11:16 19/06/2008

Thị trường vàng lại nổi sóng

Mai Phương

Giá vàng thế giới có phiên tăng thứ ba liên tiếp, kéo giá vàng trong nước sáng nay (19/6) vọt qua mức 1,9 triệu đồng/chỉ

Kinh tế Mỹ xấu đi, giá vàng lại tăng mạnh - Ảnh: Reuters.
Kinh tế Mỹ xấu đi, giá vàng lại tăng mạnh - Ảnh: Reuters.
Giá vàng thế giới có phiên tăng thứ ba liên tiếp, kéo giá vàng trong nước sáng nay (19/6) vọt qua mức 1,9 triệu đồng/chỉ.

Đồng USD vẫn trên đà trượt dốc so với Euro, trong khi giá dầu thô phục hồi mạnh trở lại.

Lúc 10h sáng nay, giá vàng SJC niêm yết trên website của công ty này đứng ở mức 1.894.000 đồng/chỉ (mua vào) và 1.904.000 đồng/chỉ (bán ra), tăng 29.000 đồng/chỉ và 32.000 đồng/chỉ so với giá đóng cửa chiều qua. Giá vàng Bảo Tín Minh Châu tương ứng là 1.880.000 đồng/chỉ và 1.905.000 đồng/chỉ. Giá vàng PNJ là 1.894.000 đồng/chỉ và 1.904.000 đồng/chỉ.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 18/6, giá vàng giao ngay tại thị trường New York tăng 11,5 USD/oz (1,3%), lên mức 894,4 USD/oz. Giá vàng giao kỳ hạn tại Sở Giao dịch Hàng hóa New York (NYMEX) cũng tăng 6,6 USD/oz (0,7%), lên mức 893,5 USD/oz. Lúc 10h sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay và kỳ hạn lần lượt là 892 USD/oz và 894 USD/oz.

Những số liệu mới cho thấy tình hình kinh tế Mỹ đang trên đà xấu đi, khiến giới quan sát cho rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ không sớm tăng lãi suất đồng USD.

Mới đây, Hiệp hội Các nhà cho vay bất động sản Mỹ công bố một báo cáo cho thấy, trong quý 1, số hộ gia đình Mỹ có nguy cơ bị tịch biên nhà vì không trả được nợ ngân hàng đã lên tới mức cao nhất trong vòng 3 thập kỷ trở lại đây.

Trong khi đó, từ đầu năm 2008 tới nay, nước Mỹ đã mất tới 324.000 việc làm, mức tồi tệ nhất kể từ năm 2002 khi kinh tế Mỹ vừa mới bước ra khỏi suy thoái.

Ngoài ra, loạt báo cáo tình hình kinh doanh quý 2 của các ngân hàng hàng đầu nước Mỹ như Morgan Stanley, Lehman Brothers… cũng đem tới những con số vui ít buồn nhiều.

Giới phân tích nhận định, nếu FED tăng lãi suất vào thời điểm này, động thái đó chẳng khác gì đẩy kinh tế Mỹ tới chân tường. Hãng tin CNN dẫn một cuộc điều tra đối với các giám đốc tài chính (CFO) tại Mỹ dự báo, ít nhất phải mất một năm nữa kinh tế Mỹ mới hồi phục.

Hãng tin tài chính Bloomberg dẫn lời nhà phân tích Matt Zeman tại công ty kinh doanh hàng hóa kỳ hạn LaSalle Futures Group tại Chicago nói: “Thị trường địa ốc và việc làm Mỹ vẫn đang xấu đi. Khả năng phục hồi của đồng USD hiện chỉ ở mức giới hạn”.

Ngoài ra, những áp lực lạm phát dâng cao cũng thúc đẩy giới đầu tư mua vào các loại hàng hóa để đề phòng sự trượt giá của USD, kéo giá vàng và giá dầu cùng tăng mạnh.

Cuối ngày hôm qua tại thị trường New York, đồng USD đã giảm xuống mức 1 Euro tương đương 1,5535 USD. Sáng nay trên thị trường Tokyo, “bạc xanh” tiếp tục đi xuống, còn 1 Euro bằng 1,5572 USD. Hôm nay, giá trị đồng USD sẽ chịu ảnh hưởng từ những thông tin mới về tình hình sản xuất tại một số bang của Mỹ.

Giá dầu thô tăng mạnh trong phiên hôm qua cũng là một nhân tố hỗ trợ chủ chốt cho giá vàng. Giá dầu thô ngọt nhẹ giao kỳ hạn tháng 7 tại NYMEX tăng 2,67 USD/thùng (2%), đạt mức 136,68 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giao tháng 8 tại thị trường London kết thúc ngày giao dịch với mức tăng 2,72 USD/thùng (2%), đạt mức 136,44 USD/thùng.

Dầu có phiên tăng giá đầu tiên trong 4 ngày sau khi Tổng thống Mỹ Bush tuyên bố ông không kỳ vọng Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) sẽ tăng sản lượng dầu vào cuộc họp vào ngày 22/6 tới của nhóm này tại Saudi Arabia. Cũng trong ngày hôm qua, ông Bush kêu gọi Quốc hội Mỹ cho phép các công ty dầu khí nước này được khoan dầu và khí ở ngoài khơi. Một lệnh cấm đã được áp dụng đối với lĩnh vực này tại Mỹ trong vòng 27 năm qua.

Ngày 16/6, Quốc vương Abdullah của Saudi Arabia cho Tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki-Moon biết, nước này sẽ tăng sản lượng dầu thêm 200.000 thùng/ngày lên mức 9,7 triệu thùng/ngày vào tháng tới. Tuy nhiên, mức tăng sản lượng này không đủ để “giải nhiệt” cho thị trường.

Báo cáo hàng tuần của Bộ Năng lượng Mỹ cho thấy, dự trữ dầu thô của nước này đã giảm 1,24 triệu thùng trong tuần qua, đánh dấu tuần giảm thứ 5 liên tiếp. Thêm vào đó, theo AP, các công nhân tại một mỏ dầu của hãng Chevron ở Nigeria đang đe dọa tổ chức một cuộc đình công. Nigeria là nước sản xuất dầu lớn nhất ở châu Phi, đồng thời là một trong những nguồn cung cấp dầu chính của Mỹ.

Điểm qua tỷ giá VND/USD trên thị trường ngân hàng, hôm nay Vietcombank và Eximbank cùng niêm yết mức 16.619 VND/USD cho cả tỷ giá mua vào và bán ra.

Tại Sàn Giao dịch Vàng Sài Gòn, phiên sáng nay ghi nhận sự áp đảo tuyệt đối của số lệnh đặt mua. Khối lượng giao dịch cũng đạt mức cao, lên tới 243.000 lượng, với giá khớp lệnh ở thời điểm cuối phiên trên 18,97 triệu đồng/lượng.