Thủ tướng Ấn Độ hứng chỉ trích vì thúc đẩy xây tòa nhà Quốc hội giữa khủng hoảng Covid
Phương Linh
07/05/2021, 09:35
Dự án có vốn đầu tư 1,8 tỷ USD vấp phải làn sóng chỉ trích lớn khi tiếp tục được xây dựng khi Ấn Độ chứng kiến hàng nghìn người chết mỗi ngày vì Covid-19...
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - Ảnh: Getty Images
Theo CNN, trong khi các bệnh viện thiếu ôxy trầm trọng và hàng nghìn bệnh nhân chết vì Covid-19 mỗi ngày, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đang đẩy mạnh triển khai kế hoạch cải tổ tòa nhà Quốc hội trị giá 1,8 tỷ USD.
Quyết định tiếp tục triển khai dự án này tại thủ đô New Delhi của ông Modi vấp phải sự phản ứng dữ dội của công chúng cũng như các chính trị gia đảng đối lập. Họ cho rằng không nên thực hiện kế hoạch rót cả tỷ USD vào một kế hoạch xây dựng khi mà đất nước đang phải vật lộn với cuộc khủng hoảng y tế cộng đồng tồi tệ nhất lịch sử.
Kế hoạch trên, còn gọi là Dự án Tái phát triển Central Vista, được phân loại là "dịch vụ thiết yếu", có nghĩa là việc xây dựng được phép tiếp tục ngay cả khi hầu hết các dự án xây dựng khác bị tạm dừng.
Dự án Tái phát triển Central Vista tiếp tục được thi công tại Rajpath tại New Delhi, Ấn Độ., ảnh chụp ngày 17/4 - Ảnh: Getty Images
Hôm 5/5, hai công dân Ấn Độ - trong đó một người có mẹ nhiễm Covid-19 - đã đâm đơn kiện lên Tòa án Cấp cao Delhi, yêu cầu tạm dừng việc xây dựng dự án này. Trong đơn kiện do luật sư Nitin Saluja đệ trình, hai người này nhấn mạnh rằng các tòa nhà quốc hội không phải là một dịch vụ thiết yếu và việc xây dựng thậm chí có thể trở thành một ổ dịch siêu lây nhiễm Covid-19. Các tài liệu gửi tòa án cho biết các công nhân vẫn tiếp tục được đưa từ trại lao động tới công trường xây dựng dự án này.
Trong tháng này, Tòa án Cấp cao Delhi dự kiến xem xét đơn kiện trong tháng này. Tuy nhiên, hai công dân trên đã đưa vụ việc lên Tòa án Tối cao bởi cho rằng tòa án cấp thấp hơn "không đánh giá đúng mức độ của tình hình".
"Vì đất nước đang xảy ra tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng, mọi sự chậm trễ đều có thể gây phương hại đến lợi ích của công cộng", luật sư Saluja nói và cho biết vụ việc có thể sẽ được Tòa án Tối cao xem xét trong ngày hôm nay (7/5).
Ngày 5/5, Ấn Độ ghi nhận số ca nhiễm mới kỷ lục hơn 412.000 người và gần 4.000 người tử vong. Trong 7 ngày qua, trung bình mỗi ngày ghi nhận hơn 385.000 ca nhiễm mới - con số cao kỷ lục kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát toàn cầu.
Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trong tuần qua, Ấn Độ chiếm 25% tổng số ca tử vong vì Covid-19 trên toàn cầu.
Kể cả trước khi đợt sóng dịch Covid-19 lần thứ hai bùng phát, dự án Central Vista đã gây nhiều tranh cãi. Nhiều người cho rằng việc tái cải tạo tòa nhà Quốc hội phải trả giá bằng lịch sử và di sản. Thời gian gần đây, những người phản đối dự án này càng trở nên gay gắt, cho rằng đây là một dự án phù phiếm.
