14:09 01/09/2008

Thêm hình thức lừa đảo xuất khẩu lao động mới

Lý Hà

Một số cá nhân, tổ chức đã mạo danh là người của Cục Quản lý lao động nước ngoài

Người lao động được khuyến cáo thận trọng với các thủ đoạn lừa đảo trong hoạt động xuất khẩu lao động.
Người lao động được khuyến cáo thận trọng với các thủ đoạn lừa đảo trong hoạt động xuất khẩu lao động.
Ông Đào Công Hải, Cục phó Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động Thương binh - Xã hội) cho biết, gần đây đã xuất hiện thêm hình thức lừa đảo mới trong xuất khẩu lao động.

Nhiều lao động đã gọi điện, thậm chí đến thẳng Cục Quản lý lao động ngoài nước để phản ánh về việc một số cá nhân, tổ chức đã mạo danh là người của Cục đứng ra thu tiền lao động và hứa hẹn đưa sang Hàn Quốc làm việc.

Lao động còn xuất trình cả giấy tờ có con dấu của Cục và chữ ký của Cục trưởng. Tuy nhiên, tất cả đều là giả. Đây là thủ đoạn rất mới trong lừa đảo xuất khẩu lao động.

Trước đây, việc lừa đảo chỉ ở những “chiêu” như giả phiếu thu trong đó giả mạo con dấu của Trung tâm Lao động ngoài nước; giả danh sách lao động được chủ sử dụng Hàn Quốc lựa chọn.

Theo khuyến cáo của Cục Quản lý lao động ngoài nước, người lao động hết sức cảnh giác, nếu thắc mắc có thể gọi về đường dây nóng của Cục (04.8249517) hoặc liên hệ trực tiếp với Trung tâm Lao động ngoài nước (85 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội).