng Bách hóa Xanh; 540 Nhà thuốc An Khang; 67 cửa hàng Ava Kids và hệ thống bán hàng online.
Báo cáo tài chính quý 3/2023 cho thấy, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Thế giới Di động đạt 30.520 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn hàng bán không giảm tương ứng nên lợi nhuận gộp giảm còn 5.678 tỷ đồng.
Nhờ có khoản tiền lãi tiền gửi ngân hàng tăng mạnh, Thế giới di động đã thoát lỗ. Theo đó, chi phí quản lý, chi phí lãi vay cũng tăng theo nhưng nhờ doanh thu hoạt động tài chính tăng gấp đôi so với năm ngoái nên Thế giới Di động báo lãi thuần từ hoạt động kinh doanh 196,8 tỷ đồng so với 1.647 tỷ đồng của năm ngoái. Nếu không có khoản gia tăng tiền gửi tiết kiệm, MWG có thể đã báo lỗ.
Sau khi trừ đi các chi phí phát sinh, Thế giới Di động báo lãi sau thuế 38,8 tỷ đồng trong quý 3, giảm mạnh so với con số 906 tỷ đồng của quý 2/2022. Biên lợi nhuận gộp còn 15,3%, mức thấp nhất trong vòng 8 năm trở lại.
Lũy kế từ đầu năm đến nay, Thế giới Di động báo lãi 77,4 tỷ đồng trong khi năm ngoái lãi gấp 45 lần đạt 3.482 tỷ đồng. Như vậy, tính trung bình mỗi ngày MWG lãi 280 triệu đồng. Đây là giai đoạn u ám nhất của Thế giới Di động kể từ ngày lên sàn.
Giải trình về tình hình kinh doanh, theo ban lãnh đạo doanh nghiệp, do sức mua điện thoại và điện máy nhìn chung còn yếu và chưa có dấu hiệu hồi phục đáng kể ngoại trừ một số sản phẩm có yếu tố mùa vụ. Khách hàng dè dặt, cẩn trọng hơn trong các quyết định chi tiêu khi tình hình kinh tế nhiều biến động.
Công ty cũng đưa ra các lựa chọn mua sắm với giá hấp dẫn, nhiều khuyến mại, giảm biên lợi nhuận gộp để thu hút khách hàng và duy trì doanh thu. Ngoài ra, trong quý 3, công ty rà soát lại và xử lý một số thiết bị dư ra sau quá trình tái cấu trúc BHX và hiện nay suy giảm giá trị không còn đảm bảo hiệu quả sử dụng, tác động đến lợi nhuận của Tập đoàn.
Về cơ cấu doanh thu, chuỗi Điện Máy Xanh đóng góp 48%, chuỗi Thế Giới Di Động là 23,8%, Bách Hoá Xanh chiếm 25,7%.
Tại thời điểm cuối tháng 9/2023, MWG có khoản tiền gửi 20.250 tỷ đồng tăng gấp đôi so với thời điểm cuối năm 2022 và khoản đầu tư khác 650 tỷ đồng. Tính từ đầu năm tới nay, MWG thu về 1.357 tỷ đồng tiền lãi gửi ngân hàng.
Về thu nhập của ban lãnh đạo, ông Nguyễn Đức Tài Chủ tịch HĐQT và Trần Huy Thanh Tùng Tổng giám đốc đang nhận mức lương thấp nhất lần lượt 226 triệu đồng và 160 triệu đồng. Ông Đặng Minh Lượm Thành viên HĐQT nhận lương 532 triệu đồng và ông Đoàn Văn Hiểu Em Thành viên HĐQT nhận lương 580 triệu đồng. Ông Robert Willett Thành viên HĐQT nhận lương 2,1 tỷ đồng.
Như vậy tính đến ngày 3/9/2026, danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ của HOSE tăng lên 69 mã - trong đó phần lớn là các cổ phiếu quen thuộc nằm trong diện bị cảnh báo, kiểm soát, hạn chế hoặc đình chỉ giao dịch như APG, APH, DQC, DGC, HVN...
Tự doanh bán ròng 168,1 tỷ đồng trong phiên cuối tuần, tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 160,3 tỷ đồng.
Rà soát tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, hiệu lực thi hành và các quy định chuyển tiếp, đảm bảo hoạt động thị trường chứng khoán ổn định, liên tục và sẽ rà soát lưu ý thời điểm có hiệu lực pháp luật của dự án Luật...
Báo cáo việc làm khả quan làm gia tăng khả năng Fed nâng lãi suất, nhưng ông Trump kêu gọi hành động ngược lại...
Cơ quan quản lý quỹ đầu tư quốc gia của Na Uy - quỹ có giá trị tài sản lên tới khoảng 2 nghìn tỷ USD - đang cân nhắc một thay đổi lớn trong danh mục đầu tư trái phiếu chính phủ...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.