
Suốt thời gian dài, giá lúa khu vực đồng bằng sông Cửu Long chốt ở mức 4.100 - 4.200 đồng/kg, đối với loại lúa hạt dài, đạt độ khô. Đến cuối tháng 7, giá giảm chỉ còn 3.600 - 3.700 đồng/kg.
Sau khi các doanh nghiệp triển khai mua tạm trữ, giá nhúc nhích lên 3.800 - 3.900 đồng /kg. Lúa giảm giá trúng ngay vào thời điểm thu hoạch rộ vụ lúa hè thu khiến nông dân đồng bằng sông Cửu Long không khỏi lo lắng.
Do các doanh nghiệp đang triển khai mua tạm trữ đợt 1: 400.000 tấn, nên giá lúa gạo trong tuần ở tất cả các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã tăng từ 150 đến 200 đồng/kg; lúa chất lượng cao tăng từ 200 - 250 đồng/kg, đẩy giá lúa gạo lên mức 3.900 đến 4.000đồng/kg, tuỳ theo chất lượng, địa phương.
Giá gạo nguyên liệu loại 1 hiện khoảng 5.400 - 5.500 đồng/kg, giá gạo nguyên liệu loại 2 khoảng 5.200-5.300 đồng/kg. Giá gạo thành phẩm 5% tấm không bao bì tại mạn khoảng 6.700 - 6.800 đồng/kg, gạo 15% tấm khoảng 6.200 - 6.300 đồng/kg, gạo 25% tấm ở mức 5.750 - 5.800 đồng/kg tuỳ chất lượng.
Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), xuất khẩu gạo 14 ngày đầu tháng 8/2009 đạt 113.232 tấn, trị giá FOB 46,220 triệu USD. Luỹ kế xuất khẩu gạo từ ngày 01/01/2009 đến ngày 14/08/2009 đạt 4.223.645 tấn, trị giá 1,731 tỷ USD.
Khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã và đang thu hoạch rộ lúa hè thu, năng suất lúa bình quân từ 5 - 5,5 tấn/ha, so với vụ lúa hè thu 2008 thấp hơn khoảng 0,5 tấn/ha. Trong khi năng suất giảm, các chi phí sản xuất như thuốc trừ sâu, tiền thuê nhân công cắt lúa, phân bón và mọi thứ chi phí khác đều cao hơn vụ đông xuân đã đẩy giá thành một kg lúa hè thu lên khoảng 2.700-2.800 đồng/kg, khi vào chính vụ giá lúa lại giảm từ 300 - 400 đồng/kg.
Vụ hè thu tỉnh Sóc Trăng xuống giống được 167.000 ha, do điều kiện địa lý nên thời gian thu hoạch của Sóc Trăng có trễ hơn so với các tỉnh khác trong vùng, bắt đầu thu hoạch từ đầu tháng 8, đến nay Sóc Trăng đã thu hoạch hơn 50.000 ha, năng suất bình quân khoảng 5 tấn/ha, thấp hơn khoảng 0,5 tấn/ha so với vụ hè thu trước.
Tổng công ty Lương thực miền Nam giao chỉ tiêu Công ty lương thực Sóc Trăng mua tạm trữ 10.000 tấn. Công ty đã triển khai từ ngày 7/8/2009 đến nay đã gần đủ, ngoài ra công ty còn được phép triển khai thu mua thêm 50.000 tấn gạo từ nay cho đến cuối năm, với chỉ tiêu thu mua 60.000 tấn (tương đương 120.000 tấn lúa) sẽ không giải quyết hết lượng lúa hàng hóa trong dân ở Sóc Trăng.
Tuy nhiên, hiện nay ở đồng bằng sông Cửu Long, các tỉnh Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp... cơ bản đã thu hoạch xong, các doanh nghiệp đặt mua gạo nguyên liệu ở Sóc Trăng hứa sẽ giải quyết hết lượng lúa hàng hóa trong dân. Hiện nay các doanh nghiệp thu mua gạo nguyên liệu làm gạo cấp thấp có giá từ 5.000 - 5.050 đồng/kg, gạo nguyên liệu làm gạo cấp cao dao động từ 5.100 - 5.150 đồng/kg.
Với thông tin năm 2009, Việt Nam sẽ xuất khẩu 5,5 đến 6 triệu tấn gạo, giá gạo xuất khẩu và thị trường xuất khẩu đều đang rất tốt, nên nông dân đồng bằng sông Cửu Long rất tin tưởng vào vụ hè thu trúng giá, bù lại những thua lỗ mất mát của vụ hè thu 2008. Thế nhưng suốt tuần qua, giá lúa hè thu ở khu vực này đã giảm liên tục và hiện đang chốt ở mức giá 3.800 - 3.900 đồng/kg, nhiều nông dân khi thu hoạch xong đã bán ngay không dám trữ lại vì sợ giá lúa lại giảm sâu và bán không nổi như vụ hè thu trước.
