Thông điệp từ chuyến thăm trụ sở Fed của Tổng thống Trump

An Huy

28/07/2025, 17:05

Đây là một chuyến thăm hiếm thấy và không giống với bất kỳ chuyến thăm Fed nào của các tổng thống Mỹ trước đây...

Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa) và Chủ tịch Fed Jerome Powell (phải) tại công trình cải tạo trụ sở Fed hôm 24/7/2025 - Ảnh: Reuters.
Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa) và Chủ tịch Fed Jerome Powell (phải) tại công trình cải tạo trụ sở Fed hôm 24/7/2025 - Ảnh: Reuters.

Sau chuyến thăm trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào hôm thứ Năm tuần trước, Tổng thống Donald Trump nói ông sẽ không sa thải Chủ tịch Fed Jerome Powell nhưng vẫn muốn lãi suất thấp hơn.

Chuyến thăm trên diễn ra chưa đầy 1 tuần trước khi 19 nhà hoạch định chính sách tiền tệ của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) - bộ phận ra quyết sách của Fed - tiến hành cuộc họp chính sách tiền tệ trong hai ngày thứ Ba và thứ Tư của tuần này. Trao đổi với báo giới sau chuyến thăm, khi được hỏi về khả năng sa thải ông Powell trước khi nhiệm kỳ Chủ tịch Fed của ông Powell chính thức kết thúc vào tháng 5/2026, ông Trump nói: “Làm thế là một việc lớn và tôi nghĩ là không cần thiết”. Trước đó trong tuần vừa rồi, ông Trump đã một lần nữa gọi ông Powell là “đầu đất” vì mãi chưa hạ thêm lãi suất.

Trong lúc đích thân thị sát công trình nâng cấp trụ sở của Fed - một dự án có trị giá 2,5 tỷ USD mà thời gian qua giới chức Nhà Trắng đã liên tục chỉ trích là tốn kém và lãng phí - ông Trump nói rõ rằng giảm lãi suất vẫn là ưu tiên chính của ông. “Tôi muốn ông ấy hạ lãi suất”, ông Trump nói trong lúc có ông Powell đứng cạnh với khuôn mặt không có biểu cảm gì - theo miêu tả của hãng tin Reuters.

Vào buổi chiều ngày thứ Năm của tuần trước khi diễn ra cuộc họp chính sách của Fed, ông Powell thường có các cuộc gọi với các chủ tịch Fed chi nhánh khu vực để chuẩn bị cho cuộc họp. Nhưng vào ngày thứ Năm vừa rồi, khi ông Trump tới thăm, ông Powell đã bỏ qua thông lệ này để tiếp ông chủ Nhà Trắng.

Chuyến viếng thăm có dấu hiệu trở nên căng thẳng khi ông Trump nói với các nhà báo có mặt tại đó rằng dự án nâng cấp trụ sở Fed bây giờ ước tính tiêu tốn 3,1 tỷ USD. “Tôi không hay biết việc đó”, ông Powell phản ứng, kèm theo cái lắc đầu. Ông Trump đưa cho Chủ tịch Fed một tờ giấy và ông Powell ngay lập tức xem xét. “Ông thêm vào một tòa nhà thứ ba rồi”, ông Powell giải thích, nói rằng tòa nhà Martin Building thực ra đã được hoàn thiện từ 5 năm trước.

Khi giới chức chỉ trích dự án nâng cấp trụ sở Fed thời gian qua, giới phân tích đã lo ngại rằng Nhà Trắng đang tìm cách tạo ra một lý do chính đáng để ông Trump có thể cách chức ông Powell trước khi nhiệm kỳ Chủ tịch Fed của ông kết thúc vào tháng 5/2026. Các quan chức đã xoáy vào việc Fed chi mạnh cho việc nâng cấp trụ sở trong lúc đang thua lỗ. Do cơ chế của cuộc chiến chống lạm phát, Fed đã lỗ ròng 114,6 tỷ USD trong năm 2023 và 77,5 tỷ USD trong năm 2024, sau nhiều năm liên tục chuyển lãi lớn vào quốc khố khi cả lãi suất và lạm phát còn ở mức thấp.

Sau khi đã ra khỏi công trường nâng cấp trụ sở Fed, ông Trump nói “chẳng có căng thẳng gì” trong cuộc gặp giữa ông với ông Powell và hai người đã có một cuộc trao đổi hiệu quả về vấn đề lãi suất. Ông cũng nói rằng dự án cải tạo trụ sở Fed là phức tạp và chi phí “vượt tầm kiểm soát” nhưng ông vẫn muốn dự án này được hoàn thiện.

Thị trường tài chính hầu như không có phản ứng đáng kể nào với chuyến thăm của ông Trump tới trụ sở Fed, dù đây là một chuyến thăm hiếm thấy và không giống với bất kỳ chuyến thăm Fed nào của các tổng thống Mỹ trước đây được ghi chép lại. Vào năm 1937, Tổng thống Mỹ khi đó là ông Franklin Roosevelt đã thăm trụ sở Fed sau khi Fed vừa khánh thành trụ sở mới là một trong hai tòa nhà mà Fed hiện nay đang cải tạo. Gần đây nhất, Tổng thống George W. Bush thăm Fed vào năm 2006 để dự lễ tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Fed của ông Ben Bernanke.

“Tôi nghĩ rằng thông điệp quan trọng của Tổng thống Trump trong chuyến thăm Fed lần này là ông ấy thực sự không vui với những gì đang diễn ra ở Fed”, nghị sỹ Cộng hòa Cynthia Lummis, một thành viên của Ủy ban Ngân hàng thuộc Thượng viện, phát biểu. Bà nói rằng chuyến thăm là một “quyết định tốt” của ông Trump.

Đọc thêm

Dòng sự kiện

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 39-2025

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 39-2025

Bối cảnh và thực tiễn cho thấy thời gian tới, Việt Nam khó có thể tăng trưởng bằng con đường gia tăng quy mô hàng hóa xuất khẩu như trong nhiều năm qua, mà phải chuyển hướng sang tăng phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước của hàng hóa.

Bài viết mới nhất

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam – Kiến tạo động lực phát triển

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam – Kiến tạo động lực phát triển

Tăng cường nội lực, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu tạo sức bật phát triển kinh tế nhanh và bền vững

Tăng cường nội lực, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu tạo sức bật phát triển kinh tế nhanh và bền vững

Giải mã nội lực: Nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu

Giải mã nội lực: Nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy