
Đà giảm mạnh của chứng khoán Mỹ sau thông điệp “diều hâu” của FED đêm qua đã ảnh hưởng khá mạnh tới thị trường trong nước sáng nay. Mở phiên VN-Index đã bốc hơi 0,97% nhưng lực cầu dâng lên sau đó đã dần kéo giá phục hồi, dù độ rộng cuối phiên vẫn áp đảo ở phía giảm. Một số blue-chips phục hồi sớm dẫn dắt chỉ số, trong khi nhóm cổ phiếu đầu tư công duy trì sức mạnh ngay cả khi thị trường yếu nhất.
VN-Index chốt phiên sáng giảm 0,31% tương đương -3,19 điểm so với tham chiếu. Đây là mức giảm tương đối nhẹ nếu so với đầu ngày. Dù vậy độ rộng không cải thiện quá nhiều, lúc chỉ số tạo đáy, ghi nhận 68 mã tăng/193 mã giảm và kết phiên vẫn còn 101 mã tăng/237 mã giảm. Điều đó cho thấy khả năng phục hồi của chỉ số dựa nhiều trên các cổ phiếu trụ.
Thực vậy, VN30-Index đầu phiên giảm tới 0,96% nhưng hiện chỉ còn -0,1%. Độ rộng ghi nhận 7 mã tăng/20 mã giảm. MSN đang dẫn đầu với mức tăng 2,17%, VPB tăng 1,44%, VJC tăng 1,03%, VIC tăng 0,76%, VRE tăng 0,75%. Các cổ phiếu này đều giảm đầu phiên và phục hồi tốt sau đó: MSN tăng so với đáy 2,83%, VPB tăng 2,62%, VIC tăng 1,72%, VRE tăng 1,52%...
Độ rộng của rổ blue-chips còn rất kém và các mã lớn tiếp tục hồi chưa đủ nhiều để dẫn chỉ số qua tham chiếu. VCB rớt 0,65% không phải là mã giảm mạnh nhất, nhưng ảnh hưởng vốn hóa quá nhiều. So với mức đáy, VCB cũng hồi không đáng kể 0,66%. BID vẫn đang giảm 0,85% dù đã hồi khoảng 1,31% so với đáy. VHM giảm 1,06%, CTG giảm 1,21%, SAB giảm 1,12% đều là các cổ phiếu thoát đáy với biên độ hạn chế.
Dù vậy tổng thể thị trường sáng nay đáng ghi nhận là nỗ lực hồi giá sau cú giảm sốc khá sớm. Thống kê tại HoSE, 77% số cổ phiếu phát sinh giao dịch sáng nay đã “thoát đáy”, nhưng chỉ 138 mã phục hồi hơn 1% so với đáy (tương đương 40%). Số phục hồi trên 2% là 62 mã, tương đương 18%. Như vậy cơ hội để VN-Index phục hồi vẫn phụ thuộc chủ đạo là khả năng dẫn dắt của nhóm trụ.
Tuy vậy thị trường vẫn ghi nhận nhiều cổ phiếu tăng giá ngược dòng tích cực, nổi bật là các mã đầu tư công. VCG tăng 1,74%, LCG tăng 3,69%, HHV tăng 1,88%, FCN tăng 1,8%... Thanh khoản tại nhóm này cũng rất ấn tượng: LCG đứng thứ 4 thị trường với 128,2 tỷ đồng; HHV đứng thứ 8 với 106,4 tỷ; VCG thứ 9 với 100,5 tỷ...
Đây là quy mô giao dịch lớn trong bối cảnh thanh khoản ở blue-chips suy yếu. Rổ VN30 sáng nay giảm giao dịch tới 36% so với sáng hôm qua, chỉ đạt 1.044 tỷ đồng. Tuy vậy tổng khớp của HoSE lại tăng nhẹ 7%, đạt 3.006 tỷ đồng. Đó là nhờ các cổ phiếu ngoài rổ blue-chips tăng thanh khoản lên, mà nhóm đầu tư công là nổi bật. Trong 20 cổ phiếu thanh khoản nhất của HoSE, chỉ có 7 mã thuộc VN30. Ngoài cổ phiếu đầu tư công, nhóm chứng khoán cũng giao dịch khá mạnh như SSI, VND, VCI, HCM nhưng giá khá yếu.
