
Đà tăng hào hứng chiều qua lại tắt lịm nhanh chóng khi thị trường bổ nhào giảm sáng nay với độ rộng rất hẹp. Khối ngoại thậm chí bán ra còn dữ dội hơn, đã rút đi gần 728 tỷ đồng nữa trên các sàn, riêng HoSE là -673 tỷ. Chiều qua OMO có lãi suất lên 4% còn đến trưa nay tỷ giá bán ra của Vietcombank vọt lên 25.120 đồng/USD.
Thị trường khá yêu ngay từ sớm và trội sụt đến khoảng 10h20 thì bắt đầu lao dốc. VN-Index đạt đỉnh lúc 10h10, tăng nhẹ gần 2 điểm. Chốt phiên sáng chỉ số đã giảm 5,12 điểm tương đương -0,4%.
Nhóm blue-chips rất tệ, VN30-Index đang giảm 0,77% và chỉ có 5 mã tăng/24 mã giảm. Các cổ phiếu vừa và nhỏ khá hơn, midcap mới giảm 0,16%, Smallcap giảm 0,05%. Độ rộng toàn sàn HoSE ghi nhận 140 mã tăng/306 mã giảm, cũng phù hợp với thực tế này.
Biên độ giảm của các blue-chips cũng chưa thực sự mạnh, dẫn đầu là MWG mất 2,91%, HDB giảm 1,67%, VJC giảm 1,65%, TPB giảm 1,59%. Cả rổ có 10 mã đang giảm quá 1%, trong đó hầu hết là cổ phiếu ngân hàng. May mắn là các trụ chưa lao dốc sâu, VCB tham chiếu, BID tăng nhẹ 0,39%, TCB giảm 0,31%. Các trụ khác cũng nhì nhằng: GAS giảm 0,24%, VHM tăng 0,23%, VIC giảm 0,31%...
Tuy nhiên do ban đầu vẫn có một nhịp tăng nên biên độ giảm trong phiên sáng nay của các blue-chips là khá mạnh. Rổ VN30 có tới 17 cổ phiếu đã trượt giảm hơn 1%, cá biệt như MSN trượt giảm trên 2%. Những nỗ lực tăng nối tiếp hôm qua của MSN đã bị chặn đứng dù thanh khoản không cao, chỉ đạt 183,9 tỷ đồng.
Thanh khoản sụt giảm tới 47% trong rổ VN30 cho thấy dòng tiền đã co lại rất nhanh ở các blue-chips. Cổ phiếu ngân hàng là một nguyên nhân quan trọng khi đã giảm giao dịch ở toàn bộ nhóm. Tổng giá trị khớp lệnh các mã ngân hàng trên HoSE chỉ bằng 38% so với sáng hôm qua, đạt khoảng 1.659 tỷ đồng. Tính theo con số tuyệt đối, cổ phiếu ngân hàng trong rổ VN30 giảm thanh khoản khoảng 3.261 tỷ đồng và cả rổ giảm 3.587 tỷ đồng. Như vậy các cổ phiếu còn lại của rổ này cũng giảm giao dịch vài trăm tỷ đồng nữa.
Áp lực bán hiện vẫn chưa lan quá rộng và tạo hiệu ứng đáng lo ngại, nhưng nhiều cổ phiếu cá biệt thì chịu sức ép không hề nhỏ. VN-Index có 74 mã đang giảm trên 1% với thanh khoản tập trung chiếm 25% sàn HoSE. Đây vẫn là tỷ lệ khá thấp, nhưng MWG, GEX, DIG, MBB, KBC, DXG, VIB, PVT, DBC vẫn lao dốc mạnh với giao dịch hàng trăm tỷ đồng thanh khoản.
Phía tăng giá tuy có 140 mã xanh nhưng hầu hết thanh khoản nhỏ, nhất là ở nhóm tăng mạnh nhất. Hiện có 54 mã tăng trên 1% với thanh khoản khoảng 20% sàn. Các mã đáng chú ý là DGC tăng 1,55% thanh khoản 383,6 tỷ; VCG tăng 2,13% với 324 tỷ; HHV tăng 2,25% với 298,7 tỷ; DPM tăng 3,07% với 267,3 tỷ; DCM tăng 3,45% với 209,6 tỷ. Nhóm GMD, FTS, LCG, ANV cũng thanh khoản khá tốt.
