
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Sáu, 16/01/2026
Kim Phong
12/03/2025, 15:46
Mặc dù áp lực bán từ nhóm nhà đầu tư nước ngoài đã hạ nhiệt trong buổi chiều nhưng hôm nay vẫn là phiên bán ròng cao kỷ lục 5 tuần. Tổng giá trị vốn ròng rút khỏi thị trường trên 3 sàn lên tới 925 tỷ đồng, trong đó riêng HoSE là 836 tỷ đồng. Mặt bằng giá cổ phiếu đã hạ xuống thấp hơn về cuối phiên và VN-Index chỉ may mắn có được vài trụ lớn để giữ màu xanh...
Mặc dù áp lực bán từ nhóm nhà đầu tư nước ngoài đã hạ nhiệt trong buổi chiều nhưng hôm nay vẫn là phiên bán ròng cao kỷ lục 5 tuần. Tổng giá trị vốn ròng rút khỏi thị trường trên 3 sàn lên tới 925 tỷ đồng, trong đó riêng HoSE là 836 tỷ đồng. Mặt bằng giá cổ phiếu đã hạ xuống thấp hơn về cuối phiên và VN-Index chỉ may mắn có được vài trụ lớn để giữ màu xanh.
Nếu tính riêng phiên chiều, khối ngoại chỉ còn bán ròng 153,1 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với -683,4 tỷ đồng trong phiên sáng. Khối này vẫn duy trì quy mô bán rất cao, tới 1.331,2 tỷ đồng tăng gần 6% nhưng phía mua tăng tới 104% đạt 1.178,1 tỷ đồng. Như vậy nhờ mua tốt hơn mà vị thế ròng giảm xuống chứ không phải khối này giảm bán.
Mức bán ròng trên 836 tỷ đồng của nhà đầu tư nước ngoài trên HoSE là quy mô rút vốn lớn nhất kể từ phiên ngày 7/2 vừa qua. Giao dịch của khối này đang ngày càng khó dự đoán, chẳng hạn phiên ngày 6/3 bất ngờ quay lại mua ròng hơn 442 tỷ đồng toàn thị trường thì ngay sau đó lại bán ròng. Tính chung tuần trước khối này bán ròng cổ phiếu trên HoSE giảm đáng kể chỉ còn 165 tỷ đồng, đến tuần này mới 3 phiên đã rút đi hơn 1.000 tỷ đồng.
Cổ phiếu trong rổ VN30 bị khối này bán ròng rất mạnh, tính chung lên tới 466,3 tỷ đồng. FPT bị bán mạnh nhất với -298 tỷ đồng. Khoảng 45,7% tổng khối lượng giao dịch của FPT hôm nay là do khối này bán ra. FPT chịu áp lực giảm giá mạnh ngay từ sáng và đến chiều còn tụt sâu hơn. Đóng cửa FPT giảm 1,16%. Xu hướng giảm của cổ phiếu này đã kéo dài sang phiên thứ 30 với mức điều chỉnh gần 12%.
Ngoài FPT, loạt blue-chips khác xuất hiện áp lực lớn từ khối ngoại là VCB bán ròng 86,4 tỷ đồng, VNM -62,5 tỷ, SSI -53,8 tỷ, HPG -43 tỷ, VPB -407 tỷ, SAB -27,8 tỷ, MSN -27 tỷ, TPB -37,2 tỷ, BID -34,2 tỷ, MWG -21 tỷ…
Rổ VN30 đóng cửa đã giảm 0,08% với 9 mã tăng/20 mã giảm. Thống kê cho thấy rổ này có tới 21 cổ phiếu tụt giá so với phiên sáng. Các trụ rất lớn như VCB, TCB, BID, CTG, HPG cũng suy yếu. Dù vậy VCB, VHM, VIC vẫn giữ được mức tăng ấn tượng vào nâng đỡ VN-Index dù độ rộng cho thấy bên giảm giá áp đảo, với 189 mã tăng/272 mã giảm.
Hiện tượng “xanh vỏ đỏ lòng” phần nào tạo tâm lý thận trọng hơn. Thực vậy, chỉ riêng VCB, VHM và VIC đã đem về 4,9 điểm cho VN-Index, dù mức tăng của chỉ số này cuối ngày chỉ là 1,87 điểm. Do sự nổi bật quá mức của 3 trụ nói trên, phản ứng của nhà đầu tư không còn hưng phấn như hôm qua. Thậm chí sức ép bán ra có phần lớn hơn, đẩy mặt bằng giá lùi xuống thấp hơn so với phiên sáng.
