
Tổng lương và thưởng bình quân của giám đốc điều hành (CEO) của 200 doanh nghiệp lớn nhất nước Mỹ đã giảm 8,5% trong năm 2008, xuống còn 2,24 triệu USD.
Đây là thông tin đăng tải trên tờ Wall Street Journal, trích dẫn một báo cáo của công ty tư vấn quản lý Hay Group soạn riêng cho tờ báo này.
Wall Street Journal cũng cho hay, nếu tính cả giá trị cổ phiếu, quyền chọn cổ phiếu và các khoản trợ cấp dài hạn khác, tổng thu nhập trực tiếp của các CEO chỉ giảm 3,4% trong năm ngoái, xuống mức 7,56 triệu USD.
Đây là lần đầu tiên trong 7 năm qua, các CEO doanh nghiệp lớn của Mỹ phải chứng kiến cảnh tổng thu nhập trực tiếp của họ đi xuống, đồng thời là năm giảm thứ hai có sự giảm sút kể từ khi Wall Street Journal bắt đầu theo dõi thù lao của các CEO từ năm 1989 tới nay.
Tờ báo này cho biết, sự suy giảm thu nhập năm qua diễn ra đặc biệt mạnh ở các ngân hàng và các công ty môi giới chứng khoán. Trong đó, lương thưởng bình quân bằng tiền mặt cho các CEO ngành tài chính Mỹ năm 2008 giảm 43%, còn 976.000 USD, còn tổng thu nhập trực tiếp giảm 14,2%, còn 7,6 triệu USD.
Tính ra, năm qua, lương bình quân của các CEO Mỹ tăng 4,5%, nhưng tiền thưởng lại giảm 10,9% do lợi nhuận bình quân của 200 doanh nghiệp lớn nhất giảm 5,8%. Trong khi đó, thưởng cổ phiếu và quyền chọn cổ phiếu - bộ phận chiếm khoảng 2/3 trong tổng thù lao của CEO Mỹ - trong năm 2008 hầu như không thay đổi so với năm 2007.
Báo cáo thu nhập mà Hay Group thực hiện cho Wall Street Journal dựa trên số liệu của 200 công ty Mỹ có doanh thu hàng năm từ 5 tỷ USD trở lên.
(Theo Reuters)




Việc chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nâng thuế quan đối với ô tô và linh kiện ô tô Canada lên 50% khiến các hãng xe Mỹ phải gánh thêm chi phí lớn và mất lợi thế trước đối thủ châu Á, châu Âu...
Tập đoàn công nghệ Meta vừa đồng ý chi hơn 17 tỷ USD để khép lại một vụ kiện mang tính bước ngoặt liên quan đến việc bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trên mạng xã hội…
Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Mỹ (SBA) đang đề xuất nới lỏng tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ, mở đường cho nhiều công ty quy mô lớn hơn tiếp cận hợp đồng, khoản vay và hỗ trợ của chính phủ...
Việc sử dụng sức mạnh tài chính để hỗ trợ khách hàng mua chip có thể giúp Nvidia duy trì tăng trưởng, nhưng cũng làm gia tăng rủi ro nếu nhu cầu AI suy yếu...
Sự trỗi dậy của thương hiệu nội địa, cạnh tranh về giá và thay đổi trong thị hiếu người tiêu dùng khiến nhiều doanh nghiệp Mỹ như Nike, Starbucks và General Motors mất dần vị thế tại Trung Quốc...
4 nền kinh tế lớn nhất EU, bao gồm Đức, Pháp, Italy và Tây Ban Nha, chiếm tỷ trọng tới 61% tổng GDP của cả khối...
Doanh nghiệp bỏ vốn vào đất là quyết định cho 20 năm, 50 năm. Vì vậy, điều doanh nghiệp cần không phải là điều kiện tối ưu, mà là điều kiện có thể xây dựng. Tại Kết luận 119-KL/TW, Bộ Chính trị cũng yêu cầu các quy định của Luật phải mang tính ổn định, có giá trị lâu dài.