18:08 14/11/2013

“Thời điểm thuận lợi để doanh nghiệp chưa niêm yết cân nhắc”

N.Hoàng

Hội nghị doanh nghiệp đại chúng chưa niêm yết tổ chức đúng với thời điểm thị trường chứng khoán gặp nhiều khó khăn

Hơn 400 đại diện doanh nghiệp đã tham dự hội nghị doanh nghiệp đại chúng chưa niêm yết, diễn ra sáng 14/11 tại Hà Nội.<br>
Hơn 400 đại diện doanh nghiệp đã tham dự hội nghị doanh nghiệp đại chúng chưa niêm yết, diễn ra sáng 14/11 tại Hà Nội.<br>
“Những doanh nghiệp tốt, minh bạch vẫn có nhiều cơ hội huy động vốn dù thị trường chứng khoán khó khăn”, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) Trần Văn Dũng đưa ra đánh giá ở hội nghị doanh nghiệp đại chúng chưa niêm yết, diễn ra sáng 14/11 tại Hà Nội

Hội nghị này tổ chức đúng với thời điểm thị trường chứng khoán gặp nhiều khó khăn, số doanh nghiệp niêm yết mới sụt giảm. Nhiều ý kiến từ doanh nghiệp cho rằng đây chưa phải là thời điểm thuận lợi để niêm yết cổ phiếu hay phát hành đại chúng. Đặc biệt, đã có nhiều doanh nghiệp phải rời sàn do kết quả kinh doanh thua lỗ, hoặc có ý định hủy niêm yết tự nguyện do lo ngại khả năng khó huy động vốn.

Theo ông Dũng, thực trạng doanh nghiệp niêm yết khó huy động vốn là có thực. Tuy nhiên, từ năm 2010-2012, thống kê cho thấy các doanh nghiệp niêm yết trên HNX vẫn huy động được lượng vốn tương đương 34.000 tỷ đồng, cao gấp hai lần tổng giá trị huy động trong thời kỳ 2005-2009. 

“Đây là điều đáng suy nghĩ. Theo tôi, nếu doanh nghiệp thực sự làm ăn tốt, quản trị minh bạch thì vẫn có cơ hội huy động vốn. Cần phải nhấn mạnh điều này để thấy hết cơ hội và khó khăn. Mặt khác, nền kinh tế đang có những chuyển biến khởi sắc, thị trường chứng khoán cũng tích cực dần lên. Hiện tại là thời điểm thuận lợi để các doanh nghiệp chưa niêm yết cân nhắc kế hoạch của mình”, ông Dũng nhận xét.

Đặc biệt, từ ngày 15/11, những quy định mới tại Nghị định 108/2013 sẽ bắt đầu có hiệu lực. Điểm nổi bật sẽ tác động lớn đến khối doanh nghiệp chúng chưa niêm yết, là chế tài xử phạt đối với việc chậm đưa cổ phiếu lên sàn.

Cụ thể, nếu doanh nghiệp không đưa chứng khoán đã chào bán ra công chúng vào giao dịch trên thị trường có tổ chức trong thời hạn một năm kể từ khi kết thúc đợt chào bán sẽ bị phạt từ 100-150 triệu đồng.