Dòng tiền ETF rút ròng khỏi Đông Nam Á đổ dồn về thị trường Mỹ
Thu Minh
25/06/2025, 13:54
Dòng tiền vào các quỹ ETF Mỹ quay lại hút ròng mạnh thêm 50,1tỷ USD, lượng hút ròng cao nhất trong 3 tháng gần đây, theo số liệu thống kê từ Chứng khoán Yuanta.
Ảnh minh họa.
Thị trường chứng khoán Mỹ biến động trong biên độ hẹp trước trước dữ liệu bán lẻ tháng 5 sụt giảm và FED chính thức quyết định giữ nguyên lãi suất khi đánh giá lạm phát chưa cải thiện rõ rệt và cần theo dõi thêm.
Cùng lúc đó, dòng tiền vào các quỹ ETF Mỹ quay lại hút ròng mạnh thêm 50,1tỷ USD, lượng hút ròng cao nhất trong 3 tháng gần đây, theo số liệu thống kê từ Chứng khoán Yuanta.
Trong đó, dòng tiền đầu tư vào các quỹ cổ phiếu Mỹ dẫn đầu xu hướng hút ròng, với 30,4 tỷ USD hút ròng trở lại, sau 2 tuần liên tiếp bị rút ròng trước đó. Diễn biến tích cực tương tự với các quỹ đầu tư trái phiếu Mỹ, khi các quỹ này huy động được thêm gần 4 tỷ USD, tăng 86% so với tuần trước.
Cùng xu hướng với các quỹ đầu tư trong nước, các quỹ ETF đầu tư ra thị trường ngoài Mỹ cũng ghi nhận xu hướng tương tự khi mà các quỹ đầu tư cổ phiếu được bơm ròng mạnh, ghi nhận gần 10,5 tỷ USD hút ròng, gấp 3 lần lượng huy động trong tuần trước. Trong khi đó, dòng tiền vào các quỹ đầu tư trái phiếu có phần yếu hơn, chỉ hơn 980 triệu USD hút ròng, giảm 32% so với tuần trước.
Các quỹ ETF đầu tư hàng hóa tiếp tục hút ròng thêm gần 2 tỷ USD trước tình hình căng thẳng ở Trung Đông
Tại châu Á, tuần qua Thái Lan trải qua tuần lễ căng thẳng chính trị với Vương Quốc Campuchia, khối ngoại rút ròng 298 triệu USD khỏi thị trường chứng khoán Thái Lan, dẫn đầu chiều rút ròng trong khu vực. Theo sau là thị trường chứng khoán Indonesia bị rút ròng 275 triệu USD. Ở chiều ngược lại, thị trường chứng khoán Hàn Quốc và thị trường chứng khoán Ấn Độ lần lượt hút ròng 256 triêu USD và 182 triệu USD.
Các quỹ ETF đầu tư tập trung khu vực Đông Nam Á tuần qua đảo chiều rút ròng 7,7 triệu USD, dòng tiền chủ yếu bị rút ròng từ các quỹ đầu tư vào Indonesia (-21,7 triệu USD). Ngược lại, các quỹ đầu tư vào Singapore tiếp tục dẫn đầu chiều hút ròng với 13,6 triệu USD được bơm ròng. Diễn biến các quỹ ETF đầu tư vào thị trường Việt Nam, tiếp tục ghi nhận xu hướng rút ròng của quỹ Fubon FTSE thêm 1,8 triệu USD và quỹ FUEVFVND (-1 triệu USD).
Trên thị trường chứng khoán Việt Nam, khối ngoại đảo chiều bán ròng 243 tỷ đồng, tương đương 9,3 triệu USD trên cả 3 sàn trong tuần lễ cơ cấu các quỹ ETF như VanEck và FTSE. Khối ngoại chủ yếu bán ròng các cổ phiếu VIC (-983 tỷ đồng), VHM (-523 tỷ đồng), ngược lại mua ròng mạnh HPG ( 640 tỷ đồng).
Nhận định về xu hướng dòng vốn toàn cầu nói chung mới đây, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Nghiên cứu khối khách hàng cá nhân của Chứng khoán Yuanta cho rằng, theo báo cáo khảo sát của Bank of America, cổ phiếu quốc tế (ngoài Mỹ) là nhóm được chọn kỳ vọng tài sản tăng trưởng tốt nhất trong 5 năm tới và kế tiếp là cổ phiếu Mỹ.
Như vậy, ngụ ý rằng dòng vốn đầu tư toàn cầu có thể sẽ tiếp tục dịch chuyển vào các thị trường chứng khoán ngoài Mỹ và mở ra cơ hội cho các thị trường chứng khoán mới nổi, trong đó có Việt Nam với nền tảng chính trị và vĩ mô ổn định, định giá thấp và dư địa tăng trưởng cao.
Dòng vốn ETF từ Thái Lan rút ròng mạnh khỏi thị trường Việt Nam
07:26, 24/06/2025
Quỹ ETF tích cực hơn, giảm rút ròng tuần thứ 3 liên tiếp
07:48, 17/06/2025
Một quỹ ETF ngoại sắp mua vào 13 triệu cổ phiếu NVL
14:07, 16/06/2025
Đọc thêm
Tranh thủ giá hồi, nhà đầu tư cá nhân bán ròng 1.200 tỷ
Nhà đầu tư cá nhân hôm nay bán ròng 1189.3 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 1072.1 tỷ đồng.
Tổng thống Trump dọa áp thuế quan 200% lên Trung Quốc
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/8 cảnh báo có thể áp thuế quanncao hơn đối với hàng hóa Trung Quốc nếu Bắc Kinh hạn chế xuất khẩu nam châm đất hiếm...
Blog chứng khoán: Hưng phấn lại bùng nổ
Khả năng kích thích tâm lý vẫn còn, khi các trụ đồng thuận và điểm số tăng dữ dội thì làn sóng mua vào lại xuất hiện.
Thanh khoản phiên chiều tăng vọt 77% so với buổi sáng và đến từ hành động mua đuổi giá. Nhóm cổ phiếu ngân hàng hội phục mạnh mẽ, cộng hưởng với các trụ cũ như VIC, VHM, HPG. VN-Index đóng cửa tăng tới 53,6 điểm tương đương lấy lại hơn hai phần ba số điểm đã mất của hai phiên trước.
Tỷ giá căng thẳng do tâm lý găm giữ USD, áp lực từ nay tới cuối năm không đổi
Áp lực đối với tỷ giá sẽ chưa có thay đổi cơ bản nếu nhu cầu ngoại tệ từ nay đến cuối năm tiếp tục tăng...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: