
Tối ngày 29/12, Lễ hội Chào đón năm mới City Tết Fest - Thủ Đức 2025 được phối hợp tổ chức bởi Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và Vietnam Brand Purpose chính thức khai mạc tại Công viên bờ sông Sài Gòn (thành phố Thủ Đức, TP.HCM).
Ông Hoàng Tùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, cho biết qua 4 năm hình thành và phát triển, thành phố Thủ Đức không chỉ là địa điểm văn hóa nổi bật không chỉ dành cho người dân TP.HCM mà còn là điểm đến yêu thích của du khách trong và ngoài nước.
Sự kiện lần này tiếp tục tạo dấu ấn thu hút khách tham quan trong các chuỗi hoạt động mang đến một không khí lễ hội thật nhiều màu sắc, hào sảng, tươi trẻ; đồng thời tôn vinh giá trị cộng đồng và gia đình. Hoạt động này góp phần xây dựng thương hiệu thành phố Thủ Đức “Văn minh – Hiện đại – Nghĩa tình”.
Bà Trần Tuệ Tri, Đồng sáng lập và cố vấn cấp cao Vietnam Brand Purpose, đại diện ban tổ chức, chia sẻ chưa bao giờ, câu chuyện thương hiệu cho Việt Nam hay cho một thành phố lớn như TP.HCM được quan tâm như lúc này. Đây chính là “Thời khắc vàng” và TP.HCM phải là “con tàu” dẫn dắt cho thương hiệu Việt Nam.
Trong đó, thành phố Thủ Đức chính là động lực để phát triển thương hiệu TP.HCM. Tạo thương hiệu cũng đồng nghĩa tạo giá trị cho thành phố Thủ Đức nói riêng và TP.HCM nói chúng, mà những đối tượng thụ hưởng chính là người dân, nhà đầu tư và khách du lịch.
Đồng thời, Vietnam Brand Purpose nỗ lực không ngừng để đưa ra các sáng kiến và phối hợp cùng với chính quyền và doanh nghiệp để thực hiện các chương trình giúp nâng tầm thương hiệu, phát huy được các giá trị cho tăng trưởng kinh tế, văn hóa - xã hội. Trong đó, ngành công nghiệp văn hoá sáng tạo, đặc biệt là Lễ hội sẽ là điểm mạnh của TP.HCM để kể câu chuyện và phát triển thương hiệu.
“Dòng sông Sài Gòn cũng là một câu chuyện mà thành phố Thủ Đức nói riêng và TP.HCM nói chung có thể kể về dòng chảy nhịp sống sôi động, sáng tạo, gắn với thiên nhiên ngay trong lòng một đô thị hiện đại, nơi có những con người hào sảng, nghĩa tình luôn mở ra những cơ hội đột phá”, bà Tuệ Tri chia sẻ.
Lễ hội được diễn ra từ ngày 28/12/2024 đến ngày 01/01/2025 tại Công viên bờ sông Sài Gòn. Người dân Thành phố và du khách sẽ được thỏa sức đón tết đậm chất miền Nam gồm "Ăn Tết – Chơi Tết – Sắm Tết" ; trải nghiệm trọn cảm xúc với văn hoá Tết truyền thống kết hợp đương đại, sáng tạo. Theo đó, chuỗi hoạt động văn hóa, giải trí, nghệ thuật, ẩm thực, mua sắm, trò chơi đặc sắc diễn ra xuyên suốt 5 ngày, với 10 điểm nhấn. Tối qua 29/12, chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội City Tết Fest – Thủ Đức 2025 với chủ đề “Đêm nhạc Loud Xao” đã được diễn ra.
Đến với lễ hội năm nay, người dân và du khách không thể bỏ qua đại nhạc hội Countdown (31/12) với dàn Nghệ sĩ hàng đầu với cảm hứng cho bức tranh Tết đô thị phương Nam rực rỡ của thành phố Thủ Đức, TP.HCM. Chương trình khắc họa xuyên suốt từ hình ảnh, không khí Tết phương Nam đến tâm tình của mỗi thị dân trẻ vào thời khắc chuẩn bị bước sang năm mới. Tất cả giao hoà thành những tiết mục đỉnh cao trên sân khấu tạo nên không khí bừng sáng phương Nam thật màu sắc và hoành tráng.
