Lực cầu quá yếu, VN-Index đảo chiều bất thành

Kim Phong

25/06/2025, 15:38

Áp lực bán có dấu hiệu tăng mạnh trong phiên chiều nay khiến độ rộng thị trường co lại nhanh chóng và VN-Index trượt dốc liên tục trong khi thanh khoản lại tăng gần 28% so với buổi sáng. May mắn phút chót vẫn là VHM, VIC được kéo giật lên, nhưng cũng không đủ để đưa chỉ số chạm tới tham chiếu...

VN-Index giảm tốc ngay sau phiên đột phá đỉnh.
VN-Index giảm tốc ngay sau phiên đột phá đỉnh.

Áp lực bán có dấu hiệu tăng mạnh trong phiên chiều nay khiến độ rộng thị trường co lại nhanh chóng và VN-Index trượt dốc liên tục trong khi thanh khoản lại tăng gần 28% so với buổi sáng. May mắn phút chót vẫn là VHM, VIC được kéo giật lên, nhưng cũng không đủ để đưa chỉ số chạm tới tham chiếu.

VN-Index đóng cửa vẫn còn thiếu 0,02 điểm trong khi chốt đợt liên tục, chỉ số giảm 1,5 điểm. VIC được kéo lên 2 bước giá để quay lại tham chiếu còn ở VHM toàn bộ mức tăng 0,78% là có được ở đợt đóng cửa.

Vai trò của hai cổ phiếu lớn này vẫn đang chi phối hoàn toàn diễn biến của VN-Index. Trong phiên này các nhịp tăng hay giảm ở chỉ số hoàn toàn đồng bộ với dao động giá của VIC và VHM. Biến động của các blue-chips khác gần như không ảnh hưởng rõ rệt. Sự phụ thuộc quá lớn này khiến chỉ số trở thành một tín hiệu không chính xác với diễn biến. Trong 10 cổ phiếu lớn nhất, VCB, VPL tham chiếu, BID giảm 0,42%, TCB giảm 0,59%, GAS giảm 2,32%. Nhóm tăng ngoài VHM chỉ thêm CTG tăng 0,36%, HPG tăng 0,74% và FPT tăng 0,52%.

Nhóm blue-chips tầm trung nổi lên khá rõ trong rổ VN30 nhưng không đủ để cân bằng lại các trụ lớn khác suy yếu. GVR tăng 3,88% cũng chỉ kéo lại hơn 1 điểm cho VN-Index. MSN tăng 1,59% đem về chưa tới 0,4 điểm. SAB tăng 1,31% có chưa tới 0,2 điểm. Bù lại các mã này kéo VN30-Index tốt hơn, chẳng hạn MSN đem về tới hơn 1,3 điểm cho chỉ số này. Đây cũng là nguyên nhân giúp VN30-Index đóng cửa tăng 0,18% so với tham chiếu.

Dù vậy về tổng thể mặt bằng giá nhóm blue-chips này vẫn yếu hơn buổi sáng. Thống kê cho thấy có tới 18 mã tụt giá so với phiên sáng, 11 mã lên cao hơn. MSN là cổ phiếu nổi bật nhất chiều nay khi giá đi lên liên tục. Chốt phiên sáng MSN tăng nhẹ 0,29%, chiều nay tăng thêm 1,3%. Dòng tiền vào cổ phiếu này khá ấn tượng, riêng chiều nay giao dịch khoảng 352 tỷ đồng, thuộc nhóm thanh khoản cao nhất thị trường và cả phiên là 553,2 tỷ đồng, cao nhất 15 phiên. GVR, SHB là hai mã khác cũng khá mạnh, đều tăng thêm hơn 1% so với phiên sáng.

Lực cầu yếu trong khi bán hạ giá mạnh lên khiến rất nhiều cổ phiếu không thể giữ được độ cao.
Lực cầu yếu trong khi bán hạ giá mạnh lên khiến rất nhiều cổ phiếu không thể giữ được độ cao.

Mở rộng ra toàn sàn HoSE, tình trạng trượt giảm chiều nay là phổ biến. Độ rộng sàn này cuối phiên sáng là 162 mã tăng/117 mã giảm nhưng kết phiên còn 128 mã tăng/169 mã giảm. Số mã giảm mạnh quá 1% là 62 mã, nhiều hơn đáng kể so với buổi sáng (40 mã). Trạng thái giá suy yếu đi kèm với thanh khoản tăng 28% phản ánh áp lực bán hạ giá đã mạnh lên.

Tổng thanh khoản của nhóm yếu nhất này chiếm khoảng 14,3% giao dịch sàn HoSE, tập trung trong khoảng 20 cổ phiếu giao dịch nhiều nhất. Nhóm blue-chips có MBB giảm 1,16% khớp 541,4 tỷ; GAS giảm 2,32% với 117,1 tỷ; VRE giảm 1% với 104,1 tỷ. Ngoài ra, HAH giảm 2,35%, DPM giảm 1,57%, DCM giảm 1,24%, NVL giảm 1%, PDR giảm 1,12%, PVD giảm 1,47% đều có thanh khoản trên trăm tỷ đồng.

Ở phía tăng, khả năng giữ giá và đẩy giá của dòng tiền không đủ sức tạo lan tỏa. Giao dịch dồn vào khoảng 20 cổ phiếu hàng đầu nhưng chỉ 7 mã có thanh khoản quá trăm tỷ đồng là MSN, GVR, SZC, TPB, DGW, NKG và DPR. Tất cả các cổ phiếu này đều bị ép giá xuống ở mức độ nhất định và không còn duy trì được đỉnh cao nhất. Ngay cả MSN cũng đã lùi nhẹ 1 bước giá, GVR thậm chí tụt tới 1,75%, SZC lùi 1,22%, DGW lùi 2,44%...

Nhà đầu tư nước ngoài tăng mua gần gấp đôi so với buổi sáng và đảo ngược vị thế thành mua ròng 396,6 tỷ đồng trong khi buổi sáng bán ròng 218,7 tỷ. Các mã được rót vốn ấn tượng là HPG 219,1 tỷ đồng ròng, VHM 114,8 tỷ, VND 90,7 tỷ, MWG 77,2 tỷ, SSI 60,3 tỷ, CTG 53,9 tỷ, FPT 53,8 tỷ, GVR 40,7 tỷ. Phía bán ròng có SHB -63,4 tỷ, GEX -56,2 tỷ, EIB -48,3 tỷ, GMD -45,8 tỷ, VCB -43,6 tỷ, ACB -39,7 tỷ, VRE -38,2 tỷ, VNM -37,4 tỷ.

Đọc thêm

Dòng sự kiện

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 39-2025

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 39-2025

Bối cảnh và thực tiễn cho thấy thời gian tới, Việt Nam khó có thể tăng trưởng bằng con đường gia tăng quy mô hàng hóa xuất khẩu như trong nhiều năm qua, mà phải chuyển hướng sang tăng phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước của hàng hóa.

Bài viết mới nhất

[Trực tiếp]: Diễn đàn Kinh tế mới 2025 và chương trình Thương hiệu Mạnh lần thứ 22

[Trực tiếp]: Diễn đàn Kinh tế mới 2025 và chương trình Thương hiệu Mạnh lần thứ 22

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam – Kiến tạo động lực phát triển

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam – Kiến tạo động lực phát triển

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy