19:17 20/01/2021

Thêm 4 người nhập cảnh từ Mỹ nhiễm Covid-19, 4 người được công bố khỏi bệnh

Nhật Dương

4 ca nhiễm mới được ghi nhận đều nhập cảnh từ Mỹ, được cách ly ngay. Tổng số bệnh nhân trong nước nâng lên 1.544 người

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Y tế tối 20/1 ghi nhận thêm 4 ca nhiễm Covid-19 mới, gồm các bệnh nhân từ 1.541-1.544, đều là các ca nhập cảnh được cách ly ngay tại Tp.HCM.

Cụ thể, bệnh nhân 1.541, nữ, 72 tuổi, có địa chỉ tại phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng.

Ngày 17/1/2021, bệnh nhân từ Mỹ quá cảnh Hồng Kông nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay CX799, được cách ly ngay, lấy mẫu xét nghiệm tại Tp.HCM.

Kết quả xét nghiệm ngày 19/1/2021, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Tp.HCM.

Bệnh nhân 1.542, nữ, 19 tuổi; bệnh nhân 1.543, nữ, 14 tuổi và bệnh nhân 1.544, nữ, 10 tuổi đều có địa chỉ tại phường 6, quận 3, Tp.HCM.

Ngày 17/1/2021, ba bệnh nhân trên từ Mỹ quá cảnh Hàn Quốc nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay OZ735, được cách ly ngay, lấy mẫu xét nghiệm tại Tp.HCM.

Kết quả xét nghiệm ngày 19/1/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly là 18.168 người, trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện 119 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác 16.820 người, hơn 1.200 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Hôm nay, 4 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca điều trị khỏi lên 1.406 người. Số ca âm tính với SARS-CoV-2 lần 2 là 14 người, âm tính lần 3 là 8 người, không ghi nhận trường hợp nào âm tính lần 1.

Tính đến ngày 20/1, Việt Nam tròn 50 ngày không khi nhận ca nhiễm Covid-19 mới trong cộng đồng.

Bộ Y tế nhận định, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập luôn thường trực, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, nhu cầu đi lại về Việt Nam dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 của người dân gia tăng đột biến. Do vậy, nguy cơ dịch Covid-19 xâm nhập và lây lan ra cộng đồng là rất lớn nếu không được quản lý tốt.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân có nhu cầu về nước cần đi theo con đường chính thống. Người dân cũng được khuyến cáo tiếp tục thực hiện tốt thông điệp 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang và khử khuẩn.