DCM và DPM hưởng lợi khi chiến tranh leo thang nhờ sự tăng giá khí đầu vào và sự thiếu hụt khoảng 16% tổng cung xuất khẩu phân Ure đến từ Ai Cập (7%) và Iran (9%).
Dòng tiền vào các quỹ ETF Mỹ quay lại hút ròng mạnh thêm 50,1tỷ USD, lượng hút ròng cao nhất trong 3 tháng gần đây, theo số liệu thống kê từ Chứng khoán Yuanta.
Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 505.2 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 246.2 tỷ đồng. Một cổ phiếu công nghệ bị bán ròng cao nhất 230 tỷ...
Mức thanh khoản cực thấp hôm nay là tín hiệu tích cực chứ không phải xấu. Sau nhiều phiên giảm liên tục, khối lượng bán giảm đi quanh mức hỗ trợ phổ biến là một dấu hiệu của sự chán nản không muốn bán. Chiều phục hồi thanh khoản cũng rất nhỏ cho thấy không còn nhiều lượng bán cản...
Thị trường mạnh bất ngờ trong phiên chiều nay khi cổ phiếu đồng loạt đảo chiều đi lên. Không gặp nhiều khối lượng bán cản đường, thanh khoản hai sàn buổi chiều tụt xuống mức thấp kỷ lục trong vòng 2 năm với 4.506 tỷ đồng. Trong khi đó cả trăm cổ phiếu bật tăng hơn 1% và nếu tính biên độ trong ngày, tới một phần ba sàn HoSE bật tăng hơn 2% so với đáy...
Dự báo giá dầu Brent bình quân năm 2025 từ mức 80 USD/thùng xuống 75 USD/thùng trong kịch bản cơ sở và 70 USD/thùng trong kịch bản tiêu cực do quan ngại về những bất định cho thị trường trong năm tới...
Ông Dominic Scriven, Chủ tịch Dragon Capital tại Diễn đàn Kịch bản Kinh tế Việt Nam lần thứ 17 đánh giá lãi suất trái phiếu Chính phủ 1,8%/năm, trong khi một doanh nghiệp muốn vay vốn bằng cách phát hành trái phiếu thì phải chấp nhận giá rất cao, lãi suất trung bình từ 9-12%...
Quá nửa đầu phiên sáng nay diễn biến thị trường rất tiêu cực, VN-Index có lúc bị ép mạnh giảm thủng mốc 1240 điểm. Tuy nhiên dòng tiền bắt đáy đã xuất hiện khá tốt, đẩy giá cổ phiếu phục hồi dần. Nhóm blue-chips lớn nhất là nguyên nhân chính của đợt ép giá này...