
Trong 6 tháng đầu năm 2022, với bối cảnh tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19, tình hình thế giới có nhiều diễn biến khó lường, song bộ, ngành Tư pháp đã tập trung triển khai toàn diện, đồng bộ, kịp thời các nhiệm vụ, nhất là 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 12 nhóm nhiệm vụ cụ thể.
6 tháng đầu năm, Bộ Tư pháp đã tiếp nhận, trả lời 304 kiến nghị, đề nghị hướng dẫn nghiệp của các bộ, ngành, địa phương, trong đó có 131 kiến nghị được gửi qua các báo cáo sơ kết 6 tháng và 33 phản ánh, kiến nghị gửi qua Cổng dịch vụ công quốc gia theo thẩm quyền.
Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) của Bộ Tư pháp năm 2021 tiếp tục duy trì nhóm dẫn đầu (xếp thứ 1) trong số các bộ, ngành được đánh giá. Việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính được lãnh đạo Bộ chỉ đạo quyết liệt.
Đặc biệt, về công tác thi hành án dân sự, Bộ, ngành Tư pháp triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 04/CT-TW ngày 2/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự được thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV.
Kết quả, 9 tháng đầu năm 2022 (từ ngày 1/10/2021 đến ngày 30/6/2022), hệ thống thi hành án dân sự đã thi hành xong là 348.490 việc, đạt tỉ lệ 64,35% với trên 52.166 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 29,47%). Kết quả theo dõi thi hành án hành chính đạt được nhiều kết quả tích cực, đã thi hành xong 94 việc.
Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Thắng Lợi, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, đã thông tin với báo chí về kết quả thi hành án dân sự trong vụ án đường dây đánh bạc của Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương.
Ông Lợi cho biết theo bản án phúc thẩm, Phan Sào Nam phải thi hành tổng số tiền 1.445 tỷ đồng. Hiện nay, phạm nhân này đã thi hành phần dân sự với số tiền rất lớn là 1.384 tỷ đồng.
Đối với Nguyễn Văn Dương, cựu Chủ tịch HĐTV Công ty CNC, lĩnh 10 năm tù về các tội Tổ chức đánh bạc, Rửa tiền), lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự nói việc thi hành án "đang rất khó khăn". Theo đó, Nguyễn Văn Dương bị buộc phải thi hành án dân sự với số tiền 1.655 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện cơ quan chức năng mới chỉ thu hồi được 315 tỷ đồng.
"Nguyễn Văn Dương có một số tài sản để đảm bảo thi hành ở Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM. Cơ quan thi hành án đã tìm ra và đang xử lý", ông Lợi nhấn mạnh.
Theo ông Lợi, tài sản đảm bảo thi hành án của Nguyễn Văn Dương không còn nhiều, nhưng nghĩa vụ thi hành án còn rất lớn. Do đó, cơ quan thi hành án các cấp đã tích cực thực hiện quy trình thi hành án để đảm bảo thu hồi tài sản.



Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị thúc đẩy quan hệ đầu tư Việt Nam - Nhật Bản chuyển mạnh từ quan hệ giữa “nhà đầu tư và địa điểm đầu tư” sang quan hệ đối tác cùng phát triển và kiến tạo, cùng nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, sản xuất và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Việt Nam và Myanmar thống nhất tăng cường kết nối, bổ trợ giữa hai nền kinh tế, mở rộng hợp tác trong thương mại, đầu tư, chuyển đổi số, nông nghiệp, logistics và công nghệ cao, tạo thêm dư địa cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước.
Ngày 5/9, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Tổng thống Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing đang thăm chính thức Việt Nam.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing khẳng định quyết tâm làm sâu sắc quan hệ hữu nghị truyền thống, thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư, kết nối doanh nghiệp và giao lưu văn hóa giữa hai nước.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing nhất trí tăng cường tin cậy chính trị, đưa hợp tác quốc phòng, an ninh trở thành một trụ cột của hợp tác song phương, đồng thời thúc đẩy thương mại, đầu tư và sớm khôi phục đường bay thẳng giữa hai nước.
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.