
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 08/10/2025
Thuỷ Tiên
01/03/2021, 19:01
Khối ngoại sàn HSX có phiên bán ròng thứ 7 liên tiếp với tổng giá trị lên tới 3.056 tỷ đồng
Trong phiên giao dịch đầu tiên của tháng 3/2021, thị trường vẫn phải chịu áp lực bán ròng của khối ngoại trên cả 3 sàn HSX, HNX và UpCom.
Kết thúc phiên giao dịch đầu tháng 3, VN-Index tăng 17,7 điểm (1,51%) lên 1.186,17 điểm. HNX-Index tăng 3,15 điểm (1,26%) lên 252,37 điểm. UpCom-Index tăng 0,51 điểm (0,67%) lên 77,15 điểm.
Trên sàn HSX, khối ngoại mua vào với khối lượng 38,26 triệu đơn vị, giá trị 1.362,7 tỷ đồng và bán ra với khối lượng 38,78 triệu đơn vị, giá trị 1.570,9 tỷ đồng.
Như vậy, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng trên HSX khoảng 0,53 triệu đơn vị, tương ứng 208,21 tỷ đồng. Đây cũng là phiên bán ròng thứ 7 liên tiếp của khối ngoại sàn này với tổng giá trị lên tới 3.056 tỷ đồng.
Ở chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất PLX với khối lượng 2,22 triệu đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng hơn 129,9 tỷ đồng, bỏ xa mã đứng sau là HSG với 20,6 tỷ đồng.
Ở chiều bán, khối ngoại bán ròng mạnh nhất HPG với khối lượng 3,62 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 166,8 tỷ đồng. Các mã bị bán ròng mạnh khác còn có CTG với 96,3 tỷ đồng; VNM với 79,2 tỷ đồng; HDG với 45,6 tỷ đồng; KDH với 25,8.
Trên HNX, khối ngoại cũng bán ròng 17,12 tỷ đồng trong phiên giao dịch hôm nay. Trong đó, NVB được mua ròng mạnh nhất với 9,3 tỷ đồng. Đây cũng là mã duy nhất ở bên mua ròng có giá trị hơn 300 triệu đồng.
Trái lại, SHS bị xả ròng mạnh nhất với giá trị 15 tỷ đồng. Bên cạnh đó, HUT và S99 cũng bị bán ròng lần lượt 2,5 tỷ đồng và 2,3 tỷ đồng.
Trên UpCom, khối ngoại có phiên bán ròng nhẹ với giá trị 440 triệu đồng. Trong đó khối ngoại mua ròng mạnh nhất CTR với khối lượng 40.900 đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng đạt 3,8 tỷ đồng và bán ròng mạnh nhất VTP với khối lượng 51.287 đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 5 tỷ đồng.
Tính chung trên toàn thị trường trong phiên 1/3, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 1,44 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 225,8 tỷ đồng, giảm 88% về lượng và 50% về giá trị so với phiên liền trước.
Ngay cả khi có nhịp phục hồi tốt buổi chiều và VNI quay đầu tăng điểm thì hôm nay thị trường vẫn phản ứng khá dè dặt với thông tin nâng hạng. Có lẽ thị trường hơi thất vọng vì để được chính thức nâng nạng vẫn cần trải qua kỳ rà soát giữa kỳ vào tháng 3/2026. Dù vậy đây vẫn là thông tin tích cực nhất trong bối cảnh không có thông tin gì khác.
Tâm lý thị trường mạnh lên đáng kể chiều nay, dù dòng tiền không tăng nhiều nhưng lại chấp nhận rủi ro cao hơn. Lực cầu chủ động nâng giá giúp cổ phiếu phục hồi tích cực. VN-Index đã vượt qua đỉnh 1700 điểm nhưng lại để “tuột” phút cuối khi phải gánh thêm sức nặng từ trụ.
Tổ chức FTSE Russell đã chính thức công bố nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ "Thị trường cận biên" lên "Thị trường mới nổi thứ cấp". Nhân sự kiện quan trọng này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã có cuộc trao đổi nhanh với báo chí vào sáng ngày 8/10/2025 xung quanh chủ đề thời sự này.
Báo cáo từ Công ty Cushman & Wakefield cho biết sau khi định nghĩa lại Vùng kinh tế phía Bắc theo đơn vị hành chính mới, tổng nguồn cung đất công nghiệp tích lũy toàn vùng đạt 23.563ha, ghi nhận mức tăng đột phá - khoảng 37% về quy mô so với trước đây.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: