
“Cho đến giờ, chắc là hỏi bất cứ đại biểu Quốc hội nào rằng tăng trưởng năm nay có được 6,7% không, thì trăm phần trăm đều giơ tay nói sẽ khó đạt”, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính - Ngân sách Đinh Văn Nhã phát biểu chắc nịch, tại phiên thảo luận tổ chiều 25/5 của Quốc hội.
Như thường lệ, tại kỳ họp này, không chỉ thảo luận về tình hình kinh tế, xã hội, ngân sách từ đầu năm đến nay, mà các vị đại biểu còn xem xét phần đánh giá bổ sung của năm 2016.
Lo hệ lụy lớn về ngân sách
Theo đại biểu Nhã, năm 2016 có hai chỉ tiêu quan trọng không đạt kế hoạch là tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu và tốc độ tăng GDP. Điều này, theo vị Phó chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính - Ngân sách, dẫn đến hệ lụy lớn về ngân sách.
Ông Nhã phân tích, Quốc hội phê chuẩn chi tiêu dựa vào dự báo GDP 6,7%, tức là tầm 5,1 triệu tỷ đồng, nhưng thực tế GDP tăng 6,21%, tức là chỉ đạt 4,6 triệu tỷ đồng.
Đại biểu Nhã cũng nhấn mạnh rằng bội chi không giảm mà tăng trưởng lại giảm có thể là câu chuyện sẽ diễn ra trong năm 2017.
“Tôi lo là tăng trưởng GDP năm nay còn không được 6,21% như năm ngoái, nếu thế tức là hai năm chênh 1 triệu tỷ của GDP hụt, ứng với đó là bao nhiêu ngân sách”.
“Vì thế, với trách nhiệm của mình, tôi đề nghị Chính phủ, cả Trung ương nữa, trong tình huống hai ba năm liền GDP không đạt thì kỳ này phải điều chỉnh, đi đôi với nó là điều chỉnh các chỉ tiêu khác, đặc biệt là chi tiêu ngân sách”, ông Nhã phát biểu, và đồng thời nhấn mạnh, là bội chi phải giảm thì ngân sách mới có cơ hội ổn định, lành mạnh.
Cũng trong phiên thảo luận tổ chiều 25/5, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lo ngại, các nhận định đều nói kinh tế Việt Nam đang phục hồi, nhưng các chỉ tiêu lại sụt giảm. Tăng trưởng GDP năm 2016 không bằng 2015. Còn quý 1/2017 thì lại không bằng quý 1/2016,
Băn khoăn của Chủ tịch Quốc hội là, “quý 1 này đang bừng bừng khí thế, tình hình thuận lợi hơn hẳn năm ngoái, không bị thiên tai, hạn hán, còn sự cố Formosa thì đã cơ bản khắc phục... Thiên thời, địa lợi, nhân hòa vậy, mà sao tăng trưởng kinh tế vẫn thấp, mà sao GDP chưa chịu tăng theo?”.
Hai nguyên nhân khiến GDP quý 1 tăng thấp nhất 3 năm
Ở một tổ thảo luận khác, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề cập hai nguyên nhân khiến GDP quý 1/2017 chỉ tăng 5,21%, thấp nhất trong vòng 3 năm qua.
Thứ nhất, là khai thác dầu thô giảm khoảng 3 triệu tấn so với cùng kỳ 2016. Thứ hai, là sự cố thu hồi sản phẩm điện thoại Galaxy Note 7 của Samsung đã khiến nền kinh tế mất thêm 1 tỷ USD nữa, tức tương đương khoảng 0,5% GDP.
Thủ tướng nói: “Hai cái này làm ảnh hưởng đến tăng trưởng quý 1. Đây là nguyên nhân khách quan, mà chúng ta cần có phân tích kỹ lưỡng”.
Người đứng đầu Chính phủ cũng chỉ ra một nguyên nhân khiến tăng trưởng thấp do việc giải ngân vốn đầu tư công chậm: “Thủ tục đầu tư công rất phức tạp, vòng lên, lại vòng xuống, rất mất thời gian. Cái này là khuyết điểm chung của hệ thống chúng ta”.
Ông cũng thông tin với các vị đại biểu, Chính phủ sẽ tính toán từng mặt hàng một, từng yếu tố, cấu phần tăng trưởng một để thúc đẩy ốt hơn. Ví dụ, đẩy mạnh xuất khẩu một số mặt hàng, nông nghiệp phải đạt tăng trưởng 3,5%, du lịch phải tăng 30%...
“Tôi vui mừng báo cáo, trong hai tháng 4 và 5, tình hình tăng trưởng tốt hơn quý 1. Hy vọng là trừ những nguyên nhân bất khả kháng, năm nay, Chính phủ sẽ thực hiện tốt các yếu tố, lời hứa, chỉ tiêu mà Quốc hội, Trung ương giao cho”, Thủ tướng phát biểu.
Tri ân người có công phải được thể hiện bằng chính sách đầy đủ, chăm sóc y tế kịp thời và thái độ tận tâm; không để người có công phải chờ đợi, đi lại nhiều lần.
Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là nội dung quan trọng của quản lý nhà nước về đất đai, đóng vai trò quyết định trong tạo lập quỹ đất cho phát triển kinh tế - xã hội trong kỷ nguyên mới. Nước ta hiện nay đang chú trọng phát triển mạnh các dự án metro và phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD). Điều này đòi hỏi cần có chính sách thu hồi đất, tái định cư và cơ chế khai thác quỹ đất phù hợp cho phát triển đô thị theo mô hình TOD.
Mục tiêu tăng trưởng hai con số không thể đạt được bằng cách dàn hàng ngang các nguồn lực, mà phải bằng những chính sách vi mô thực sự đột phá. Giải phóng năng lực công nghệ AI, nâng tầm thể chế thử nghiệm đặc khu kinh tế, tháo gỡ điểm nghẽn dòng vốn tín dụng và thiết lập hệ thống thuế số minh bạch chính là những bệ phóng vững chắc nhất để đưa nền kinh tế Việt Nam cất cánh trong kỷ nguyên mới…
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phát triển công nghiệp hàng hải theo tư duy hệ sinh thái, có trọng tâm, nâng cao năng lực tự chủ; không bao cấp trở lại, không đầu tư dàn trải và không để mất năng lực chiến lược.
Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Phú Thọ duy trì tăng trưởng trên 11%, giải ngân vốn đầu tư công, phát triển công nghiệp công nghệ cao và xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng trong năm.
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Theo Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng, trong việc quy hoạch và định hướng của Thành phố, thay vì chỉ phát triển khu công nghiệp, Hải Phòng đang hướng tới hình thành các chuỗi liên kết giữa khu công nghiệp, logistic, cảng biển, đô thị, dịch vụ theo mô hình của Singapore...