19:00 09/11/2020

Thêm 2 người Việt nhập cảnh từ Hà Lan nhiễm Covid-19

Nhật Dương

Hai ca mắc mới đều là ca nhập cảnh, được cách ly ngay tại Cần Thơ

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bản tin của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid -19 chiều 9/11 ghi nhận thêm 2 ca mắc Covid-19 mới, là công dân Việt Nam nhập cảnh, được cách ly ngay tại Cần Thơ.

Hai ca mắc mới được ghi nhận trong hôm nay là bệnh nhân 1.214-1215. Trong đó, bệnh nhân 1.214, nam, 32 tuổi, có địa chỉ tại xã Tân Thịnh, Tp. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Bệnh nhân 1.215, nam, 31 tuổi, có địa chỉ tại Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội.

Ngày 7/11, các bệnh nhân trên từ Hà Lan nhập cảnh Sân bay Cần Thơ trên chuyến bay VN5032, được cách ly tập trung ngay tại khu cách ly tập trung của TP. Cần Thơ. Ngày 8/11, các bệnh nhân trên được lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm ngày 8/11, cả 2 bệnh nhân dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Hiện 2 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Tp. Cần Thơ.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 14.409 người, trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện 202 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác 12.977 người và cách ly tại nhà, nơi lưu trú 1.230 người.

Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, trong hôm nay có 17 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Số ca âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 là 9 người, lần 2 là 11 người và lần 3 là 8 người. Đến nay, Việt Nam đã điều trị khỏi cho 1.087 ca, không còn trường hợp bệnh nhân nào nặng.

Tính đến ngày 9/11, Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay là 551 ca.

Đến hôm nay Việt Nam đã trải qua 68 ngày không ghi nhận ca bệnh Covid-19 ngoài cộng đồng. Bộ Y tế tiếp tục khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, đặc biệt là thông điệp 5K, nhất là đeo khẩu trang và rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn.