Theo hãng tin Bloomberg, cơ quan chống tham nhũng của Trung Quốc vừa tuyên bố điều tra chính thức đối với một quan chức hàng đầu trong ngành tình báo của nước này.
Một tuyên bố được Ủy ban Thanh tra kỷ luật Trung ương Trung Quốc đăng tải trên website hôm nay (16/1) nói, ông Mã Kiện, Thứ trưởng Bộ An ninh Nhà nước, đang bị điều tra vì bị tình nghi “vi phạm nghiêm trọng luật pháp và kỷ luật”. Đây là cụm từ thường được dùng để chỉ tội tham nhũng ở Trung Quốc.
Đến thời điểm này, ông Mã là quan chức tình báo cấp cao nhất của Trung Quốc bị điều tra trong cuộc chiến chống tham nhũng mạnh tay mà Chủ tịch nước này Tập Cận Bình khởi xướng.
Trong một bài phát biểu trước Ủy ban Thanh tra kỷ luật Trung ương Trung Quốc hôm 13/1, ông Tập đã thề giữ “áp lực cao” và “không dung thứ” trong cuộc chiến chống tham nhũng này. Trong chiến dịch chống tham nhũng của ông Tập Cận Bình, đã có 100.000 quan chức thuộc mọi cấp bị điều tra, xét xử.
“Một quan chức an ninh cấp cao bị điều tra đồng nghĩa với bộ này [Bộ An ninh Nhà nước Trung Quốc] đang gặp vấn đề lớn”, Giáo sư Wang Yukai thuộc Học viện Quản trị Bắc Kinh nhận xét. “Bộ này có tầm quan trọng lớn đến mức mà các quan chức trong bộ được tin tưởng về mặt chính trị hơn các bộ khác. Vụ ông Mã có thể liên quan tới việc điều tra Chu Vĩnh Khang”.
Ông Chu Vĩnh Khang là cựu Bộ trưởng Bộ Công an, cựu Ủy viên thường trực Bộ Chính trị Trung Quốc. Tháng trước, ông này bị khai trừ đảng và bị bắt giam sau khi bị cáo buộc các tội danh tham nhũng và làm lộ bí mật nhà nước. Chu Vĩnh Khang bắt đầu bị điều tra vào tháng 7 năm ngoái.
Từ hôm 12/1, tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng đã dẫn nguồn tin thân cận nói là ông Mã bị điều tra. Theo tờ báo, ông này còn có mối quan hệ thân thiết với Lệnh Kế Hoạch, cựu trợ lý cấp cao của nguyên Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào. Ông Lệnh hiện cũng đang bị điều tra tham nhũng.
Ông Dimon nói "nợ ký quỹ đang ở mức cao nhất từ trước đến nay”, và điều đáng lo ngại hơn cả là sự tồn tại của "rất nhiều nợ ký quỹ không được nhìn thấy"...
CICC, ngân hàng đầu tư hàng đầu Trung Quốc, đứng sau hàng loạt thương vụ niêm yết của các doanh nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI), góp phần hỗ trợ nước này cạnh tranh công nghệ với Mỹ…
Dữ liệu thương mại mới nhất cho thấy xuất khẩu các nguyên tố đất hiếm bị hạn chế của Trung Quốc sang Nhật Bản đã giảm mạnh gần một nửa, và sang Mỹ giảm gần 30% trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 6 năm nay...
Động thái này nhằm chuẩn bị cho kịch bản các khách hàng doanh nghiệp có thể đột ngột gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn USD...
Trong một năm, Trung Quốc chi 615 tỷ USD cho nghiên cứu và phát triển, vươt qua Mỹ...
Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đang trải qua tuần làm việc đầu tiên. Hàng loạt các dự án Luật, dự thảo Luật quan trọng được các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận. Trong đó có dự án Nghị quyết nhằm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.
Tài sản thực đang bước vào một cuộc chuyển dịch mới khi blockchain ngày càng được sử dụng để token hóa bất động sản, trái phiếu, năng lượng, hạ tầng và nhiều tài sản trong nền kinh tế thực. Tâm điểm kinh tế tuần này của Tạp chí Kinh tế Việt Nam tập trung vào chính xu hướng đó: “Tài sản thực được mã hóa – Động lực mới cho thị trường vốn và kinh tế số”.