20:25 26/05/2010

Thí điểm thành lập Ban quan hệ lao động cấp tỉnh

Vũ Quỳnh

Ban quan hệ lao động cấp tỉnh giúp quan hệ giữa người lao động và chủ sử dụng trở nên lành mạnh

Sáng 26/5, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã tổ chức lấy ý kiến của các ban, ngành liên quan về đề án thí điểm thành lập Ban quan hệ lao động cấp tỉnh do Chính phủ phê duyệt.

Ban quan hệ lao động cấp tỉnh hoạt động dựa trên các nguyên tắc hợp tác ba bên giữa công đoàn đại diện người lao động, đại diện giới chủ và cơ quan quản lý nhà nước.

Ông Lê Xuân Thành, Phó vụ trưởng Vụ Lao động tiền lương, thường trực Ủy ban Quốc gia về quan hệ lao động cho biết, Ban quan hệ lao động cấp tỉnh sẽ tư vấn cho địa phương hoạch định các chính sách thúc đẩy quan hệ lao động tiến bộ trong doanh nghiệp, tuyên truyền phổ biến hệ thống pháp luật về lao động, hỗ trợ xây dựng cơ chế thương lượng có hiệu quả, tham vấn cho địa phương giải quyết các cuộc đình công không đúng trình tự hiện nay, đưa ra giải pháp nâng cao vai trò trách nhiệm của các bên trong quan hệ lao động…

Tại buổi lấy ý kiến nói trên, đại diện các ban ngành đều cho rằng, trong khi cả nước xảy ra nhiều cuộc đình công không đúng trình tự pháp luật như hiện nay thì việc thành lập Ban quan hệ lao động cấp tỉnh là rất cần thiết.