
Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa tuyên bố khai trừ Thượng tướng Quách Bá Hùng, nguyên Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, đồng thời giao cho cơ quan công tố để xét xử về tội danh tham nhũng
Đây được xem là nỗ lực mới nhất của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc chiến chống tham nhũng tại nước này.
Một tuyên bố của Bộ Chính trị Trung Quốc do hãng thông tấn Tân Hoa Xã đăng tải, có nội dung quyết định khai trừ Đảng đối với ông Quách, người đã về hưu cách đây hơn hai năm.
Tuyên bố này cáo buộc ông Quách nhận hối lộ trực tiếp hoặc thông qua người thân trong gia đình, cũng như lạm dụng chức vụ để cất nhắc và làm lợi bất chính cho nhiều người khác.
Việc tướng Quách bị “hạ bệ” đã là chủ đề bàn tán của giới chính trị ở Bắc Kinh trong suốt mấy tháng qua. Tuyên bố của Bộ Chính trị Trung Quốc nói ông này bắt đầu bị điều tra từ tháng 4.
Thiếu tướng Quách Chính Cương, con trai của Quách Bá Hùng, cũng đã bị điều tra tham nhũng từ tháng 3.
Tuyên bố khai trừ và truy tố các nhân vật cấp cao trong Đảng Cộng sản Trung Quốc thường được đưa ra vài tháng sau khi nhân vật chính bị cơ quan điều tra chống tham nhũng “sờ gáy”.
Kể từ khi lên cầm quyền, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã mở một chiến dịch lớn tấn cộng mạnh vào nạn tham nhũng trong Đảng và quân đội nước này.
Kể từ khi chiến dịch chống tham nhũng bắt đầu cách đây hơn hai năm, đến nay đã có hơn 30 vị tướng đương nhiệm và về hưu bị xử lý.
Tướng Quách Bá Hùng là Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc từ năm 2002-2012, dưới thời cựu Chủ tịch nước này Hồ Cẩm Đào. Đây là nhân vật thứ hai giữ cương vị này bị cáo buộc tham nhũng.
Cách đây một năm, tướng Từ Tài Hậu, một cựu Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc khác, cũng bị cáo buộc tham nhũng. Tướng Từ đã chết vì căn bệnh ung thư bàng quang vào tháng 3 năm nay ở tuổi 71, khi chưa bị đưa ra trước vành móng ngựa.
Thời Từ Tài Hậu giữ vị trí Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, nạn mua quan bán tước trong quân đội nước này được cho là phát triển mạnh. Theo một số nguồn tin, việc “chạy” lên hàm tướng có thể cần số tiền lên tới 10 triệu Nhân dân tệ để, tương đương 1,6 triệu USD.
Một bài bình luận đăng tối ngày thứ Năm (30/7) trên website của tờ Quân đội Nhân dân Giải phóng Trung Quốc nói rằng hành động của tướng Quách đã làm tổn hại “hình ảnh của Đảng và quân đội nhân dân, dẫn tới ảnh hưởng rất xấu trong xã hội”.
Giao tranh Mỹ - Iran căng thẳng trở lại, lợi suất trái phiếu tại nhiều nền kinh tế lên đỉnh nhiều thập kỷ, giá vàng vượt 4.500 USD/oz và đồng yên đảo chiều tăng mạnh là những diễn biến kinh tế quốc tế nổi bật trong tuần qua…
Báo cáo việc làm khả quan làm gia tăng khả năng Fed nâng lãi suất, nhưng ông Trump kêu gọi hành động ngược lại...
Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức tham gia vào chiến dịch trừng phạt do Mỹ dẫn đầu nhằm gia tăng sức ép kinh tế lên Iran...
Cơ quan quản lý quỹ đầu tư quốc gia của Na Uy - quỹ có giá trị tài sản lên tới khoảng 2 nghìn tỷ USD - đang cân nhắc một thay đổi lớn trong danh mục đầu tư trái phiếu chính phủ...
Giá vàng thế giới giảm khá mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (4/9), khi báo cáo việc làm mạnh hơn dự báo của Mỹ làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất trong tháng này...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.