
Dòng tiền vốn đã suy yếu những phiên gần đây lại càng có lý do để đứng ngoài hôm nay khi nhằm vào phiên đáo hạn phái sinh. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn niêm yết sụt giảm 34% so với sáng hôm qua. HoSE thậm chí xuống dưới ngưỡng 3.000 tỷ đồng, ghi nhận mức thấp kỷ lục 20 phiên.
Lượng tiền vào thị trường quá ít khiến biến động của giá cổ phiếu trở nên kém ổn định. Độ rộng của VN-Index cho thấy ban đầu giao dịch cũng khá tích cực, thậm chí nửa đầu phiên còn tăng nhiều hơn giảm, nhưng nền thanh khoản thấp nhanh chóng gây hiệu ứng phụ và giá bắt đầu tụt xuống nhiều hơn về cuối phiên.
VN-Index tăng tốt nhất lúc 10h25, trên tham chiếu 0,25%, độ rộng là 196 mã tăng/114 mã giảm. Đến gần 11h khi chỉ số chính thức rơi trở lại xuống dưới tham chiếu, độ rộng đã cân bằng 156 mã tăng/158 mã giảm. Kết phiên số tăng còn 123 mã, số giảm là 213 mã.
Thay đổi giá nói trên thể hiện lực mua quá kém, nên khi bên bán bắt đầu thoát hàng mạnh hơn, giá lập tức suy yếu dần. Sàn HoSE khớp cả sáng nay mới đạt 2.323,9 tỷ đồng, giảm 38% so với sáng hôm qua. VN30 thậm chí giảm 45%, chỉ giao dịch được 763,7 tỷ đồng. Với lượng thanh khoản này, thị trường không giảm mạnh đã là may mắn.
VN-Index chốt phiên sáng giảm 0,18% tương đương -1,86%, VN30 giảm 0,35%. Midcap giảm 0,17%, Smallcap tăng 0,07%. Độ rộng trong rổ blue-chips kém với 5 mã tăng và 18 mã giảm. Dù vậy mức độ giảm nhẹ ở nhóm trụ cũng chưa gây tác động gì lớn. Rổ VN30 đang có 4 mã giảm trên 1% là PDR giảm 2,55%, VPB giảm 1,52%, VRE giảm 1,06%, NVL giảm 1,03% và CTG giảm 1,05%. Nhóm trụ VHM, VCB, VIC, MSN cũng đỏ, nhưng giảm không đáng kể. Phía tăng nổi bật là BVH tăng 1,84%, SAB tăng 1,58%, GAS tăng 1,46%.
Mặc dù vẫn còn khá nhiều cổ phiếu đi ngược dòng sáng nay nhưng cơ bản là nhờ lợi thế thanh khoản thấp. HoSE đang có khoảng 50 mã tăng giá hơn 1% thì chỉ có 10 mã đạt thanh khoản trên 10 tỷ đồng, thậm chí là một nửa (25 mã) đạt thanh khoản từ 1 tỷ đồng trở lên. Vài mã tiêu biểu có thể kể tới là DBC tăng 2,55% thanh khoản 63 tỷ đồng; TCM tăng 1,4% thanh khoản 27,7 tỷ; BMP tăng 3,91% thanh khoản 25,6 tỷ; VHC tăng 2,17% giao dịch 20,8 tỷ; SKG tăng 4,66% giao dịch 20,7 tỷ...
Tổng thể, do có nhịp trượt dốc cuối phiên sáng nên hầu hết những cổ phiếu thanh khoản vượt trội sáng nay đều đang giảm giá. Top 10 mã có giá trị khớp lệnh cao nhất thị trường thì chỉ có 2 mã tăng là STB và DBC, còn lại toàn giảm. Tín hiệu xả lớn xuất hiện ở VPB, DIG, NVL, PDR, HAG, các cổ phiếu đều giảm giá sâu và thanh khoản khá cao so với mặt bằng chung.
Việc thanh khoản sụt giảm đột biến sáng nay có thể đến từ sự thận trọng trong phiên đáo hạn phái sinh. Tuy nhiên đó cũng chỉ là một lý do mang tính trùng hợp, vì đáo hạn phái sinh dễ có biến động mạnh, nhưng là sự kiện một lần. Các nhà đầu tư không thể chỉ vì một diễn biến rất ngắn hạn mà lo sợ đến mức đứng ngoài.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay tăng nhẹ 14% mức giải ngân trên HoSE, khoảng 209,1 tỷ đồng. Bán ra giảm tới 49%, còn 224,8 tỷ đồng. Do đó vị thế ròng là -15,7 tỷ, không đáng kể. Cổ phiếu duy nhất bị bán nổi bật hơn là GMD -13,9 tỷ đồng. Cổ phiếu được mua ròng lớn nhất là STB 8,2 tỷ. Như vậy giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài cũng nguội lạnh như nhà đầu tư trong nước.
Nhà đầu tư không muốn nắm giữ vị thế lớn trước khi bước vào kỳ nghỉ cuối tuần mà Mỹ có thể một cuộc tấn công lớn vào Iran...
Lực bắt đáy vàng trong tuần này được phản ánh rõ qua việc quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng...
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 1.565,1 tỷ đồng, trong đó mua ròng khớp lệnh 1.165,6 tỷ đồng.
Tính đến ngày 24/7/2026, đã có 500/1.523 doanh nghiệp và ngân hàng niêm yết, đại diện 26,7% vốn hóa toàn thị trường, công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính sơ bộ kết quả kinh doanh quý 2/2026, với tổng lợi nhuận sau thuế tăng 19,7%...
Đà phục hồi ấn tượng hôm qua đã không thể được tiếp nối trong phiên cuối tuần khi dòng tiền một lần nữa “buông”. Thị trường được trao lại vào tay người bán, phù hợp với những ai muốn tranh thủ cắt lỗ nốt.
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Việc chuẩn bị đầy đủ về thể chế, năng lực kỹ thuật và nguồn lực là điều kiện tiên quyết để tham gia hiệu quả, minh bạch vào thị trường carbon toàn cầu. Đó là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Tuấn Quang.