Trong khi đó, những người ủng hộ cho rằng dự án cải tạo quy mô 35 hecta này là cần thiết bởi các tòa nhà hơn 100 tuổi không còn phù hợp với mục đích sử dụng.
"Việc khởi công xây dựng Tòa nhà Quốc hội Ấn Độ, với ý tưởng 'của người Ấn Độ, do người Ấn Độ', là một trong những dấu mốc quan trọng nhất trong truyền thống dân chủ của chúng ta", Thủ tướng Ấn Độ Modi nhấn mạnh vào tháng 12 năm ngoái tại sự kiện khởi công. "Chúng ta, những người dân Ấn Độ, sẽ cùng nhau xây dựng tòa nhà Quốc hội mới này".
Theo tài liệu được công bố vào cuối tuần trước, ước tính có khoảng 46.700 người được làm việc tạm thời trong quá trình xây dựng công trình này. Dự kiến, việc mở rộng tòa nhà quốc hội và xây mới một tòa nhà khác sẽ hoàn tất vào tháng 11/2022. Còn toàn bộ dự án dự kiến toàn thành vào năm 2026.
Dự án có tổng mức đầu tư 1,8 tỷ USD đã được một hội đồng chuyên gia của Bộ Môi trường Ấn Độ phê duyệt vào đầu năm nay. Tuy nhiên, dịch bệnh trở lại đã thổi bùng làn sóng chỉ trích dự án này.
"Người dân đang chết vì Covid nhưng ưu tiên của Thủ tướng Modi lại là dự án Central Vista", Yashwant Sinha, cựu Bộ trưởng Tài chính và Đối ngoại Ấn Độ nói trong một đăng tải trên Twitter. "Thay vào đó, có phải chúng ta nên xây dựng bệnh viện không?"
Không chỉ giới chính trị gia, nhiều người dân Ấn Độ cũng đồng loạt lên tiếng phản đối dự án này trên Twitter.
Hơn 412.000 ca nhiễm Covid ở Ấn Độ trong 1 ngày
20:48, 06/05/2021
“Sóng thần” Covid ở Ấn Độ có thể đe doạ thế giới như thế nào?
12:52, 06/05/2021
Có công ty vaccine lớn nhất thế giới, sai lầm nào khiến Ấn Độ rơi vào khủng hoảng Covid trầm trọng?
Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chưa thực hiện lời đe dọa lâu nay về việc áp đặt trừng phạt bổ sung với Nga, "trái bóng" đang được đẩy sang EU...
Nhà đầu tư nước ngoài tìm cách bảo vệ tài sản Mỹ khỏi biến động tỷ giá USD
Nhà đầu tư nước ngoài nắm tài sản Mỹ đang vội vã tìm kiếm các biện pháp phòng hộ biến động tỷ giá đồng USD, cho thấy mối lo có chiều hướng gia tăng về vị thế đồng tiền dự trữ toàn cầu của bạc xanh...
30 công ty vốn hóa lớn nhất thế giới được thành lập năm nào?
Đồ họa thông tin dưới đây gồm 30 công ty có giá trị vốn hóa thị trường lớn nhất thế giới và mối tương quan về tuổi đời và giá trị thị trường giữa các công ty này...
Chứng khoán Mỹ phản ứng thận trọng sau cuộc họp Fed
Niềm hưng phấn của nhà đầu tư bị kiềm chế khi Chủ tịch Fed Jerome Powell phát tín hiệu rằng đợt giảm này không phải là sự khởi động của một chu kỳ hạ lãi suất mạnh mẽ và kéo dài...
CEO Nvidia thất vọng vì tin Trung Quốc cấm doanh nghiệp mua chip Nvidia
Theo tiết lộ của nguồn thạo tin với tờ báo Financial Times ngày 17/9, Trung Quốc đã ra lệnh cấm các công ty công nghệ lớn trong nước, bao gồm ByteDance và Alibaba, mua chip trí tuệ nhân tạo RTX Pro 6000D của hãng chip Mỹ Nvidia...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: