Cả nhà đầu tư trong nước lẫn nước ngoài chiều nay mua vào mạnh tay hơn, kéo thanh khoản phục hồi và nhiều cổ phiếu cũng quay đầu tăng giá. So với buổi sáng độ rộng chỉ số trở lại cân bằng. Nếu không chịu sức ép từ các trụ, VN-Index đã phục hồi thành công...
Trong trường hợp Việt Nam đạt được thỏa thuận thuế quan thuận lợi hơn, Vietcap sẽ mở rộng danh mục khuyến nghị sang các doanh nghiệp đầu ngành đã bị ảnh hưởng quá mức bởi những bất ổn gần đây...
Cú giảm khá sốc hôm qua nhanh chóng được cân bằng trở lại trong phiên cuối tuần, bất chấp các giao dịch lô lớn của quỹ ETF tái cơ cấu. Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài cũng cân bằng trở lại với mức mua ròng gần 32 tỷ đồng trên HoSE, làm giảm lo ngại về sức ép tỷ giá...
Dự phóng ngành ngân hàng tăng trưởng lợi nhuận sau thuế 17,7% cho năm 2025 cao hơn so với mức tăng trưởng 2024 là 15,7%. Ngành chứng khoán 26.600 tỷ lợi nhuận toàn ngành, tăng 15%. Ngành bất động sản khu công nghiệp tăng 30%, kỳ vọng đưa nguồn cung vào quý I và II/2025...
Thời điểm quý 3/2024, giá trị trả trước đạt 197.348 tỷ đồng tăng 45,4% so với cùng kỳ, ghi nhận mức cao nhất từ trước đến nay, cho thấy sự phục hồi rõ rệt trong hiệu quả bán hàng.
Diễn biến bất lợi của một số yếu tố vĩ mô đã khiến VN-Index phản ứng tiêu cực ngay từ thời điểm mở cửa trước khi tiếp tục cho tín hiệu lao dốc vào đầu phiên chiều.
Trong kịch bản cơ sở, với mức tăng trưởng 18% lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết, và định giá 12.5 – 13 lần P/E, kỳ vọng VN-Index sẽ đạt 1.400 – 1.420 trong năm 2025.
Thanh khoản ba sàn hôm nay khớp lệnh tăng vọt 20.700 tỷ đồng trong đó nguồn lực chủ yếu đến từ nhà đầu tư trong nước bởi khối ngoại đảo chiều bán ròng mạnh 481.6 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 479.6 tỷ đồng...