Bên cạnh chương trình âm nhạc , một trong những điểm nhấn của City Tết Fest chính là Triển lãm đa phương tiện “See Your Tết Sound”, truyền tải đậm nét nhất về tinh thần Tết miền Nam, mang đến những trải nghiệm thị giác giao thoa đầy độc đáo giữa công nghệ và nghệ thuật. Tham gia triển lãm, quan khách sẽ được chiêm ngưỡng những màn trình diễn nghệ thuật mang tầm vóc quốc tế, kết hợp giữa visual mapping được đạo diễn bởi Tùng Monkey và các tác phẩm nghệ thuật đa phương tiện đến từ 22 nghệ sĩ Việt Nam và nước ngoài (Thái Lan, Úc, Mỹ).
Nhiều hoạt động sôi nổi và ý nghĩa sẽ diễn ra từ nay đến 01/01/2025 cũng sẽ được diễn ra trò chơi dân gian đương đại “Bàn cờ người khổng lồ”, Hát Bolero ÁoDài và Lô tô Show, Biểu diễn Hiphop “Đối South” liên tục, Giải đấu Hiphop quốc tế “Open Your Mind Vietnam”, Mua sắm nghệ thuật Lôcô Art Market, Chợ nông sản Foodmap – Megalive, Special Sunset Bar với âm nhạc và DJ hứa hẹn sẽ mang đến cho người xem nhiều trải nghiệm bất ngờ về nội dung và ý nghĩa, kiến tạo giá trị tốt đẹp của văn hoá Tết miền Nam.
Để hướng tới một Việt Nam bền vững, City Tết Fest - Thủ Đức 2025 cũng khơi dậy ý thức bảo vệ môi trường, chương trình cũng truyền tải, lan tỏa thông điệp, giá trị tích cực của thanh toán không tiền mặt, an toàn, tiện lợi góp phần tạo nên chuyển biến về hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt của người dân, doanh nghiệp và toàn nền kinh tế của Thành phố.
Khi phần cứng trở nên tương đồng, dịch vụ trở thành nơi các hãng bay cạnh tranh. Mới đây, Lufthansa đặt trải nghiệm hành khách lên bàn cược: một chút bất tiện để đổi lấy cảm giác được phục vụ như trong một nhà hàng cao cấp…
Tại Mỹ, khoảng 11.000 người bước sang tuổi 65 mỗi ngày. 75% trong số người cao tuổi không muốn chuyển đến các cơ sở dưỡng lão mà mong muốn tiếp tục sống trong chính ngôi nhà quen thuộc của mình, theo khảo sát của tổ chức AARP…
Thay vì chỉ cắm một bó hoa tươi cắt cành, bạn có thể chọn trồng cây hoa trong nhà để mang lại cho những bông hoa một "chỗ ở" bền vững hơn. Bên cạnh việc tô điểm sắc màu và đôi khi mang theo hương thơm nhẹ nhàng, cây hoa trồng trong nhà còn có thể giúp cải thiện tâm trạng...
Mùa mua sắm chuẩn bị cho khai giảng năm học 2026 - 2027 khởi động từ khá sớm. Từ cuối tháng 7, nhiều nhà sách và siêu thị bán lẻ đã triển khai chương trình “Back to School” với các hình thức giảm giá trực tiếp, tặng quà theo hóa đơn hoặc mua cả combo được tặng thêm sản phẩm…
Năm 2008 ở tuổi 50, bà Lê Thị Việt (SN 1958), ở xã Thắng Lợi, tỉnh Thanh Hóa đã lựa chọn khởi nghiệp với nghề ướp hoa tươi học được tại Thái Lan. Gần 20 năm kiên trì theo đuổi, những bông "hoa bất tử" không chỉ trở thành thương hiệu OCOP mà còn mang về doanh thu hơn 1 tỷ đồng mỗi năm.
Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đang trải qua tuần làm việc đầu tiên. Hàng loạt các dự án Luật, dự thảo Luật quan trọng được các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận. Trong đó có dự án Nghị quyết nhằm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.
Kim ngạch thương mại song phương về hàng hóa và dịch vụ giữa Việt Nam và Australia hiện đạt khoảng 30 tỷ AUD (tương đương 21 tỷ USD), tăng hơn gấp đôi so với năm 2020. Chính phủ Australia cam kết thúc đẩy đầu tư hai chiều với Việt Nam. VnEconomy đã có cuộc trao đổi với bà Gillian Bird, Đại sứ Australia tại Việt Nam xung quanh dư địa hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là các yếu tố mà doanh nghiệp quan tâm khi đầu tư tại Việt Nam.