
Theo tờ báo Wall Street Journal, những căn nhà đắt nhất ở Hồng Kông đang được chuyển nhượng với mức giá giảm sâu so với chỉ vài năm trước. Những chủ nhà bán ra nhiều nhất là các ông trùm địa ốc vốn đang phải vật lộn với cuộc khủng hoảng bất động sản ở Trung Quốc. Bên cạnh đó, nhiều bất động sản xa xỉ đang được cầm cố ở ngân hàng cũng bị phát mãi khi chủ sở hữu không thể trả nợ.
Theo bà Cherrie Lai, giám đốc cấp cao phụ trách bán nhà ở Hồng Kông tại công ty dịch vụ bất động sản Savills, so với thời điểm giữa năm 2022, giá bán bình quân của nhà siêu xa xỉ - được định nghĩa là những căn nhà trị giá trên 38 triệu USD - đã giảm hơn 25%. Bà dự báo giá sẽ còn giảm nữa khi người bán chấp nhận mức giá thấp hơn để nhanh chóng thanh khoản.
Suy giảm tăng trưởng kinh tế ở Trung Quốc đang gây áp lực lớn lên thị trường bất động sản xa xỉ tại Hồng Kông. Các “đại gia” đại ốc ở Trung Quốc địa lục vốn là khách hàng lớn của bất động sản xa xỉ Hồng Kông những năm gần đây. Bên cạnh đó, thị trường này cũng bị ảnh hưởng lớn khi Mỹ liên tục tăng lãi suất thòi gian qua.
Đồng Đôla Hồng Kông được neo buộc vào đồng USD, do đó chính sách tiền tệ của Hồng Kông phải neo theo các đợt tăng lãi suất ở Mỹ. Tuy nhiên, khác với Hồng Kông, thị trường bất động sản Mỹ có sức chống chịu tốt hơn. Thời gian qua, giá nhà xa xỉ (có giá từ 1 triệu USD trở lên) ở các bang như California và Florida tăng mạnh.
Theo bà Victoria Allan, người sáng lập công ty quản lý bất động sản Habitat Property, trong số những căn nhà xa xỉ đang được chào bán với giá giảm sâu ở Hồng Kông có 3 dinh thự liên quan tới “đế chế” bất động sản vỡ nợ China Evergrande. Nằm ở khu vực nổi tiếng có tên Black’s Link, trên sườn phía nam của núi Nicholson, 3 dinh thự này được cho là thuộc sở hữu của tỷ phú Hui Ka Yan, người sáng lập China Evergrande. Trong đó, dinh thự 10B có giá khoảng 115 triệu USD vào năm 2019 hiện được các ngân hàng định giá chưa tới 55 triệu USD.
Nhiều chủ nhà cũng chấp nhận mức giá thấp hơn để nhanh chóng thanh khoản. Đơn cử gần đây một doanh nhân Hồng Kông đã bán dinh thự xa xỉ của mình với giá khoảng 107 triệu USD, thấp hơn nhiều so với mức giá chào bán 166 triệu USD ban đầu – theo Savills. Dinh thự này nằm ở khu vực đỉnh núi Victoria Peak, nơi ở của nhiều chủ doanh nghiệp và người nổi tiếng với hàng loạt căn nhà đắt nhất Hồng Kông.
“Trung Quốc vẫn có nhiều người siêu giàu nhưng họ nằm ở nhóm khác, không còn là những ông trùm bất động sản”, ông Victor Cheng, một đại lý môi giới ở Hồng Kông, cho biết.
Theo ông Cheng, thế hệ người mua nhà xa xỉ mới ở Hồng Kông giờ đây là những người nhiều tiền mặt và ít vay nợ hơn.
Một số chủ sở hữu nhà xa xỉ Hồng Kông là người ở Trung Quốc đại lục cũng buộc phải hoặc chịu áp lực bán tài sản – thường với mức giá thấp hơn khoảng 20% so với giá chào bán – bởi họ cần tiền để trả nợ.
Dữ liệu từ sàn giao dịch bất động sản trực tuyến Hồng Kông cho thấy thị trường bất động sản xa xỉ sẽ còn tiếp tục đối mặt sóng gió trong thời gian tới. Số lượt hỏi mua nhà giá trị từ 10 triệu USD trở lên trên sàn này đã giảm 45% trong 12 tháng qua – theo ông James Fisher, CEO công ty. Trong khi đó, số lượt hỏi mua nhà trị giá dưới 1,3 triệu USD và giá từ 1,3-3,2 triệu USD cũng lần lượt giảm 8% và 25%.
Trong 15 năm, quy mô thị trường điện thoại thông minh (smartphone) toàn cầu tăng lên khoảng 4 lần, đồng thời thứ hạng của các thương hiệu thay đổi mạnh…
Trong số các nền kinh tế lớn của khu vực, Việt Nam là quốc gia được WB điều chỉnh tăng dự báo mạnh nhất, với mức tăng 1,1 điểm phần trăm lên 7,4%...
Trong tháng 9 vừa qua, lượng dầu thô và khí ngưng tụ xuất khẩu từ Vùng Vịnh không bao gồm Iran đã quay trở lại mức trước xung đột...
Hàng trăm nghìn người xuống đường tại Madrid và nhiều thành phố Tây Ban Nha phản đối giá nhà, tiền thuê tăng cao, đồng thời yêu cầu Chính phủ tăng cường bảo vệ người thuê. Làn sóng biểu tình diễn ra ngay sau khi Quốc hội bác bỏ hai sắc lệnh về nhà ở, đẩy khủng hoảng nhà ở thành vấn đề chính trị nóng bỏng...
Giá vàng tăng cao thúc đẩy nhiều nước châu Á tăng tinh luyện, hạn chế xuất khẩu và tích trữ vàng trong nước để thu được nhiều lợi ích hơn từ nguồn tài nguyên này…
Việt Nam đã vươn lên thành một trong những “cường quốc xuất khẩu” trên thế giới. Tuy nhiên, đằng sau kim ngạch hàng trăm tỷ USD và những dòng hàng hóa đã đi khắp các thị trường, thương hiệu Việt vẫn đang đối mặt với bài toán định vị và nâng cao giá trị trên bản đồ toàn cầu.
Chỉ với vài thao tác đơn giản ngay trên ứng dụng ngân hàng quen thuộc, du khách quốc tế đã có thể dễ dàng thanh toán cho các giao dịch mua sắm tại Việt Nam. Giải pháp thanh toán quốc tế VietQR Global hiện đang được triển khai rộng rãi tại nhiều trung tâm du lịch và khu mua sắm lớn trên cả nước.