20:44 08/02/2017

Thứ trưởng Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Yên Bái

Nguyên Hà

Ông Đỗ Đức Duy sinh năm 1970 tại Thái Bình, từng là Chánh văn phòng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng

Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà chúc mừng ông Đỗ Đức Duy được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái.<br>
Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà chúc mừng ông Đỗ Đức Duy được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái.<br>
Chiều 8/2, Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái đã tiến hành phiên họp bất thường để bầu nhân sự lãnh đạo UBND tỉnh.

Theo đó, với số phiếu tuyệt đối 57/57 (100%), Thứ trưởng Bộ Xây dựng Đỗ Đức Duy đã được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2016 -2021.

Trước đó, trong buổi sáng cùng ngày, tỉnh Yên Bái đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương về việc chỉ định ông Đỗ Đức Duy tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, đồng thời được giới thiệu để bầu vào vị trí Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Đỗ Đức Duy sinh năm 1970 tại Thái Thụy, Thái Bình. Trước khi làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng, ông từng giữ các chức vụ: Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh văn phòng Bộ.

Như vậy, chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã được trao cho ông Đỗ Đức Duy, sau khi Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà kiêm nhiệm từ tháng 9/2016 đến nay.

Trước đó, bà Trà là Chủ tịch UBND tỉnh, còn Bí thư Tỉnh ủy là ông Phạm Duy Cường. Vào ngày 18/8/2016, ông Phạm Duy Cường đã bị sát hại tại phòng làm việc.