Hiện độ rộng vẫn đang áp đảo ở phía giảm nhưng biên độ giảm đã thu hẹp lại khá nhiều. Tại thời điểm thị trường yếu nhất, HoSE có tới 216 cổ phiếu giảm trên 1%, trong đó 95 mã giảm trên 2%. Đến cuối phiên sáng chỉ còn 83 mã giảm trên 1%, trong đó 30 mã giảm trên 2%. Có thể thấy khá rõ mức độ phục hồi ở mặt bằng giá cổ phiếu, dù điều này không nhất thiết dẫn đến sự phục hồi của chỉ số VN-Index.
Ảnh hưởng của các cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn là điều kiện tiên quyết cho khả năng Vn-Index tăng hay giảm hôm nay. Dòng tiền vào blue-chips quá kém là một cản trở.
Khối ngoại sáng nay ủng hộ thị trường bằng việc giảm bán. Tổng giá trị xả trên HoSE chỉ còn 205,3 tỷ đồng, giảm 43% so với sáng hôm qua. Mức mua vào đạt 238,9 tỷ. Như vậy cả mua lẫn bán đều giảm mạnh so với phiên trước, nhưng bán giảm nhiều hơn, giúp vị thế là mua ròng nhẹ 33,6 tỷ. Duy nhất HPG được mua ròng đáng kể với 20,3 tỷ đồng và phía bán cũng duy nhất MSN 11,7 tỷ là nhiều.




Nhà đầu tư cá nhân hôm nay mua ròng 794,8 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng 954,9 tỷ đồng qua khớp lệnh.
Với nhà đầu tư, năm 2026 là thời điểm để định vị, còn năm 2027 sẽ là thời điểm để kiểm chứng. Thành công của giai đoạn tới sẽ được quyết định không phải bởi các mục tiêu được công bố, mà bởi khả năng chuyển hóa cải cách thành tăng trưởng và dòng vốn thực tế.
Việc nới trần diễn ra trong bối cảnh tăng trưởng tiền gửi toàn ngành còn thấp, trong khi tín dụng ngân hàng vẫn là kênh chính để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, qua đó làm gia tăng rủi ro thanh khoản của hệ thống.
Mặc dù thanh khoản chiều nay suy giảm so với phiên sáng nhưng mặt bằng giá cổ phiếu lại cao hơn, cho thấy có tín hiệu giảm bán. Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ thu hút dòng tiền tốt và tăng giá vượt trội blue-chips.
SSI Research duy trì quan điểm thị trường đi ngang, với chiến lược mua khi điều chỉnh, bán khi tăng mạnh vẫn là lựa chọn ưu tiên trong tháng tới, đặc biệt trong mùa cao điểm công bố kết quả kinh doanh, trừ khi xuất hiện sự hỗ trợ chính sách đáng kể hơn ở phía huy động vốn.
Bước vào 6 tháng cuối năm 2026, kinh tế Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá lớn khi tăng trưởng GDP nửa đầu năm đạt mức ấn tượng 8,18%. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai chữ số đầy tham vọng, nền kinh tế phải đối mặt với không ít áp lực từ xu hướng nhập siêu, áp lực lạm phát và điểm nghẽn giải ngân đầu tư công.
Việt Nam đang từng bước làm chủ công nghệ lò phản ứng mô-đun nhỏ; phát triển các dược chất phóng xạ thế hệ mới để chẩn đoán và điều trị ung thư, hướng đến phục vụ cộng đồng, người bệnh... Đó là hai trong số rất nhiều hạng mục mà Việt Nam đang nỗ lực trong công cuộc xây dựng nền công nghiệp hạt nhân hiện đại.