Thị trường không lao dốc mạnh thêm trong chiều nay mà đi ngang, cho thấy áp lực bán đã tạm thời cân bằng với dòng tiền bắt đáy. Thanh khoản phiên chiều giảm nhẹ so với buổi sáng và cả ngày giá trị khớp lệnh hai sàn giảm gần 18% so với phiên trước. Dòng tiền vẫn đang chờ đợi ở các mức giá thấp khi chưa rõ nhịp điều chỉnh đã kết thúc hay chưa...
Dòng tiền phải trả từ trái phiếu dự kiến bao gồm gốc và lãi ước khoảng 10,7 nghìn tỷ đồng trong tháng 4, hơn 17,9 nghìn tỷ đồng trong tháng 5 và khoảng 49,8 nghìn tỷ đồng trong quý 2/2025.
MWG đặt kế hoạch dài hạn đạt doanh thu Bách Hóa Xanh đạt 10 tỷ USD vào năm 2030 tương ứng tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm CAGR đạt 35% trong 6 năm tới. Tuy nhiên, SSI Research cho rằng kế hoạch này khá tham vọng với mô hình siêu thị mini và tốc độ mở mới cửa hàng khiêm tốn hiện nay...
Mặc dù vậy con số này đã cải thiện so với mức 34% trong năm 2023. Phần trăm các tổ chức phát hành có các chỉ tiêu thành phần ở mức yếu trong hồ sơ tín nhiệm thấp hơn so với năm trước, ở cả tổ chức phát hành là tổ chức tài chính và doanh nghiệp phi tài chính.
Loạt cổ phiếu vốn hóa lớn suy yếu nhẹ trong sáng nay tạo sức ép lên VN-Index, kéo lùi chỉ số này xuống sát mức 1300 điểm. Tuy vậy dòng tiền cao ổn định duy trì độ phân hóa tích cực. Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ đang có sức “đề kháng” hiệu quả hơn. Cổ phiếu chứng khoán nhiều mã vẫn đạt thanh khoản ấn tượng với giá tăng tốt...
Ông Nguyễn Việt Đức, Giám đốc Kinh doanh Số, Công ty cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS) cho rằng sóng tăng đợt này sẽ không dừng lại ở 1.300 điểm. VN-Index có thể lên được 1.310 đến 1.315 điểm trước khi có điều chỉnh tương đối lớn...
Có sự đối lập về chiến lược giữa các quỹ đầu tư cổ phiếu, khi 17/32 quỹ gia tăng giải ngân vào thị trường và 15 quỹ còn lại thực hiện chiến lược phòng thủ...
VN-Index có cơ hội hướng đến thử thách vùng đỉnh cũ 1.305-1.315 điểm tương ứng vùng kháng cự kênh trên của kênh giá sideway trung hạn trong tuần cuối tháng 02.