Như vậy sự phân hóa thoạt nhìn vẫn còn khá tốt nhưng dòng tiền thì chỉ tập trung vào số ít cổ phiếu. Đây là các cơ hội riêng lẻ hơn là nhóm ngành. Tổng thanh khoản hai sàn khớp lệnh sáng nay cũng đã giảm 14% so với sáng hôm qua, đạt 14,016 tỷ đồng. Sàn HoSE giảm 17% đạt 12.522 tỷ đồng.
Nhà đầu tư nước ngoài vẫn đang tạo dấu ấn khó quên với đợt bán ròng dữ dội chưa có tín hiệu dừng lại. Sáng nay HoSE bị rút đi gần 673 tỷ đồng. Không có mã nào đột biến bất ngờ, nhưng khá nhiều cổ phiếu bị bán ròng mạnh: MWG -98,9 tỷ, VHM -74 tỷ, SSI -72,9 tỷ, VNM -61,1 tỷ, VCI -47,2 tỷ, KBC -42,2 tỷ, VND -38,7 tỷ, FRT -33,6 tỷ… Phía mua chỉ có 3 mã đáng chú ý là DPM 51,8 tỷ, DCM 31,2 tỷ và HHV 21 tỷ.
Chỉ số VN-Index hiện mất điểm chưa nhiều nhưng tình huống khó chịu là thị trường không thể duy trì được đà hưng phấn qua đêm. Gần chục phiên trở lại đây những biến động trở nên rất ngắn hạn, hôm nay tăng mạnh chưa chắc ngày mai đã có đà. Chỉ số luẩn quẩn sát dưới ngưỡng 1.300 điểm kéo dài mà không thể dứt điểm được, dù dòng tiền của nhà đầu tư cá nhân đang đổ vào thị trường cực mạnh, chỉ trong 8 phiên trở lại đây đã mua ròng gần 9.200 tỷ đồng.
Mặc dù bức tranh kinh tế khá sáng sủa nhưng dòng tiền vẫn thận trọng, phản ánh tính phân hóa và chọn lọc của thị trường ở thời điểm này với những cơ hội ở cổ phiếu đơn lẻ/cục bộ.
Nhà đầu tư tổ chức trong nước hôm nay bán ròng 1.102,2 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, khối này lại mua ròng 507 tỷ đồng.
Ước tính khoảng 17,7 nghìn tỷ đồng giá trị trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ sẽ đáo hạn trong tháng 7/2026 giảm nhẹ so với tháng trong đó nhóm ngân hàng tiếp tục chiếm khoảng 95% tổng giá trị đáo hạn, tương đương khoảng 16,8 nghìn tỷ đồng.
VNI bị đánh gãy mốc 1800 điểm ngay từ 1h45 chiều nay và kích thích một đợt bán tháo dữ dội. Chỉ 45 phút cuối phiên chiều (không tính ATC) đã tích lũy một phần ba thanh khoản của cả ngày, cho thấy sức ép rất lớn.
VN-Index may mắn đóng cửa trụ lại được tại mốc 1800 điểm dù đợt bán tháo dữ dội chiều nay có lúc đã ép xuống 1781,45 điểm. Dù vậy thiệt hại vẫn cực kỳ lớn khi 56,6% số cổ phiếu có giao dịch của VN-Index bốc hơi quá 1% giá trị, trong đó 120 mã giảm vượt 2%.
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Trong bối cảnh giá xăng dầu đã được điều chỉnh giảm nhưng các mặt hàng, dịch vụ khác vẫn neo ở mức cao, gây ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống người dân, Lãnh đạo Bộ Công thương khẳng định đã chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường ở trung ương và địa phương vào cuộc, rà soát lại toàn bộ các hành vi vi phạm liên quan đến thực hiện pháp luật về giá.