Những hy vọng về việc Mỹ và Trung Quốc sẽ ngồi vào bàn đàm phán để giải quyết căng thẳng thương mại gia tăng đã vụt tắt và các nhà đầu tư đang trở nên mất kiên nhẫn - ông Peter Boockvar, một chuyên gia kỳ cựu ở Phố Wall, nhận định.
Bình luận trên của ông Boockvar được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/4 tuyên bố đã yêu cầu đại diện thương mại Mỹ (USTR) cân nhắc áp thuế quan lên thêm 100 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc.
Ông Trump nói động thái này nhằm trả đũa "sự đáp trả không công bằng" của Bắc Kinh sau khi Mỹ áp thuế lên 50 tỷ USD hàng Trung Quốc trước đó.
"Bất kỳ hy vọng nào về việc mâu thuẫn sẽ được kiểm soát bằng một thỏa thuận đều đã bị dập tắt", ông Boockvar, Giám đốc đầu tư tại Bleakley Advisory Group, viết trong một bức e-mail được hãng tin CNBC trích dẫn.
"Thị trường đang mất kiên nhẫn với cách hành động của chính quyền trong vấn đề này", ông Boockvar nói.
Đại diện thương mại Mỹ (USTR) Robert Lighthizer nhấn mạnh rằng kế hoạch đánh thuế 50 tỷ USD hàng Trung Quốc sẽ chưa được thực thi chừng nào quy trình tham vấn kéo dài 60 ngày còn chưa hoàn tất.
Bất chấp nỗ lực trấn an của ông Lighthizer, các chỉ số tương lai của thị trường chứng khoán Mỹ đã giảm mạnh sau tuyên bố của ông Trump. Có thời điểm, chỉ số Dow Jones tương lai giảm hơn 400 điểm.
Về phần mình, Trung Quốc thể hiện lập trường cứng rắn sau khi ông Trump dọa đánh thuế thêm 100 tỷ USD hàng hóa xuất khẩu của nước này.
Một tuyên bố của Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 6/4 nói nước này sẽ đáp trả "bằng bất kỳ giá nào" để bảo vệ lợi ích của mình nếu Mỹ nhất quyết thực hiện các hành động bảo hộ thương mại.
Tuyên bố tái khẳng định Trung Quốc không sợ chiến tranh thương mại dù không mong muốn một cuộc chiến như vậy nổ ra. Bắc Kinh cũng cáo buộc Mỹ chính là bên đã kích động cuộc xung đột thương mại hiện nay giữa hai nước.
"Nếu nước Mỹ xem thường các mục tiêu của Trung Quốc và cộng đồng quốc tế, và quyết tâm theo đuổi chủ nghĩa đơn phương và chủ nghĩa bảo hộ thương mại, phía Trung Quốc sẽ hành động tới cùng, bằng bất kỳ giá nào, và kiên quyết đáp trả", tuyên bố có đoạn viết.
Truyền thông Trung Quốc ngày 6/4 cũng chỉ trích mạnh động thái của ông Trump, gọi đây là hành động "nực cười".
"Sự đe dọa mới nhất này phản ánh tính ngạo mạn cao của một số thành phần thuộc giới tinh hoa Mỹ trong quan điểm của họ với Trung Quốc", một bài xã luận của tờ Thời báo Hoàn cầu có đoạn viết.
Các chuyên gia kinh tế thuộc Oxford Economics thì cảnh báo rằng một cuộc chiến tranh thương mại tổng lực có thể sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng.
Theo một báo cáo của công ty nghiên cứu này, nếu xảy ra chiến tranh thương mại, "tăng trưởng GDP của Mỹ và Trung Quốc sẽ giảm mạnh, với mức giảm có thể lên tới 1 điểm phần trăm".
Kịch bản mà Oxford Economics đưa ra cho trường hợp chiến tranh thương mại Mỹ-Trung cũng cho rằng tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ chỉ đạt 2,5% trong năm 2019, thay vì mức tăng 3% nếu không có chiến tranh thương mại.



Thâm hụt ngân sách Mỹ gia tăng chủ yếu do nước này phải hoàn trả thuế quan và chi số tiền kỷ lục để trả lãi cho khoản nợ công hơn 40 nghìn tỷ USD...
EU muốn tận dụng AI để thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh với Mỹ, Trung Quốc. Tuy nhiên, châu Âu cũng phải giải bài toán cân bằng giữa đổi mới sáng tạo, bảo vệ người lao động, an toàn công nghệ và môi trường…
Tuần này, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026 lên 3,1% nhưng cảnh báo khả năng chống chịu của nền kinh tế đang dần chạm giới hạn…
Thỏa thuận giữa Đức và Pháp hướng tới bảo vệ ngành công nghiệp ô tô châu Âu trước sức ép cạnh tranh từ Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy đầu tư, nghiên cứu và sản xuất xe điện (EV). Tuy nhiên, đề xuất nới lỏng mục tiêu giảm phát thải từ năm 2035 cũng đặt ra bài toán cân bằng giữa sức cạnh tranh công nghiệp và tham vọng khí hậu của khu vực…
Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10), hoàn tất một tuần đi xuống, dù tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm...
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Thực tế, sau 9 tháng năm 2026, dù kinh tế ghi nhận nhiều kết quả tích cực, chỉ có 12/34 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng hai con số. Bài toán đặt ra không chỉ là huy động thêm nguồn lực, mà còn là nâng cao năng lực thực thi và chuyển hóa nguồn lực thành giá trị thực chất.