Theo một doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo ở đồng bằng sông Cửu Long, do vào vụ mùa chính bà con nông dân thu hoạch rộ mà các đơn vị xuất khẩu gạo chưa đẩy mạnh thu mua nên giá lúa giảm là điều khó tránh khỏi. Vẫn theo doanh nghiệp này, nhìn chung chất lượng gạo vụ hè thu năm nay tốt hơn so với vụ hè thu năm 2008, cho đến thời điểm này nhu cầu gạo cấp cao và cấp trung để xuất khẩu vẫn đáp ứng tốt, do vậy nhu cầu gạo chất lượng cao để xuất khẩu của 6 tháng cuối năm thì vụ hè thu năm nay đủ đáp ứng.
Một doanh nghiệp xuất khẩu gạo ở tỉnh Sóc Trăng cho biết, hiện nay đầu ra lúa gạo đang bị đóng băng, do Thái Lan và Pakistan tung rất nhiều gạo từ kho dự trữ khiến cho lượng cung thì dồi dào mà khách hàng thì ít. Hiện nay khách hàng có tâm lý “ngóng” xem động tĩnh của phía Thái Lan vì tồn kho của nước này đến 7 triệu tấn gạo.
Hàng năm vào thời điểm này, Philippines đã ký xong hợp đồng mua 700 ngàn tấn gạo của Việt Nam, tuy nhiên đến bây giờ họ vẫn chưa chịu ký vì cũng trong tâm trạng chờ đợi...
Quyết định tung 7 triệu tấn gạo tồn kho của Thái Lan khiến cho các doanh nghiệp thu mua gạo trong nước có hơi chùng bước. Tuy nhiên mới đây Chính phủ Việt Nam đã tuyên bố, các doanh nghiệp mua lúa tạm trữ với giá từ 3.800 đồng/kg trở lên, giúp nông dân có lãi từ 30% trở lên nếu bị lỗ Chính phủ sẽ hỗ trợ.
Có sự lên tiếng của Chính phủ, các doanh nghiệp an tâm hơn thu mua lúa gạo. Tuy nhiên hình thức hỗ trợ của Chính phủ như thế nào thì các doanh nghiệp vẫn chưa được biết.
GS.TS Hoàng Văn Cường, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam khẳng định việc thúc đẩy hợp tác quốc tế về trao đổi tín chỉ carbon mang ý nghĩa quan trọng, thiết thực. Đây không chỉ đơn thuần là câu chuyện môi trường hay ứng phó biến đổi khí hậu, mà là vấn đề cốt lõi của hội nhập kinh tế quốc tế, đổi mới công nghệ, huy động nguồn lực tài chính xanh và tạo dựng lợi thế cạnh tranh mới cho doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu...
Trước áp lực giá thế giới tăng vọt, trong kỳ điều hành ngày 23/7, giá xăng dầu trong nước đồng loạt tăng mạnh. Để kìm hãm đà tăng, liên Bộ quyết định chi sử dụng Quỹ bình ổn từ 1.000 - 1.500 đồng/lít…
Sau hơn hai năm triển khai, chương trình "Tick xanh trách nhiệm" đã mở rộng từ siêu thị tới chợ truyền thống và bếp ăn trường học. Doanh nghiệp tham gia phải công khai thông tin sản xuất và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm…
Việc Walmart trở lại và sự hiện diện của đông đảo doanh nghiệp đến từ Hàn Quốc tại VIS 2026 cho thấy sức hút ngày càng lớn của Việt Nam đối với các nhà mua hàng và đối tác quốc tế...
Do ảnh hưởng từ xung đột địa chính trị thế giới, giá xăng dầu trong nước đồng loạt tăng mạnh từ chiều 16/7. Theo đó, giá xăng tăng 547 đồng - 635 đồng/lít, các loại dầu tăng 724 đồng - 1.584 đồng/lít. Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương – Tài chính quyết định chi sử dụng Quỹ bình ổn để giảm áp lực tăng giá cho thị trường…
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 30-2026 phát hành ngày 27/07/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Tuy đã có các khung cơ bản nhưng những chi tiết để doanh nghiệp có thể thực hiện được dự án tín chỉ carbon vẫn còn thiếu. Doanh nghiệp vẫn đang chờ hướng dẫn chi tiết từ các bộ, ngành để có thể tạo ra tín chỉ trao đổi, bù trừ trong nước và có thêm loại hàng hóa thứ hai đưa lên sàn giao dịch, thay vì chỉ có Hạn ngạch như hiện nay.