Thực vậy, chốt phiên sáng VN-Index mới có 48 mã giảm hơn 1% và chiếm 14,7% thanh khoản sàn thì đóng cửa tới 74 mã, chiếm 25,1%. FPT vẫn là cổ phiếu giảm giá đáng chú ý nhất vì thanh khoản rất cao, nhưng ngoài ra có thêm HPG giảm 1,24% với 577 tỷ đồng; CTD giảm 2,73% với 298,7 tỷ; DBC giảm 2,11% với 286,1 tỷ; VIB giảm 1,44% với 264,8 tỷ; EIB giảm 1,64% với 212,6 tỷ… Tính riêng nhóm thanh khoản trên 100 tỷ đồng có mức giá giảm từ 1% trở lên đã là 14 mã. Thanh khoản cao, giá giảm sâu hơn thì chỉ có thể là hệ quả từ sức ép bán ra mạnh lên.
Khối ngoại cũng là nhóm gây sức ép mạnh ở nhiều cổ phiếu ngoài nhóm blue-chips. PNJ bị bán ròng khoảng 70 tỷ với lượng bán chiếm hơn 69% thanh khoản, giá cũng lao dốc 2,57%. KDH bị bán ròng 64,2 tỷ, lượng bán chiếm hơn 48% thanh khoản, giá cũng giảm 1,37%. NLG -53,6 tỷ, DBC -39,6 tỷ, VHC -38,6 tỷ, DPM -22,6 tỷ… đều là các cổ phiếu giảm giá mạnh. Một ngoại lệ hiếm hoi là VIX bị bán ròng 37,5 tỷ giá vẫn tăng 4,18%. Thực ra cầu nội ở VIX quá mạnh, lượng bán của khối ngoại chưa tới 5% thanh khoản.
Sự phân hóa trên thị trường đã yếu đi khá nhiều khi dòng tiền không còn đủ sức đánh rộng được. Dù vẫn còn 189 mã xanh nhưng số đi ngược dòng mạnh mẽ đã ít hơn đáng kể các phiên trước. Hôm nay tiền kéo mạnh những mã đơn lẻ hơn là nhóm ngành. Ngoài các trụ VCB, VHM, VIC, đáng kể là bộ đôi chứng khoán VIX và VND tiếp tục duy trì đà tăng mạnh và thanh khoản cực lớn. VIX khớp tới hơn 1.081 tỷ đồng còn VND đạt 934,8 tỷ. IJC, KHG, VGC, TCM, HAG là các cổ phiếu khác đạt thanh khoản cơ trăm tỷ đồng, giá đều tăng mạnh. Tuy vậy phần lớn các cổ phiếu tăng mạnh nhất hôm nay lại chỉ giao dịch lẻ tẻ vài tỷ tới vài trăm triệu đồng.
Trạng thái phân hóa cực đoan bước sang phiên thứ hai liên tiếp và độ rộng tiếp tục thể hiện tích cực khi số mã tăng vẫn nhiều hơn mã đỏ. Sự ức chế sẽ dần nhạt đi khi nhà đầu tư quen với hiện tượng điểm số “méo mó” vì trụ, trong khi cơ hội ở các cổ phiếu cụ thể vẫn mở rộng.
Thị trường chiều nay đã tích cực hơn hẳn so với phiên sáng khi dòng tiền bắt đáy hoạt động mạnh và kéo giá phục hồi trên diện khá rộng. Cho đến lúc đóng cửa số cổ phiếu xanh đã nhiều hơn hẳn số đỏ, kết hợp với thanh khoản duy trì mức cao. VN-Index tuy vẫn bị “đè” bởi các trụ nhưng nhà đầu tư dường như không còn quan tâm nhiều.
Alphabet, công ty mẹ của công cụ tìm kiếm trực tuyến Google, đã chính thức gia nhập “câu lạc bộ” các công ty có vốn hóa thị trường vượt mốc 4 nghìn tỷ USD, cùng với 3 “ông lớn” công nghệ khác là Nvidia, Microsoft và Apple...
Đồng loạt nhóm Vin lẫn các trụ ngân hàng giảm cực mạnh sáng nay đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến VN-Index. Chỉ số bốc hơi 2,25% dù độ rộng vẫn cho thấy có sự phân hóa tích cực trong nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ. Khối ngoại cũng có một phiên sáng bán ròng kỷ lục 12 tuần với trên 1300 tỷ, trong đó riêng HoSE tới 1.255,7 tỷ đồng.
Rủi ro đáng chú ý đến từ việc tăng giá nhanh của nhóm cổ phiếu vốn hóa siêu lớn (mega-caps) – đóng góp chính vào mức tăng điểm của chỉ số VN-Index năm 2025. Điều này khiến chỉ số VN-Index trở nên “nhạy cảm” hơn trước các cú sốc riêng lẻ phát sinh từ các doanh nghiệp đầu tàu này.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: